Thể thao

Sau VL World Cup 2022, Việt Nam bất ngờ có 'chiến thắng lớn' trước Trung Quốc ở giải đấu số 1 châu Á

Sau VL World Cup 2022, Việt Nam bất ngờ có 'chiến thắng lớn' trước Trung Quốc ở giải đấu số 1 châu Á

Bóng đá Trung Quốc đang ở trong giai đoạn khủng hoảng cả ở ĐTQG lẫn các CLB. ĐT Trung Quốc mới đây đã phải nhận thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trong trận đấu diễn ra vào đúng tối mùng 1 Tết. Chưa dừng lại ở đó, nhiều tuyển thủ còn đang bị điều tra về nghi án bán độ dẫn đến trận thua ĐT Việt Nam.

Sau VL World Cup 2022, Việt Nam bất ngờ có 'chiến thắng lớn' trước Trung Quốc ở giải đấu số 1 châu Á
Nền bóng đá Trung Quốc đang khủng hoảng, đặc biệt sau thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam ở VL World Cup 2022.

Và trong báo cáo mới nhất của AFC, thêm một lần nữa Trung Quốc bị Việt Nam vượt mặt. Theo đó, chỉ có 6 CLB của giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) được cấp phép tham dự bao gồm: Cảng Thượng Hải, Thân Hoa Thượng Hải, Sơn Đông Thái Sơn, Thâm Quyến, Quảng Châu và Trường Xuân. Trong khi số CLB đạt chuẩn cao nhất của AFC là 11.

Bình luận về vấn đề này, tờ Sina viết: "Bóng đá Trung Quốc đã mục ruỗng tận gốc rễ và đã bị AFC cảnh cáo. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Sở dĩ là vì trong 5 mùa giải liên tiếp trước đó, có hơn 10 CLB chuyên nghiệp của Trung Quốc đạt chuẩn AFC.

Sau VL World Cup 2022, Việt Nam bất ngờ có 'chiến thắng lớn' trước Trung Quốc ở giải đấu số 1 châu Á
Khó khăn về tài chính khiến giải VĐQG Trung Quốc mất đi nhiều CLB đạt chuẩn AFC.

Tuy nhiên trong năm vừa qua,rất nhiều đội bóng tại Super League nợ lương cầu thủ và có đội buộc phải giải thể. Đỉnh điểm có nhà vô địch năm 2020, Giang Tô Tô Ninh. Họ đủ điều kiện tham dự AFC Champions League nhưng đã tuyên bố giải thể và khiến AFC bất ngờ.

Không thể ngờ rằng sự phát triển của bóng đá Trung Quốc lại trở nên tệ đến vậy. Vì thế, hiện nay AFC rất khắt khe trong việc kiểm tra năng lực các đội bóng của Trung Quốc để xem có đủ khả năng dự AFC Champions League hay không".

Sau VL World Cup 2022, Việt Nam bất ngờ có 'chiến thắng lớn' trước Trung Quốc ở giải đấu số 1 châu Á
V.League có 11 đội bóng đạt chuẩn của AFC bao gồm: Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Nam Định, Thanh Hóa, Becamex Bình Dương, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Hải Phòng.

Sina cho rằng bóng đá Trung Quốc hiện tại kém xa nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. "Có một điều khá trớ trêu là ở Đông Nam Á, số lượng CLB đạt chuẩn của họ đã vượt xa chúng ta. Việt Nam có tới 11 CLB đủ điều kiện, Malaysia có 10, Myanmar có 9 và Thái Lan có 8 đội. Và nghĩ xem, liệu tình hình kinh tế ở các quốc gia này có bao giờ mạnh bằng Trung Quốc chưa? Điều này cho thấy bóng đá Trung Quốc đang tự giết chết mình và AFC thì không còn tin tưởng vào chúng ta nữa".

Highlights Việt Nam vs Trung Quốc | Văn Đức ghi siêu phẩm chấn động Châu Á - VN đại thắng Trung Quốc

 

Tin bóng đá tối 27/2: ĐT Việt Nam bất ngờ bị Thái Lan vượt mặt; 'Văn Lâm mới' mất suất lên tuyển?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 27/2: Người hùng ĐT Việt Nam có bến đỗ đầy bất ngờ sau chức vô địch U23 Đông Nam Á; "Đặng Văn Lâm mới" nguy cơ bị HLV Park Hang-seo loại khỏi ĐTQG; ĐT Việt Nam bất ngờ xếp sau Thái Lan dù giành chức vô địch.