Thể thao

Cựu trợ lý HLV Park giữ nguyên mục tiêu dù Viettel bị đội bét bảng cầm chân

Cựu trợ lý HLV Park giữ nguyên mục tiêu dù Viettel bị đội bét bảng cầm chân

Sau chuỗi trận thăng hoa và áp sát ngôi đầu bảng của Hà Nội, phong độ của Viettel đang có dấu hiệu chững lại khi đội bóng của HLV Bae Ji Won đã hòa cả 2 trận gần nhất. Sau khi chia điểm với Hải Phòng trên sân nhà, Viettel tiếp tục không có được niềm vui trọn vẹn trước đội bét bảng Sài Gòn.

Cựu trợ lý HLV Park giữ nguyên mục tiêu dù Viettel bị đội bét bảng cầm chân
Hoàng Đức không thể giúp Viettel có chiến thắng trên sân của đội bét bảng.

Sau 18 trận đấu, Viettel đang có 30 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ kết thúc, cơ hội để Viettel lật ngược tình thế là không cao. Hoàng Đức và các đồng đội thậm chí còn bị Hải Phòng chiếm vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng V.League 2022.

Chia điểm với đội bét bảng, HLV Bae Ji Won tiếc nuối: "Thực sự đây là trận đấu khó khăn, tôi hài lòng với các cầu thủ. Trước trận chúng tôi đã chuẩn bị nhiều mảng miếng tấn công. Nhưng những gì diễn ra trên sân khác so với tập luyện. Đôi lúc thực hiện thành công và mang lại bàn thắng lại không thể, dù rằng chúng tôi tạo được nhiều cơ hội tấn công hơn".

Cựu trợ lý HLV Park giữ nguyên mục tiêu dù Viettel bị đội bét bảng cầm chân
HLV Bae Ji Won khẳng định Viettel chưa từ bỏ mục tiêu vô địch.

Dù không còn lợi thế trong cuộc đua vô địch, cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra vô cùng quyết tâm: "Kết quả không ai có thể nói trước được. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu để có kết quả cũng như sau đó là giành vị trí tốt nhất có thể. Những thứ không được như kỳ vọng thì sẽ phải nỗ lực cải thiện tốt hơn".

Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Sài Gòn mới chính là đội bước vươn lên dẫn trước ở trận đấu trên sân Thống Nhất. Đội bóng đang gặp nhiều khó khăn và chật vật ở vị trí bét bảng.

Cựu trợ lý HLV Park giữ nguyên mục tiêu dù Viettel bị đội bét bảng cầm chân
Trong khi đó, HLV Kiatisak ngầm thừa nhận HAGL không thể đua vô địch.

Ở một diễn biến khác của cuộc đua vô địch, HLV Kiatisak cũng thừa nhận HAGL đã không còn cơ hội: "Mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn còn mục tiêu. HAGL sẽ cố gắng từng trận và có 3 điểm trong từng trận. Còn bám đuổi Hà Nội ư, đó chỉ là chuyện nói đùa mà thôi".

Ở vòng 19 V.League 2022, Hà Nội sẽ tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà. Trước thềm trận đấu này, đội bóng Thủ Đô đã là cái tên đầu tiên chính thức trụ hạng dù mới thi đấu 16 trận.

Highlights Sài Gòn vs Viettel | Siêu phẩm sút phạt - Nguyên Mạnh tỏa sáng - Địa chấn xảy ra

 

Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất: Cuộc đua vô địch có bước ngoặt lớn?

(Techz.vn) Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 19; Kết quả bóng đá vòng 19 V.League 2022: Thanh Hóa vs Hải Phòng, HAGL vs SLNA, Sài Gòn vs Viettel, Hà Tĩnh vs Đà Nẵng, Bình Dương vs TPHCM, Hà Nội vs Nam Định. Cuộc đua vô địch có bước ngoặt lớn, Đặng Văn Lâm giúp Bình Định áp sát ngôi đầu?