Việt Nam

Nối dài kỷ lục buồn sau SEA Games, kình địch của U23 Việt Nam lập cột mốc tệ hại ở VCK U23 châu Á

Sau kỷ lục buồn ở sân chơi SEA Games, U23 Thái Lan tiếp tục lập thêm cột mốc đáng quên với 3 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng U23 châu Á.

Trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc vào tối 14/1 đã chính thức khép lại hành trình đầy thất vọng của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026. Một kết quả phản ánh đúng thực trạng: nỗ lực không thiếu, nhưng giới hạn về trình độ và bản lĩnh là điều không thể phủ nhận.

Nối dài kỷ lục buồn sau SEA Games, kình địch của U23 Việt Nam lập cột mốc tệ hại ở VCK U23 châu Á
Trận hòa trước Trung Quốc không thể giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026.

Suốt 90 phút bế tắc, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương, đành ngậm ngùi rời giải với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận, không một trận thắng. Dù kiểm soát bóng tốt hơn so với các trận gặp Australia hay Iraq, nhưng "Voi chiến" vẫn gặp căn bệnh kinh niên: thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng. Những cú dứt điểm vội vàng và phối hợp rời rạc đã biến sự chủ động thành nỗi bất lực khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng dường như không còn là cú sốc mà đã trở thành một thực tế đáng báo động. Đây là lần thứ ba liên tiếp (2022, 2024, 2026) Thái Lan dừng bước sớm tại đấu trường này. Nhìn rộng hơn, bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

Nối dài kỷ lục buồn sau SEA Games, kình địch của U23 Việt Nam lập cột mốc tệ hại ở VCK U23 châu Á
Lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan dừng bước từ vòng bảng U23 châu Á.

Nỗi đau tại U23 châu Á dường như chỉ là sự kéo dài của những thất bại tại Đông Nam Á. Trước khi đến với giải đấu năm nay, bóng đá Thái Lan đã phải nếm trải cảm giác cay đắng khi 3 lần liên tiếp về nhì môn bóng đá nam SEA Games (31, 32 và 33). Việc liên tục gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường ở khu vực, đặc biệt là trước đại kình địch Việt Nam hay Indonesia, đã bào mòn vị thế "anh cả" của Thái Lan.

Nối dài kỷ lục buồn sau SEA Games, kình địch của U23 Việt Nam lập cột mốc tệ hại ở VCK U23 châu Á
Thái Lan cũng chưa thể chạm vào tấm HCV SEA Games kể từ năm 2017, trong đó có tới 3 lần gần nhất liên tiếp về nhì.

Sự sa sút này mang tính hệ thống. Tại bảng D năm nay, trong khi Australia và Trung Quốc thể hiện sự vượt trội về cường độ thi đấu và tính hiệu quả, Thái Lan lại loay hoay trong vòng lặp của những kỳ vọng không thành. Lần gần nhất họ vượt qua vòng bảng đã từ năm 2020 trên sân nhà, nhưng kể từ đó đến nay, bóng đá trẻ Thái Lan vẫn chưa tìm lại được bản sắc.

Trận hòa Trung Quốc không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà là dấu hỏi lớn cho cả hệ thống đào tạo. Nếu không thể cải thiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định và thu hẹp khoảng cách với các cường quốc châu lục, U23 Thái Lan sẽ còn phải làm quen với những cuộc chia tay sớm và những danh hiệu "về nhì" đầy ám ảnh.