Thể thao

Lần đầu vượt qua Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể trở thành đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022

Lần đầu vượt qua Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể trở thành đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022

Ngay sau khi World Cup 2022 khép lại, người hâm mộ Đông Nam Á sẽ tiếp tục được sống trong không khí bóng đá khi AFF Cup 2022 khởi tranh vào ngày 20/12. Đây là giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang-seo đồng hành cùng ĐT Việt Nam, mục tiêu đặt ra không gì khác ngoài giành lại chức vô địch từ tay Thái Lan.

Lần đầu vượt qua Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể trở thành đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022
HLV Park Hang-seo sẽ loại 2 cầu thủ để chốt danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022 với 23 cái tên.

HLV Park Hang-seo mang đến AFF Cup 2022 đội hình có giá trị là 7,45 triệu euro (theo Transfermarkt). Dù có lần đầu tiên vượt qua Thái Lan ở thống kê này nhưng ĐT Việt Nam vẫn kém Indonesia tới gần 2 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất bên phía ĐT Việt Nam là 2 cái tên Quang Hải, Hoàng Đức cùng được định giá 400.000 euro.

Nhiều cầu thủ được tăng giá sau vòng loại World Cup 2022 gồm Hồ Tấn Tài, Nguyễn  Tiến Linh (350.000 euro), Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Tuấn Hải, Phan Văn Đức (300.000 euro),... Thủ môn Đặng Văn Lâm sau khoảng thời gian xuất ngoại kém ấn tượng đã bị giảm giá trị xuống còn 250.000 euro.

Lần đầu vượt qua Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể trở thành đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022
Transfermarkt định giá 10 đội tuyển góp mặt ở AFF Cup 2022.

Ở AFF Cup 2020 cách đây 1 năm, danh sách ĐT Việt Nam với 30 cầu thủ cũng chỉ được định giá là 5,38 triệu euro. Con số chênh lệch này cho thấy tên tuổi của bóng đá Việt Nam đã được truyền thông quốc tế và chuyên trang định giá, chuyển nhượng Transfermarkt đánh giá cao hơn. Khoảng chênh lệch này cũng bằng chính giá trị đội hình ĐT Lào dự AFF Cup 2022.

Với việc thiếu đi ngôi sao đắt giá nhất Chanathip Songkrasin (1,4 triệu euro), Thái Lan tụt xuống vị trí thứ ba là điều không quá khó hiểu. Bên cạnh đó còn nhiều trường hợp vắng mặt đáng tiếc như Supachok, Wechao, Suphanat, Supachai,...

Lần đầu vượt qua Thái Lan, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể trở thành đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022
Indonesia được đánh giá cao ở AFF Cup 2022.

Sự vươn lên của giá trị đội hình Indonesia chủ yếu nhờ các cầu thủ nhập tịch, với Jordi Amat (1 triệu euro) hay Marc Klok (450.000 euro). Indonesia cũng được đánh giá là đối thủ đáng gờm bậc nhất ở giải đấu năm nay với tư cách đương kim Á quân. Chắc chắn Thái Lan hay ĐT Việt Nam sẽ không dễ dàng giành lấy ngôi vương với sự phát triển của Indonesia dưới thời HLV Shin Tae Yong. Nên nhớ trong lịch sử AFF Cup, ĐT Việt Nam chưa một lần có chiến thắng trước người Indonesia.

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận vòng bảng lần lượt với Lào (21/12), Malaysia (27/12), Singapore (30/12) và Myanmar (3/1/2023).

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU NHẤT CỦA ĐT VIỆT NAM TẠI AFF CUP 2022: AI SẼ ĐÁ TRUNG VỆ, TIẾN LINH CÓ ĐÁ CHÍNH

 

Tin nóng AFF Cup 20/12: Thái Lan bị CĐV nhà quay lưng; Trụ cột ĐT Việt Nam nhận nhiệm vụ mới

(Techz.vn) Tin nóng AFF Cup hôm nay 20/12: Người thay thế Công Phượng nhận nhiệm vụ mới; Thái Lan bị CĐV nhà quay lưng trước thềm AFF Cup 2022; HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu; Nhận định, dự đoán tỷ số Campuchia vs Philippines, Brunei vs Thái Lan. Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay.