Thể thao

HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu, ĐT Việt Nam rộng cửa giành lại ngôi vương tại AFF Cup 2022

HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu, ĐT Việt Nam rộng cửa giành lại ngôi vương tại AFF Cup 2022

Sau khi World Cup 2022 khép lại, người hâm mộ Đông Nam Á không phải chờ quá lâu để tiếp tục ăn ngủ cùng bóng đá, AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 20/12. Dù là đương kim vô địch nhưng Thái Lan năm nay gặp vô vàn khó khăn trong quá trình chuẩn bị, họ không có Chanathip Songkrasin và thậm chí cả những trụ cột đang chơi bóng trong nước.

HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu, ĐT Việt Nam rộng cửa giành lại ngôi vương tại AFF Cup 2022
Thái Lan vắng nhiều trụ cột trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Trước thềm trận ra quân gặp ĐT Brunei, HLV Mano Polking cho biết: "So với giải trước, lần này cơ hội của chúng tôi thấp hơn, tất nhiên sẽ khó khăn và nhiều thách thức hơn, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để giành chiến thắng".

3 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Chaowat Veerachat xin không tham dự AFF Cup. Trong khi một số CLB Thai League lại từ chối nhả cầu thủ của mình cho ĐT Thái Lan, đáng chú ý nhất là trường hợp của Buriram United với bộ đôi tiền đạo Supachai Jaided và Suphanat Meanta.

HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu, ĐT Việt Nam rộng cửa giành lại ngôi vương tại AFF Cup 2022
HLV Mano Polking thừa nhận ĐT Việt Nam là đối thủ lớn nhất.

Chất lượng của đội hình Thái Lan không được đánh giá cao là cơ hội để cho ĐT Việt Nam giành lại ngôi đầu Đông Nam Á ở giải đấu cuối cùng đồng hành cùng HLV Park Hang-seo. HLV Polking nói thêm: "Việt Nam là số 1. Họ được đánh giá cao vì đã phải chuẩn bị cho giải đấu trong một thời gian dài. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi bóng cùng nhau từ lâu.

Chức vô địch AFF Cup 2020 là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với tôi trong tư cách HLV, và chắc chắn nếu chúng tôi có thể làm được điều đó lần này, bất chấp những thách thức, thì cảm giác đó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa".

Trong 3 lần đối đầu với HLV Park Hang-seo, HLV Mano Polking mới chỉ có 1 chiến thắng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Đó là trận đấu mà Thái Lan thắng 2-0 nhờ cú đúp của Chanathip Songkrasin. Ở trận bán kết lượt về, 2 đội hòa nhau 0-0.

HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu, ĐT Việt Nam rộng cửa giành lại ngôi vương tại AFF Cup 2022
ĐT Việt Nam có đầy đủ binh hùng tướng mạnh cho mục tiêu giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Nửa năm sau, HLV Park Hang-seo đã có màn "trả thù" ngọt ngào khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan của Mano Polking trong trận chung kết SEA Games 31 với pha lập công duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng. Đáng tiếc là tiền đạo sinh năm 2001 không lọt vào danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.

1 ngày sau khi Thái Lan đá trận ra quân, ĐT Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch AFF Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của ĐT Lào. Ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đều giành chiến thắng 3-0 ở trận ra quân.

LÀO - VIỆT NAM: 3 ĐIỂM LÀ CHƯA ĐỦ CHO THAM VỌNG ĐẦU BẢNG

 

Tin nóng AFF Cup 19/12: ĐT Việt Nam bị chủ nhà Lào làm khó; Trò cưng HLV Park tiết lộ nhiệm vụ lớn

(Techz.vn) Tin nóng AFF Cup 2022 hôm nay 19/12: ĐT Việt Nam bị chủ nhà Lào làm khó; Trò cưng HLV Park Hang-seo tiết lộ nhiệm vụ lớn; HLV Lào lo sợ CĐV Việt Nam; Singapore tổn thất lực lượng nặng nề; Lịch thi đấu AFF Cup 2022.