Thể thao

Hết cửa đi tiếp, HLV Campuchia bất ngờ muốn tiễn ĐT Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng AFF Cup 2021

Hết cửa đi tiếp, HLV Campuchia bất ngờ muốn tiễn ĐT Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng AFF Cup 2021

Trong khi ĐT Việt Nam bị Indonesia cầm hòa không bằng thắng, Campuchia đã có trận thắng đầu tiên tại AFF Cup 2021 năm nay với tỷ số 3-0 trước Lào. Dù chiến thắng này không thể giúp đội bóng này nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng sẽ tiếp thêm cho họ sự tự tin trước trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày 19/12 tới.

Hết cửa đi tiếp, HLV Campuchia bất ngờ muốn tiễn ĐT Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng AFF Cup 2021
Campuchia tràn đầy sự tự tin trước trận gặp ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2021.

Tâm lý không còn gì để mất của Campuchia chắc chắn sẽ là điều mà HLV Park Hang-seo và các học trò cần hết sức lưu ý. ĐT Việt Nam cần ít nhất 1 trận hòa để giành vé đi tiếp và 1 chiến thắng nếu muốn tránh gặp Thái Lan ở vòng bán kết. Sau trận hòa Indonesia, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Indonesia và Malaysia cũng chưa chắc chắn vào bán kết. ĐT Việt Nam chỉ xếp thứ 2 vì thua 1 bàn thắng hiệu số thôi. Ở lượt trận cuối, ĐT Việt Nam sẽ gặp Campuchia còn Indonesia phải chạm trán Malaysia trong trận đấu mang tính chất sống còn. ĐT Việt Nam sẽ tấn công tổng lực và phủ đầu Campuchia ở trận tới để giành vé sớm".

Hết cửa đi tiếp, HLV Campuchia bất ngờ muốn tiễn ĐT Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng AFF Cup 2021
Campuchia đang có số bàn thắng nhiều hơn ĐT Việt Nam sau 3 trận vòng bảng.

Trước đó, HLV Ryu Hirose của Campuchia nói trong cuộc họp báo: "Chúng tôi rất vui khi có 3 điểm trước Lào. Toàn đội đã duy trì được sự ổn định và kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện màn trình diễn ở trận gặp Việt Nam.

Việc ghi 3 bàn vào lưới Lào là minh chứng rõ nhất cho sự tiến bộ của chiến thuật mà chúng tôi đang theo đuổi, đó là chiếm quyền kiểm soát bóng lâu nhất có thể để áp đặt thế trận tấn công. Điều tôi cần cải thiện ở trận gặp Việt Nam là các học trò phải gây áp lực cao hơn lên phần sân của đối thủ. Chúng tôi sẽ tự tin chơi như vậy, dù đối thủ có là ai đi nữa".

Hết cửa đi tiếp, HLV Campuchia bất ngờ muốn tiễn ĐT Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng AFF Cup 2021
Cả Honda và Hirose đều rất tự tin vào sự tiến bộ của Campuchia.

Campuchia đang cho thấy sự tiến bộ ở AFF Cup 2021, họ đã ghi được 6 bàn thắng, nhiều hơn cả ĐT Việt Nam. Đội bóng này cũng 2 lần chọc thủng lưới Indonesia, dù để thua tới 4 bàn. Yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra với quyết tâm của Campuchia ở thời điểm hiện tại. Nếu thua, ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nhưng điều đó còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu còn lại giữa Indonesia và Malaysia. Trong trường hợp Malaysia giành chiến thắng còn ĐT Việt Nam thua, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ bị loại ngay sau vòng bảng.

Hết cửa đi tiếp, HLV Campuchia bất ngờ muốn tiễn ĐT Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng AFF Cup 2021
Tại sân chơi AFF dành cho lứa cầu thủ U18, Campuchia đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1 vào năm 2019.

Campuchia chưa từng thắng ĐT Việt Nam ở cấp độ ĐTQG, tuy nhiên lứa trẻ của họ từng làm điều này ở U18 AFF Cup vào năm 2019. Lứa cầu thủ dự AFF Cup 2021 của Campuchia có không ít cầu thủ từng đánh bại Việt Nam cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên với bản lĩnh của đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không để Campuchia có chiến thắng đầu tiên ở cấp độ ĐTQG.

Với việc ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ là đội nhất bảng A, ĐT Việt Nam cần có thành tích tốt hơn Indonesia để tránh đối thủ này tại bán kết. Trong trường hợp cả Indonesia và Việt Nam cùng thắng ở lượt trận cuối cùng, đội bóng của HLV Park Hang-seo cần có chiến thắng cách biệt lớn hơn chiến thắng của Indonesia ít nhất 1 bàn để chiếm ngôi đầu bảng. Rõ ràng, áp lực dành cho ĐT Việt Nam là lớn hơn nhiều so với lần gặp nhau cách đây 3 năm, cũng ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng AFF Cup.

HIGHLIGHT INDONESIA - VIỆT NAM | VĂN ĐỨC SÚT CHỆCH CỘT DỌC, TIẾN LINH VẪN CHƯA THỂ GHI BÀN

 

Mất điểm trước 'đội bóng sinh viên', ĐT Việt Nam nguy cơ thành cựu vương sau vòng bảng AFF Cup 2021

(Techz.vn) Sau trận hòa đáng tiếc trước đội hình rất trẻ của Indonesia, ĐT Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội để giành vé vào bán kết AFF Cup 2021. Tuy nhiên kịch bản tồi tệ nhất là thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành cựu vương ngay sau vòng bảng vẫn có thể xảy ra.