Thể thao

Tiếp bước Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam bất ngờ có cơ hội khoác áo CLB châu Âu dự Champions League

Tiếp bước Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam bất ngờ có cơ hội khoác áo CLB châu Âu dự Champions League

Cách đây ít ngày, danh tính đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ ngôi sao số một ĐT Việt Nam - Nguyễn Quang Hải đã được xác định. Đó là Riga FC, nhà vô địch Latvia trong 3 mùa giải liên tiếp (2018, 2019 và 2020). Tân HLV trưởng của đội bóng là Thorsten Fink, cựu danh thủ Bayern Munich được cho là người rất có thiện chí đưa Quang Hải sang châu Âu.

Tiếp bước Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam bất ngờ có cơ hội khoác áo CLB châu Âu dự Champions League
HLV Thorsten Fink là người muốn trực tiếp đưa Quang Hải sang châu Âu chơi bóng.

Chưa dừng lại ở đó, Riga FC còn muốn có thêm một cầu thủ khác của ĐT Việt Nam, đó là Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 đã có mùa năm 2021 đầy nổi bật trong màu áo ĐT Việt Nam và luôn là lựa chọn số 1 ở khu trung tuyến. HLV Park Hang-seo chỉ thường thay đổi các vệ tinh đá xung quanh Hoàng Đức và dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cầu thủ người Hải Dương.

Riga FC rất muốn có được sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ ĐT Việt Nam, tuy nhiên đây là điều không dễ xảy ra. Trong khi Quang Hải sắp hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC và đang nhận được một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn nếu gia hạn, thì Hoàng Đức lại còn tới 2 năm hợp đồng với CLB Viettel.

Tiếp bước Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam bất ngờ có cơ hội khoác áo CLB châu Âu dự Champions League
Hoàng Đức còn hợp đồng 2 năm với Viettel FC, đội bóng quân đội trước đó đã từ chối đề nghị đến từ nhà ĐKVĐ Thai League - BG Pathum United.

Tuy nhiên nếu thương vụ này xảy ra, Riga FC sẽ trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên sở hữu tới 2 cầu thủ Việt Nam trong đội hình. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một giải đấu cấp thấp ở châu Âu như giải VĐQG Latvia cũng có thể coi là bàn đạp để 2 tuyển thủ Việt Nam hướng đến những bến đỗ chất lượng hơn trong tương lai.

Khi đó, Hoàng Đức hay Quang Hải sẽ trở thành những bản hợp đồng có giá trị và giúp đội bóng thu về một khoản tiền chuyển nhượng đáng kể. Nếu không thể thuyết phục Hà Nội hay Viettel bán đứt cầu thủ của mình, Riga FC cũng sẵn sàng với phương án mượn cầu thủ và chia sẻ phần trăm doanh thu nếu có thể đưa bộ đôi này đến những đội bóng lớn hơn.

Thời gian qua, Riga FC có sự thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Họ đã nói lời chia tay với 5 cầu thủ gồm Vladislavs, Camilo, Felipe, Marko Djurisic, Olegs Laizan và mới chỉ đưa về 2 tân binh Jurkovskis cùng Musah. Trong đội hình, Riga FC có nhiều cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới như Brazil, Kosovo, Serbia, Morocco, Phần Lan, Ukraine, Congo, Ghana,…

Tiếp bước Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam bất ngờ có cơ hội khoác áo CLB châu Âu dự Champions League
Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam, cánh cửa xuất ngoại với Quang Hải và Hoàng Đức đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Riga FC đã 3 năm vô địch Latvia các năm 2018, 2019, 2020. CLB này cũng có 3 năm liên tiếp tham dự vòng sơ loại đầu tiên của UEFA Champions League. Đáng tiếc là ở cả 3 lần, Riga FC đều phải sớm dừng bước. Mùa giải 2021/2022, Riga FC lọt tới vòng play-off cuối của Europa Conference League và suýt nữa đã có thể ghi tên mình vào vòng bảng.

HLV Thorsten Fink từng có thời gian làm việc tại Châu Á, cụ thể là CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) trong 2 năm. Đây có thể là khoảng thời gian giúp ông biết đến 2 ngôi sao của ĐT Việt Nam. Sau AFF Cup 2021, cánh cửa xuất ngoại của Quang Hải và Hoàng Đức đang rộng mở và đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để 2 cầu thủ này ra nước ngoài thi đấu.

Siêu kỷ lục hợp đồng gần 30 tỷ ở V.League của Quang Hải và cơ hội cất cánh sang châu Âu chơi bóng?

 

Chia tay ĐT Việt Nam tròn 3 năm, 'người hùng AFF Cup' bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt

(Techz.vn) Sau 3 năm kể từ ngày chia tay ĐT Việt Nam, một trong những trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo từng góp công tạo nên kỳ tích Thường Châu, chức vô địch AFF Cup 2018 bất ngờ tái xuất trong màu áo đội ĐKVĐ V.League.