Thể thao

Đồng hương HLV Park nhận tin vui, ĐT Việt Nam nguy cơ bị 'đội bóng sinh viên' soán ngôi vương ĐNÁ

Đồng hương HLV Park nhận tin vui, ĐT Việt Nam nguy cơ bị 'đội bóng sinh viên' soán ngôi vương ĐNÁ

Với lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong đã gây ấn tượng mạnh khi vào tới chung kết AFF Cup 2021. Đội bóng xứ Vạn Đảo cũng là đối thủ duy nhất giữ sạch lưới trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng, qua đó gây ra vô vàn khó khăn và gián tiếp khiến thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại sớm.

Đồng hương HLV Park nhận tin vui, ĐT Việt Nam nguy cơ thêm một lần bị 'đội bóng sinh viên' lật đổ
Indonesia đang sở hữu một lứa câu thủ trẻ vô cùng tài năng.

Trong năm 2022, bóng đá Indonesia sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng như SEA Games 31 tại Việt Nam, Vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã lên kế hoạch mời rất nhiều đội bóng chất lượng để thầy trò HLV Shin Tae Yong cọ xát, với mục tiêu cao nhất là canh tranh ngôi vương AFF Cup 2022 với ĐT Việt Nam và Thái Lan vào cuối năm.

Trong tháng 1, Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu với Bangladesh ở giai đoạn FIFA days đầu tiên của năm 2022. Một đối thủ khác cũng nhận lời mời từ PSSI là Tajikistan nhiều khả năng sẽ từ chối vì hiện họ vẫn chưa có HLV trưởng. Tuy nhiên, tham vọng của PSSI không chỉ dừng lại ở đó. PSSI đang làm việc tích cực để mời Croatia và Hy Lạp đá giao hữu với Indonesia trong tháng 3. Ở thời điểm hiện tại, 2 đội bóng châu Âu vẫn chưa xác nhận lời mời trên và PSSI đang cố gắng đàm phán.

Đồng hương HLV Park nhận tin vui, ĐT Việt Nam nguy cơ thêm một lần bị 'đội bóng sinh viên' lật đổ
Croatia và Hy Lạp là 2 đội bóng mà PSSI đang cố gắng gửi lời mời đá giao hữu.

Xét về mặt đẳng cấp, rõ ràng Croatia hay Hy Lạp đều ở tầm cao hơn nhiều so với bóng đá Đông Nam Á. Croatia hiện đang là đương kim Á quân World Cup, trong khi đó Hy Lạp từng vô địch Euro 2004. Trên BXH FIFA, Croatia xếp ở vị trí thứ 15, Hy Lạp đứng thứ 55, Indonesia chỉ khiêm tốn ở hạng 164.

Đồng hương HLV Park nhận tin vui, ĐT Việt Nam nguy cơ thêm một lần bị 'đội bóng sinh viên' lật đổ
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lứa cầu thủ tài năng, HLV Shin Tae Yong hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức cho HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Nếu kế hoạch của PSSI được 2 đội bóng châu Âu hưởng ứng, đây sẽ là cơ hội rất tốt để Indonesia cọ xát với những đội bóng hàng đầu thế giới. Lứa cầu thủ trẻ của Indonesia được đánh giá rất cao, thậm chí nếu tiếp tục được "mài giũa" với những trận giao hữu ở đẳng cấp cao, họ sẽ trở thành mối đe dọa với cả Thái Lan và ĐT Việt Nam tại SEA Games cũng như AFF Cup 2022 sắp tới.

Highlights Việt Nam 2-1 Indonesia | Hoàng Đức lập siêu phẩm rung chuyển ĐNÁ - U22 VN đại thắng

 

Quế Ngọc Hải mất băng thủ quân ĐT Việt Nam, báo Thái Lan bất ngờ chỉ ra nguyên nhân từ AFF Cup 2021

(Techz.vn) Vụ Quế Ngọc Hải bị HLV Park Hang-seo tước băng thủ quân ĐT Việt Nam ngay sau thất bại tại AFF Cup 2021 không chỉ nhận được sự quan tâm từ truyền thông trong nước, ngay cả giới mộ điệu Thái Lan ngay lập tức nắm bắt thông tin này.