Thể thao

Toni Kroos có thể trở lại dự VCK World Cup 2022 sau 1 năm giã từ ĐT Đức?

Toni Kroos có thể trở lại dự VCK World Cup 2022 sau 1 năm giã từ ĐT Đức?

Ở thời điểm World Cup 2022 sắp khởi tranh, các đội bóng vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn về mặt lực lượng khi xuất hiện những cầu thủ dính chấn thương ngay trước ngày hội quân. ĐT Đức cũng không phải ngoại lệ, họ vừa mất Timo Werner vì chấn thương mắt cá trong trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League.

Toni Kroos có thể dự World Cup 2022 sau quyết định giã từ ĐT Đức?
Timo Werner là cái tên mới nhất bỏ lỡ World Cup 2022.

Die Mannschaft đang rất quyết tâm trở lại cạnh tranh chức vô địch sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2018. Theo thông tin từ tờ Marca, LĐBĐ Đức (DFB) đang cố gắng thuyết phục Toni Kroos trở lại khoác áo ĐTQG tại World Cup 2022. Trước đó, tiền vệ 32 tuổi đã từ giã ĐT Đức ngay sau kỳ Euro 2020.

Toni Kroos muốn dành phần còn lại của sự nghiệp cho Real Madrid và có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bên cạnh đó, anh cũng cho rằng ĐT Đức cần tạo thêm cơ hội cho những tài năng trẻ nên đã quyết định rút lui. Dù không ít lần phủ nhận khả năng trở lại ĐT Đức nhưng NHM của Die Mannschaft vẫn hy vọng siêu sao của Real Madrid có thể góp mặt ở World Cup 2022.

Toni Kroos có thể dự World Cup 2022 sau quyết định giã từ ĐT Đức?
Kroos đã từ giã ĐTQG sau Euro 2020, nhưng LĐBĐ Đức đang thuyết phục anh trở lại ở World Cup 2022.

ĐT Đức nằm cùng bảng đấu với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica. Về lý thuyết, Đức và Tây Ban Nha là 2 đội bóng được đánh giá cao nhất cho tấm vé đi tiếp. Nhưng có lẽ người Đức vẫn chưa quên họ từng đứng bét bảng ở bảng đấu có sự xuất hiện của Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc vào năm 2018.

Ở trận thắng duy nhất của ĐT Đức tại World Cup 2018, Toni Kroos là người ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+5 với pha đá phạt đẳng cấp. Chính vì vậy, sự trở lại của Toni Kroos chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị cho HLV Hansi Flick ở World Cup 2022.

Toni Kroos có thể dự World Cup 2022 sau quyết định giã từ ĐT Đức?
Ngôi sao sinh năm 1990 không mặn mà với việc trở lại ĐT Đức và thậm chí còn có ý định giải nghệ ngay sau mùa giải 2022/2023.

"Bây giờ tôi cảm thấy sức khỏe mình vẫn ổn và mọi thứ trên sân vẫn đang diễn ra theo cách tích cực. Tôi đang hoàn toàn thoải mái, hạnh phúc nhưng chưa biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Nói chúng là bây giờ tôi không có thông tin gì mới để cung cấp cho các bạn cả. Trong giai đoạn Real tạm nghỉ để nhường chỗ cho sân chơi World Cup 2022, tôi sẽ suy nghĩ một chút và cân nhắc xem mình thực sự muốn làm gì tiếp theo" - Toni Kroos chia sẻ.

TONI KROOS: THIÊN TÀI TỰ KỶ, CHỈ SỐNG TRONG THẾ GIỚI CỦA MÌNH

 

Thái Lan bị cả Đông Nam Á vượt mặt trước thềm World Cup 2022

(Techz.vn) World Cup 2022 chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh và cho đến thời điểm này, ngoại trừ Thái Lan thì Việt Nam cùng các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đều đã sở hữu bản quyền truyền hình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.