Thể thao

HLV Shin Tae Yong hiến kế giúp ĐT Hàn Quốc tạo bất ngờ ở World Cup 2022

HLV Shin Tae Yong hiến kế giúp ĐT Hàn Quốc tạo bất ngờ ở World Cup 2022

ĐT Hàn Quốc đang hướng tới World Cup 2022 với những nỗi lo khi đội trưởng Son Heung-min dính chấn thương và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự ngày hội bóng đá tại Qatar. Nói về vấn đề này, HLV Shin Tae Yong - người từng dẫn dắt Hàn Quốc tại World Cup 2018 chia sẻ:

"Dường như HLV Paulo Bento đã nghĩ tới kịch bản xấu nhất khi Son Heung Min không thể góp mặt ở World Cup. Nếu điều đó là sự thật thì HLV Bento sẽ cần động viên cả đội để họ có tinh thần tốt nhất trước giải đấu. Tất cả cần phải tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Bento".

HLV Shin Tae Yong hiến kế giúp ĐT Hàn Quốc tạo bất ngờ ở World Cup 2022
NHM bóng đá Hàn Quốc lo ngại về khả năng tham dự World Cup 2022 của Son Heung Min.

Ở World Cup 2018, HLV Shin Tae Yong đã giúp Hàn Quốc xếp thứ 3 ở bảng đấu có sự góp mặt ở Mexico, Thụy Điển và Đức. Thậm chí, đại diện châu Á còn đánh bại nhà vô địch World Cup 2014 ở lượt trận cuối cùng với tỷ số 2-0 và xếp trên chính đối thủ này. Dù đội nhà không thể tiến sâu nhưng đây vẫn là 1 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của HLV Shin Tae Yong.

Ở World Cup 2022, HLV Paolo Bento sẽ cùng ĐT Hàn Quốc đối đầu với Ghana, Uruguay và Bồ Đào Nha. HLV Shin Tae Yong đưa ra lời khuyên cho người đồng nghiệp nên sớm có những phương án dự phòng trước khả năng các cầu thủ dính chấn thương trong màu áo CLB ngay sát World Cup 2022.

HLV Shin Tae Yong hiến kế giúp ĐT Hàn Quốc tạo bất ngờ ở World Cup 2022
HLV Shin Tae Yong không mấy lạc quan về cơ hội tiến xa của Hàn Quốc tại World Cup 2022.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của đội bóng quê nhà, HLV trưởng của ĐT Indonesia nhận định: "Tôi không lạc quan về triển vọng lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2022 của tuyển Hàn Quốc. Nếu như các cầu thủ chơi tự tin thì khả năng vượt qua vòng bảng của chúng ta là 40-50%.

Đối thủ của chúng ta là ĐT Uruguay và Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ đẳng cấp chơi bóng tại châu Âu. Do vậy tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để Hàn Quốc và Ghana đoạt vé đi tiếp. Nhưng dù sao, ĐT Hàn Quốc cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại World Cup. Nếu ĐT Hàn Quốc hoà trước Uruguay, chúng ta sẽ có cơ hội lọt vào vòng 16 đội".

Sau World Cup 2018, HLV Shin Tae Yong đã chia tay ĐT Hàn Quốc và nhận lời dẫn dắt ĐT Indonesia từ cuối năm 2020. Ông được giao nhiệm vụ dẫn dắt cả 3 cấp độ U19, U23 và ĐTQG xứ Vạn Đảo. Trong suốt 3 năm qua, chiến thắng duy nhất của HLV Shin Tae Yong trước bóng đá Việt Nam là trận đấu với U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2023.

HLV Shin Tae Yong hiến kế giúp ĐT Hàn Quốc tạo bất ngờ ở World Cup 2022
Sau giải đấu đáng nhớ trên đất Nga cùng ĐT Hàn Quốc, HLV Shin Tae Yong đã đến với Indonesia và giúp đội bóng này trở thành đối trọng thú vị cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Ở cấp độ U23 và TQG, Indonesia của HLV Shin Tae Yong chưa từng có chiến thắng mỗi khi đối đầu với người đồng hương Park Hang-seo. AFF Cup 2022 sắp tới sẽ là lần cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam đối đầu với Indonesia của HLV Shin Tae Yong, tất nhiên là trong trường hợp cả 2 đội cùng vượt qua vòng bảng và gặp nhau ở bán kết hoặc chung kết.

HLV Shin Tae-yong: 'Tại sao tôi phải ghen tỵ với ông Park?'

 

Chủ tịch AFF lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026 của ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Có mặt tại Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026), chủ tịch AFF Khiev Sameth bày tỏ sự tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt quan trọng làmục tiêu lọt top 10 châu Á và giành vé dự VCK World Cup 2026.