Thể thao

VFF ra 'yêu sách' đặc biệt với LĐBĐ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tự tin bảo vệ ngôi vương AFF Cup

VFF ra 'yêu sách' đặc biệt với LĐBĐ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tự tin bảo vệ ngôi vương AFF Cup

Chiều 22/11, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp với các liên đoàn bóng đá thành viên và ban tổ chức của chủ nhà Singapore về công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2021. Giải đấu diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022 theo hình thức tập trung.

VFF ra 'yêu sách' đặc biệt tới LĐBĐ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam sáng cửa bảo vệ ngôi vương AFF Cup
AFF Cup sẽ tiếp tục áp dụng nguyên tắc bong bóng như của FIFA và AFC.

Đóng góp ý kiến trong cuộc họp, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đồng ý với việc áp dụng nguyên tắc bong bóng ở AFF Cup 2021. Cụ thể:

  • Các đội tuyển chỉ hoạt động theo lịch trình cố định từ khách sạn đến sân tập/sân thi đấu và ngược lại, không ra khỏi "bong bóng".
  •  Các cuộc họp báo đều được tổ chức trực tuyến.
  • Các buổi tập không mở cửa cho báo chí tác nghiệp.
  • Trong các ngày diễn ra trận đấu, số lượng báo chí cũng giới hạn, tối đa 20 phóng viên ảnh và 60 phóng viên viết được phép tác nghiệp.
VFF ra 'yêu sách' đặc biệt tới LĐBĐ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam sáng cửa bảo vệ ngôi vương AFF Cup
Đại diện VFF đóp góp ý kiến để bảo vệ quyền lợi cho ĐT Việt Nam và các đội khách tham dự giải.

Tuy nhiên, VFF cũng kiến nghị với BTC giải để điều chỉnh một số quy định để phù hợp với tình hình thực tế và giúp giải đấu diễn ra thành công hơn.  Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho rằng việc đóng cửa phòng gym trong khách sạn là chưa hợp lý. Đây là địa điểm thuộc phạm vi bong bóng. Các đội bóng cần phòng gym để tập luyện, đặc biệt là những cầu thủ chấn thương cần tập phục hồi.

Bên cạnh đó, VFF cũng đề nghị mở cửa cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút ở các buổi tập giống như cơ chế mà FIFA và AFC đang áp dụng. Điều này sẽ giúp người hâm mộ các nước có thêm thông tin và hình ảnh về sự chuẩn bị của ĐTQG ở AFF Cup 2021. BTC nước chủ nhà cho biết sẽ sớm có phản hồi trong thời gian tới.

VFF ra 'yêu sách' đặc biệt tới LĐBĐ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam sáng cửa bảo vệ ngôi vương AFF Cup
ĐT Việt Nam tập huấn tại Vũng Tàu với quân số 34 cầu thủ, trong đó có 5 thủ môn.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam đã bắt đầu chuyến tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 20/11. Toàn đội dự kiến sẽ có 1 trận đấu nội bộ trong đợt tập huấn này trước khi lên đường sang Singapore bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch.

Với tư cách là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam được đánh giá rất cao khi trở về tham dự AFF Cup năm nay. Nếu có thể giúp ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vương, HLV Park Hang-seo sẽ đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành HLV thứ 4 làm được điều này.

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VÀ AFF 2020 I ĐỪNG DẪM VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA NGƯỜI THÁI

 

Từ chối Thái Lan, hung thần của ĐT Việt Nam bất ngờ mở đường cho HLV Park bảo vệ ngôi vương AFF Cup

(Techz.vn) Kiatisak - người được coi là "hung thần" của ĐT Việt Nam khi còn dẫn dắt ĐT Thái Lan đã bất ngờ mở đường cho thầy trò HLV Park Hang-seo bảo vệ ngôi vương AFF Cup với tiết lộ đặc biệt.