Thể thao

Thầy cũ Bùi Tiến Dũng bị NHM chỉ trích vì triệu tập 'tội đồ' từng khiến Thái Lan thua ĐT Việt Nam

Thầy cũ Bùi Tiến Dũng bị NHM chỉ trích vì triệu tập 'tội đồ' từng khiến Thái Lan thua ĐT Việt Nam

Chiều 24/11, HLV Mano Polking đã chính thức công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2021, giải đấu diễn ra từ 5/12 đến 1/1/2022 tại Singapore. Đây có thể coi là đội hình mạnh nhất của Voi Chiến với những cầu thủ đang chơi bóng tại J.League như Chanathip, Theerathon hay từ châu Âu như thủ môn Kawin, trung vệ Khemdee,...

Triệu tập 'tội đồ' khiến Thái Lan ôm hận trước ĐT Việt Nam dự AFF Cup, HLV châu Âu bị NHM chỉ trích
Thái Lan có đầy đủ binh hùng tướng mạnh để cạnh tranh chức vô địch AFF Cup với ĐT Việt Nam.

Trong số những cái tên được HLV Polking triệu tập, thủ môn Kawin Thamsatchanan bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán của NHM Thái Lan. Thủ môn sinh năm 1990 đang khoác áo CLB OH Leuven ở Bỉ, tuy nhiên trong suốt 2 năm qua anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 45 phút trong màu áo đội bóng này.

Triệu tập 'tội đồ' khiến Thái Lan ôm hận trước ĐT Việt Nam dự AFF Cup, HLV châu Âu bị NHM chỉ trích
Kawin từng là trụ cột của ĐT Thái Lan, nhưng anh lại không có vị trí ở CLB trong khoảng 3 năm qua.

Trong thời gian được cho CLB Consadole Sapporo mượn, dù nhận được sự giúp đỡ của người đồng hương Chanathip Songkrasin nhưng Kawin vẫn không thể tìm được chỗ đứng và chỉ có 2 lần ra sân ở những giải đấu cúp tại Nhật Bản. Việc được thi đấu quá ít chính là lý do khiến Kawin sa sút phong độ và khiến NHM Thái Lan không hài lòng khi anh xuất hiện trên tuyển.

Ở bán kết King's Cup 2019 trên sân nhà, chính Kawin Thamsatchanan là người mắc sai lầm giúp Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất để ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan và giành vé vào chung kết. Ở vòng loại World Cup 2022 khi làm khách trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Kawin cũng bắt chính và suýt chút nữa lại đóng vai tội đồ khiến Thái Lan phải nhận thất bại.

Triệu tập 'tội đồ' khiến Thái Lan ôm hận trước ĐT Việt Nam dự AFF Cup, HLV châu Âu bị NHM chỉ trích
Trong 2 lần gần nhất đối đầu ĐT Việt Nam, Kawin đều mắc những sai lầm. Dĩ nhiên NHM Thái Lan không thể yên tâm khi thủ môn này còn không có được vị trí ở CLB.

Lên tiếng về việc triệu tập thủ môn 31 tuổi này, HLV Mano Polking cho biết: "Nhiều người có thể nghi ngờ về quyết định triệu tập Kawin Thamsatchanan của tôi, nhưng tôi biết rõ anh ấy. Anh ấy từng là đội trưởng của đội hình vô địch AFF Cup 2 năm liên tiếp. Sự chuyên nghiệp và thái độ tuyệt vời trong tập luyện của Kawin là thứ sẽ giúp ích cho chúng tôi, chắc chắn là vậy.

30 cầu thủ được lựa chọn dựa trên thông tin từ ban huấn luyện. Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ. Chúng tôi cần cả những người chơi bóng ở nước ngoài, họ có nhiều kinh nghiệm và thực lực đã được chứng minh. Tất cả đều là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này. Mục tiêu của họ là mang chức vô địch trở lại với Thái Lan".

Triệu tập 'tội đồ' khiến Thái Lan ôm hận trước ĐT Việt Nam dự AFF Cup, HLV châu Âu bị NHM chỉ trích
HLV Mano Polking từng "hồi sinh" sự nghiệp của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong thời gian ngắn ngủi tại Việt Nam. Chính vì thế, ông hy vọng rằng niềm tin của mình với thủ môn Kawin Thamsatchanan cũng sẽ có kết quả tương tự.

Toàn đội Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 29/11 để xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 30/11. Những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản như Chanathip hay Theerathon sẽ có mặt muộn hơn bởi vòng đấu cuối cùng của J.League sẽ diễn ra vào ngày 4/12, chỉ 1 ngày trước khi Thái Lan đá trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2021. Dù vậy, việc vắng 2 ngôi sao này ở trận đầu tiên không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Thái Lan bởi đối thủ của họ chỉ là Đông Timor - đội bóng yếu nhất giải.

HIGHLIGHT: Việt Nam - Thái Lan - Chiến thắng để khẳng định vị thế NHÀ VUA | King's Cup 2019

 

Kết quả bóng đá hôm nay 25/11: Messi lập kỷ lục ở Champions League, gã khổng lồ Châu Âu dừng bước

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 24/11 và rạng sáng 25/11: Champions League - Messi đạt cột mốc mới, PSG vẫn thua ngược Man City. Gã khổng lồ châu Âu có nguy cơ bị loại.