Thể thao

Thực hư việc AFC thiên vị Thái Lan, làm trái BXH FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó ở VL World Cup

Thực hư việc AFC thiên vị Thái Lan, làm trái BXH FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó ở VL World Cup

Kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup nữ 2022 khiến 2 đại diện mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á là ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan rơi vào những hoàn cảnh khác nhau. Trong khi ĐT Việt Nam của HLV Mai Đức Chung sẽ đụng độ Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar ở bảng C thì Thái Lan lại dễ thở hơn nhiều với Philippines, Indonesia, họ chỉ gặp thử thách lớn khi đội còn lại là Australia - chủ nhà của World Cup 2023.

Thực hư việc AFC thiên vị Thái Lan, làm trái BXH FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó ở VL World Cup
ĐT Việt Nam gặp khó khi nằm chung bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cần phải nói rõ về thể thức của Asian Cup 2022, đồng thời cũng là một phần của vòng loại World Cup nữ 2023 khu vực châu Á. Cụ thể, giải đấu này sẽ quyết định 5 suất dự World Cup của châu Á, không tính chủ nhà Australia. Ngoài ra, châu Á còn có thêm 2 suất đá play-off liên lục địa với đại diện của các châu lục khác.

Như vậy, AFC sẽ có ít nhất 6 đại diện góp mặt ở World Cup 2023, chưa kể khả năng các đội bóng còn lại có thể giành vé qua vòng play-off. Với 12 đội chia đều vào 3 bảng, AFC Asian Cup nữ 2022 lần đầu tiên có vòng tứ kết. 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ ít nhất có 1 tấm vé đá vòng play-off, 4 đội tiếp tục góp mặt ở bán kết là những đội có vé vào thẳng. Ngoài ra, AFC cũng có các kịch bản khác nhau với các đội bóng còn lại tùy thuộc vào thành tích của Australia, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc có ít nhất 6 đại diện châu Á tham dư World Cup.

Thực hư việc AFC thiên vị Thái Lan, làm trái BXH FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó ở VL World Cup
Việc Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống cao hơn dù xếp sau ĐT Việt Nam ở BXH FIFA tạo ra nhiều tranh cãi.

Quay trở lại với kết quả bốc thăm, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Nếu so sánh với Thái Lan, Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn hơn. Có vẻ, đội tuyển Thái Lan luôn may mắn". Trên thực tế, việc Thái Lan nằm ở bảng đấu dễ thở hơn Việt Nam lại là điều không bất ngờ, do đội bóng này nằm ở nhóm hạt giống số 2, còn chúng ta nằm ở nhóm số 3.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao ĐT nữ Việt Nam lại nằm ở nhóm hạt giống số 3, trong khi Thái Lan xếp sau trên BXH FIFA lại có lợi thế khi nằm ở nhóm hạt giống số 2. Điều này khiến NHM không khỏi khó hiểu và cho rằng AFC đang thiên vị Thái Lan, vô tình khiến cửa dự World Cup của ĐT Việt Nam hẹp lại.

Thực hư việc AFC thiên vị Thái Lan, làm trái BXH FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó ở VL World Cup
Thái Lan kém Việt Nam tới 7 bậc trên BXH FIFA nhưng lại nằm ở nhóm hạt giống cao hơn ở giải châu Á. Thực hư ra sao?

Nguyên nhân là bởi AFC xét nhóm hạt giống dựa theo kết quả của kỳ Asian Cup trước và kết quả ở vòng loại. Tại Asian Cup 2018, Thái Lan vào đến bán kết, còn Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Khi đó, Thái Lan (nhóm hạt giống số 3) được bốc thăm vào bảng đấu rất dễ, gồm Trung Quốc, Philippines và Jordan (chủ nhà). Thái Lan không khó để giành ngôi nhì bảng A, trong khi ở bảng B, Việt Nam (nhóm hạt giống số 4) thua cả 3 trận trước Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thực hư việc AFC thiên vị Thái Lan, làm trái BXH FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó ở VL World Cup
ĐT nữ Việt Nam có thành tích đối đầu vượt trội trước Thái Lan, nhưng lại gặp bất lợi khi bốc thăm Asian Cup 2022.

Nên nhớ, trong suốt mấy năm qua, đội tuyển nữ Thái Lan không thắng được Việt Nam. Họ thua chúng ta ở vòng bảng ASIAD 18, chung kết AFF Cup 2019, chung kết SEA Games 30. Đáng tiếc khi ra giải châu lục, họ lại đang có nhiều lợi thế hơn Việt Nam. 

Tuyết Dung tự tin cùng ĐT nữ Việt Nam giành vé dự World Cup

 

Tin bóng đá tối 28/10: ĐT Việt Nam nguy cơ 'lỡ hẹn' World Cup; HLV Park loại Công Phượng, Quang Hải?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 28/10: Cửa dự World Cup của ĐT Việt Nam "đóng sập" vì 2 cường địch châu Á; HLV Park Hang-seo có thể gạch tên cả Công Phượng, Quang Hải; Xavi nhận lời trở lại Barca, ấp ủ tham vọng đón Messi trở lại.