Thể thao

Bị báo Trung Quốc vu khống, HLV Park có phản ứng đầy bất ngờ trong buổi phỏng vấn của ĐT Việt Nam

Bị báo Trung Quốc vu khống, HLV Park có phản ứng đầy bất ngờ trong buổi phỏng vấn của ĐT Việt Nam

Trước buổi họp báo tối 6/10, HLV Park Hang-seo đã phải nhận vô số chỉ trích từ người hâm mộ Trung Quốc vì một phát ngôn không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin và khẳng định đó là phát ngôn của HLV trưởng ĐT Việt Nam với thái độ khinh thường ĐTQG nước này.

Bị báo Trung Quốc vu khống, HLV Park có phản ứng đầy bất ngờ trong buổi phỏng vấn của ĐT Việt Nam
Truyền thông Trung Quốc đưa tin về phát ngôn được cho là của HLV Park Hang-seo, rằng thể lực của đội bóng này chỉ trụ được 30 phút.

Cụ thể, phát biểu được đăng trên trang Nhật Báo Quảng Châu như sau: "Thể lực của đội tuyển Trung Quốc chỉ kéo dài trong 30 phút. Nếu chúng tôi chống chọi được các đợt tấn công trong 30 phút đầu tiên thì sẽ có hy vọng đánh bại đội tuyển Trung Quốc".

Dĩ nhiên đây không phải phát ngôn của HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc không có bất cứ một buổi trả lời phỏng vấn nào dù là trước truyền thông Việt Nam hay truyền thông Hàn Quốc kể từ sau lễ bốc thăm AFF Cup 2021 (21/9) cho đến buổi họp báo tối qua (6/10). Để giải đáp thắc mắc về vấn đề này, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ trong buổi họp báo tối 6/10 như sau:

"Tôi không nói như vậy. Nếu nói như thế thì phải nói tôi là người bất lịch sự. Báo nào đăng như thế là không đúng sự thật. Kể cả ở họp báo chính thức hay không chính thức, tôi cũng chưa bao giờ nói như thế cả. Tôi nghĩ là báo chí Trung Quốc đã viết như thế để kích thích cầu thủ nước họ thôi. Chúng ta phải biết là bất lịch sự đến mấy cũng không thể nói như thế, huống hồ tôi là HLV của một đội sắp thi đấu với tuyển Trung Quốc".

Bị báo Trung Quốc vu khống, HLV Park có phản ứng đầy bất ngờ trong buổi phỏng vấn của ĐT Việt Nam
HLV Park khẳng định đó là thông tin sai sự thật, ông không hề trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào có nội dung như vậy.

Việc truyền thông Trung Quốc đưa tin về HLV Park Hang-seo với một phát biểu không có thật rõ ràng là một điều bất lịch sự. Ai cũng biết HLV người Hàn Quốc cẩn trọng như thế nào khi nói về trận đấu này, thậm chí ông còn cấm các học trò phát biểu quá tự tin về những điều bản thân họ không chắc chắn làm được.

Trở lại với buổi họp báo, HLV Park nói về áp lực trước trận đấu: "Trận Việt Nam gặp Trung Quốc rất quan trọng. Sau hai trận đầu tiên thất bại, cả hai đều nhắm tới trận này, mục tiêu là có điểm, làm thế nào để có bước chuyển đổi với những gì đã qua.

Nhân dân Việt Nam rất chờ đợi trận gặp tuyển Trung Quốc. Tôi nghĩ cũng tôi cũng bị áp lực. Với một HLV, tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được áp lực. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực để vơi bớt áp lực trong trận này. Ngày mai, chúng tôi tiếp tục triển khai lối chơi tốt nhất. Trung Quốc có lối chơi của họ. Tôi làm sao khắc chế lối chơi ấy".

Bị báo Trung Quốc vu khống, HLV Park có phản ứng đầy bất ngờ trong buổi phỏng vấn của ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu đầy khó khăn với ĐT Trung Quốc.

Đánh giá về ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết: "Họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, trong đội hình của họ còn có cầu thủ Wu Lei đang thi đấu ở giải Liga của Tây Ban Nha. Giải VĐQG của Trung Quốc cũng là giải đấu hàng đầu châu Á. Vì vậy tôi cho rằng, nếu như các cầu thủ Trung Quốc đã thuộc danh sách đội tuyển, thì họ đã được kiểm chứng về mặt năng lực".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 8/10 tại sân Sharjah, UAE. Đây là trận đấu mà cả 2 đội bóng đều rất quyết tâm giành điểm, sau khi đã toàn thua cả 2 trận trước đó tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT TRUNG QUỐC SẼ NẾM MÙI LỢI HẠI CỦA DÀN CẦU THỦ ‘NHỎ NHƯNG CÓ VÕ’ CỦA ĐT VIỆT NAM

 

Bộ đôi trụ cột ĐT Việt Nam có bến đỗ mới, mức lương bỏ xa con số 'kỷ lục một thời' của Lê Công Vinh

(Techz.vn) Sau khi V.League 2021 khép lại, bộ đôi trụ cột của ĐT Việt Nam đã đạt thỏa thuận với CLB "mới mà cũ" với mức lương vượt xa so với những gì Lê Công Vinh từng nhận ở đội bóng này.