Thể thao

HAGL nguy cơ trắng tay ở Champions League, Công Phượng, Văn Toàn nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức

HAGL nguy cơ trắng tay ở Champions League, Công Phượng, Văn Toàn nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức

Trở lại AFC Champions League sau 17 năm, HAGL đã có màn trình diễn không tệ trước đội Á quân J.League Yokohama F. Marinos ở trận ra quân và chỉ thua sát nút với tỷ số 1-2. Nếu may mắn hơn, đội bóng Phố Núi rất có thể đã có 1 trận hòa. Dù vậy với một bảng đấu mà HAGL bị đánh giá thấp nhất, nguy cơ đại diện Việt Nam trắng tay sau vòng bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

HAGL nguy cơ trắng tay ở Champions League, Công Phượng, Văn Toàn nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức
Thử thách tiếp theo của HAGL là Sydney FC - đội bóng đã vượt qua loạt play-off để đến với bảng H.

Trả lời phỏng vấn trước trận gặp đối thủ đến từ Australia - Sydney FC, HLV Kiatisak tiết lộ về mục tiêu của HAGL cũng như chỉ thị từ bầu Đức khi bước ra sân chơi châu Á: "Điểm mạnh của HAGL là chơi bóng ngắn, tốc độ, cầu thủ có kỹ thuật, HAGL sẽ cố gắng triển khai lối chơi để phát huy được tiềm năng. Đây là cũng điều phù hợp với triết lý của tôi.

Về mục tiêu, HAGL rất muốn có điểm. Tuy nhiên bầu Đức có yêu cầu rất đặc biệt là muốn cầu thủ chơi bóng rất thoải mái, trước tiên hãy trình diễn lối chơi đẹp mà HAGL theo đuổi, để khán giả được thưởng thức lối chơi đó. Bầu Đức muốn các cầu thủ HAGL chơi thật thoải mái và phát huy hết khả năng của mình.

HAGL nguy cơ trắng tay ở Champions League, Công Phượng, Văn Toàn nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức
HLV Kiatisak tiết lộ yêu cầu của bầu Đức với toàn đội HAGL: Ưu tiên lối đá đẹp trước khi nghĩ đến việc giành điểm.

Khi đi thi đấu chúng tôi phải có mục tiêu của mình. Nếu vào được vòng sau thì rất tuyệt vời, nhưng tôi không muốn gây áp lực gì cho cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết khả năng, phấn đấu từng trận một. Mỗi trận đấu sẽ là một đấu pháp khác nhau tùy theo tình hình".

Ở lượt trận trước, Sydney FC và Jeonbuk Hyundai Motors đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0. Chính vì vậy, đại diện Australia chắc chắn sẽ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

HAGL nguy cơ trắng tay ở Champions League, Công Phượng, Văn Toàn nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức
Sydney FC sở hữu dàn cầu thủ với thể hình không khác gì một đội bóng châu Âu.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kiatisak cho biết: "Yokohama chơi tốc độ, kỹ thuật, còn Sydney FC lại có nhiều cầu thủ cao to. Vì thế cách chuẩn bị cho hai trận đấu này sẽ khác nhau và HAGL sẽ phải tìm ra phương án thích nghi.

HAGL không có điểm trong trận đấu đầu tiên nên cuộc đấu tiếp theo với Sydney FC sẽ rất quan trọng. Đối thủ của chúng tôi đã chơi ấn tượng, có nhiều cầu thủ giỏi và điều đó khiến HAGL sẽ phải rất nỗ lực trong trận đấu tới.

Chúng tôi đã quan sát, phân tích trận hòa 0-0 của Sydney FC với Jeonbuk. Họ là đội bóng rất mạnh, tạo ra nhiều cơ hội đồng thời có lối chơi rất chắc chắn. Trong thời gian ngắn HAGL sẽ cố gắng để chuẩn bị tốt cho trận đấu với đối thủ này".

HAGL nguy cơ trắng tay ở Champions League, Công Phượng, Văn Toàn nhận 'tối hậu thư' từ bầu Đức
Dù được HLV Kiatisak xếp đá ở hàng tiền vệ nhưng Công Phượng vẫn để lại nhiều dấu ấn.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Thái Lan cũng tự tin với phong độ của Công Phượng và khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực để khắc phục điểm yếu từ bóng bổng khi đối đầu với những cầu thủ cao to bên phía Sydney. Trận đấu giữa HAGL và Sydney FC sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 18h00 ngày 19/4.

Highlights HAGL vs Yokohama | Công Phượng kiến tạo siêu đẳng - Ngoại binh xé lưới đội bóng số 1 NB

 

Kết quả bóng đá hôm nay 18/4: Messi lập kỷ lục ở Ligue 1; 'Bến đỗ châu Âu' của Quang Hải gây sốt

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 17/4 và rạng sáng 18/4: Ligue 1: Messi lập kỷ lục đi vào lịch sử PSG; 'Bến đỗ tương lai' của Quang Hải gây sốt. Kết quả bóng đá FA Cup - Chelsea vs Palace: Cựu vương châu Âu