Thể thao

Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn vì dịch nCoV

Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn vì dịch nCoV

Về phía UEFA đang lo ngại việc nếu các trận đấu diễn ra thì khán giả sẽ tới xem và họ có thể tự do đi lại, điều này sẽ tăng nguy cơ làm dịch bệnh Covid-19 trở nên khó kiểm soát hơn. Vậy nên hiện tại, UEFA đang xem xét khả năng hoãn tổ chức giải đấu được quan tâm này.

Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn

Tính tới thời điểm hiện tại chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa, giải bóng đá Euro 2020 sẽ khởi tranh nhưng với thực tế dịch Covid-19  đang bùng nổ thành đại dịch toàn cầu thì nhiều khả năng sẽ bị hoãn.

Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn

Về phía UEFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới việc có tổ chức Euro 2020 hay không. Chủ tịch UEFA - ông Aleksandr Ceferin từng chia sẻ: "Quyết định hoãn Euro hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào UEFA, mà còn tới từ chính phủ các quốc gia đăng cai và các khuyến nghị tới từ WHO".

Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn
Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn

Hiện tại, các nước như Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức - những quốc gia có nền bóng đá mạnh và là trụ cột của UEFA, đều đang bùng phát dịch Covid-19 mà chưa thể kiểm soát. 

Tờ Theguardian cho hay: "Ngày 17-3 tới, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu sẽ cùng đại diện 55 liên đoan thành viên nhóm họp trực tuyến để bàn về các kịch bản cho EURO 2020, bao gồm đề xuất dời giải đấu sang năm 2021, hay số lượng đội tham dự (24) và số quốc gia đồng tổ chức (12) có thể bị rút ngắn".

Thông tin chính thức: EURO 2020 sẽ bị hoãn

 

Cũng theo tờ Theguardian đưa tin rằng sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong trường hợp hoãn EURO 2020, trong đó có hợp đồng với truyền thông, tài trợ cùng rất nhiều hợp đồng liên quan đã ký giữa các đơn vị đồng tổ chức với đối tác. Một sự kiện thể thao lớn khác là Olympic Tokyo cũng đang phải tính tới kế hoạch lùi thời điểm tổ chức.

Ủy ban Olympic quốc tế và ban tổ chức Tokyo 2020 tiếp tục khẳng định rằng Thế vận hội sẽ diễn ra như dự kiến vào tháng 7 tới như dự kiến - đó là điều tất cả cùng mong muốn và đang nỗ lực hướng đến.

Cũng theo tờ Theguardian đưa tin rằng sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong trường hợp hoãn EURO 2020, trong đó có hợp đồng với truyền thông, tài trợ cùng rất nhiều hợp đồng liên quan đã ký giữa các đơn vị đồng tổ chức với đối tác. Một sự kiện thể thao lớn khác là Olympic Tokyo cũng đang phải tính tới kế hoạch lùi thời điểm tổ chức.

"Tuy nhiên, một thành viên trong ban tổ chức Tokyo 2020 đã đề nghị kịch bản lùi Olympic 1 đến 2 năm nếu tình hình dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn. Điều này cho thấy các kế hoạch dự phòng sẽ được thảo luận. Song, quyết định hoãn Thế vận hội, nếu có sẽ phải chờ sau tháng 5 tới", Theguardian thông tin.

Nhưng cho tới hiện tại thì đây là phương án tốt nhất để các trận đấu ở vòng Champions League và Europa League không bị gián đoạn vì EURO, dự kiến sẽ trở lại vào giữa tháng 6. Nếu EURO được tổ chức ở năm tiếp theo, FIFA phải tiếp tục dời lịch giải World Cup cho các CLB.

Sự lây lan mạnh mẽ của Covid-19 trong 2 tuần qua khiến bóng đá châu Âu rối loạn. Serie A và La Liga phải tạm hoãn để tránh bùng phát dịch bệnh. Ngôi hạng Anh chuẩn bị công bố phương án thi đấu trên sân không có khán giả, tương tự là Bundesliga và Ligue 1.

Đã có 2 cầu thủ chuyên nghiệp dương tính virus corona là Daniele Rugani và Manolo Gabbiadini. Tối 12/3, CLB Leicester City xác nhận nhiều cầu thủ đang phải cách ly vì có biểu hiện dương tính virus corona. Trong khi đó, một số cầu thủ của Arsenal cũng cách ly vì nguy cơ lây bệnh từ ông chủ Evangelos Marinakis của Olympiacos.

 

Bộ Y Tế công bố Hà Nội thêm hai ca dương tính COVID-19: 1 ca liên quan đến bệnh nhân số 17

(Techz.vn) Chiều ngày 13/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về 02 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca lên 47 ca ở Việt Nam.