Thể thao

Ông lớn châu Á thẳng thừng từ chối giao hữu với U23 Việt Nam

Ông lớn châu Á thẳng thừng từ chối giao hữu với U23 Việt Nam
  • Vụ cầu thủ Singapore đánh bạc trước trận gặp Việt Nam bị phanh phui
  • Tiết lộ chế độ đặc biệt của thầy trò HLV Park Hang Seo ở Hàn Quốc
  • HLV Park Hang Seo nhận tin cực vui từ trò cưng ở U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang ở Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Toàn đội đến Trung tâm huấn luyện thể thao Tongyeong và trở về TP Hồ Chí Minh vào 22/12. Sau đó, đến ngày 1/1/2020, chúng ta sẽ có mặt ở Thái Lan và làm quen với sân bãi, thời tiết. Trước khi bươc vào giải đấu, U23 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với một đội bóng để hoàn thiện nốt đội hình. Dự kiến, chúng ta sẽ gặp U23 Iran, một trong những ông lớn của bóng đá châu lục.

u23-viet-nam-3

Thế nhưng, đến phút cuối thì mọi chuyện lại có nhiều thay đổi. Cụ thể, U23 Iran đã từ chối gặp U23 Việt Nam. Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, ông Lê Hoài Anh cho biết, họ muốn tì một đối thủ yếu hơn để đấu giao hữu.

Như vậy, VFF đã phải tìm đối thủ khác cho U23 Việt Nam. U23 Bahrain là cái tên được chọn, trận đấu sẽ diễn ra vào chiều 3/1/2020. Đến ngày 6/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đến Buriram Utd và chốt danh sách 23 cầu thủ để thi đấu.

u23-viet-nam-3-15763932812181822805382

Bước vào VCK U23 châu Á 2020 lần này, đoàn quân áo đỏ đặt mục tiêu có mặt ở chung kết. Chúng ta hiện là đương kim á quân của giải, được đánh giá rất cao. Lần này, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó khăn với sự góp mặt của U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Trận ra quân của chúng ta diễn ra vào 10/1/2020 với U23 UAE.

 

Công Phượng được đề cử QBV, CĐM mỉa mai: "Quả bóng dự bị thì có”

(Techz.vn) – Với việc Công Phượng có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, cộng đồng mạng đang có những tranh cãi rất quyết liệt.