Thể thao

CĐM ngán ngẩm khi tuyển nữ được thưởng voucher phẫu thuật thẩm mỹ

CĐM ngán ngẩm khi tuyển nữ được thưởng voucher phẫu thuật thẩm mỹ
  • Quang Hải từ chối làm đồng đội với Chanathip, CĐM Thái Lan lập tức vào móc mỉa
  • Những nhân vật đứng sau "bảo kê" cho Văn Hậu ở SC Heerenveen
  • Tuyển thủ Việt Nam đánh nhau ngay trên chỉ vì một trận giao hữu
  • Lý do khiến Internet Việt Nam chậm như rùa trong hơn 1 tháng qua

Cùng với sự phát triển của bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam cũng ngày càng được chú ý. Tại SEA Games 30, các cô gái thành công bảo vệ tấm huy chương vàng sau chiến thắng nghẹt thở trước ĐT nữ Thái Lan. Với chiến tích này, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã quyết định tặng thưởng cho thầy trò ông Mai Đức Chung.

dt-nu-viet-nam-2

Trong đó, một phần thưởng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhưng thay vì cảm kích, cộng đồng mạng lại mỉa mai nhiều hơn. Cụ thể, một bệnh viện tư nhân đã dành cho các cầu thủ nữ phần quà làm đẹp. Mà cụ thể nó là để nâng mũi, cắt mí, phun môi… Và đặc biệt là chỉ có hạn sử dụng trong 1 tháng.

Câu chuyện dở khóc dở cười này để lại rất nhiều tranh cãi. Đa số cho rằng đây là món quà phi thực tế và để PR tên tuổi là chính.

dt-nu-viet-nam-1

“Họ đi đá bóng chứ có phải đi làm PG đâu mà cần nâng mũi với chả bơm ngực? Cái đẹp của họ là sự cống hiến trên sân. Thịt lợn đang đắt, thà tặng cho cân thịt lợn nó còn có giá trị hơn ấy”.

“Thật ra làm đẹp thì chị em nào cũng thích. Cầu thủ nữ đi phẫu thuật cũng chẳng sao. Nhưng ghét cái hạn sử dụng một tháng. Thưởng mà như ban phát, rõ ràng là nói cho có thôi”.

“Các cô gái vàng cần tiền để ăn Tết chứ không phải đi phẫu thuật. Nâng mũi rồi đá bóng làm sao được?”.

“VFF phải có biện pháp với những doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng hình ảnh của đội tuyển để thưởng đểu như thế này đi”.

dt-nu-viet-nam-6

Trên thực tế, rất nhiều giải đấu đi qua và đây không phải lần đầu tiên tuyển nữ được “hứa thưởng”. Dùng từ “hứa thưởng” là bởi chính VFF cũng không chắc chắn rằng các doanh nghiệp, cá nhân có làm được như lời mình nói khi đội nhà thành công hay không. Trong niềm vui chiến thắng, nhiều người rất dễ “hứa suông”. Không ít lần, những số tiền thưởng, hiện vật cứ thế trôi vào quên lãng mà chẳng ai hay.

thu-mon-van-hoang-1

Trước đây, U23 Việt Nam cũng từng gặp phải câu chuyện tương tự. Sau khi xuất sắc giành ngôi Á quân U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được cơn mưa tiền thưởng, hiện vật từ các mạnh thường quân. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên món quà dở khóc dở cười của thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng. Một doanh nghiệp đã tặng cho gia đình anh chiếc máy chạy bộ còn to hơn cả cửa nhà. Và có lẽ, với hoàn cảnh của gia đình Văn Hoàng lúc đó, bố mẹ anh cũng không thể có điều kiện chạy bộ thể dục sau khi làm việc đồng áng cả ngày trời. Cộng đồng mạng thời điểm đó chế diễu nhà tài trợ rằng chắc Văn Hoàng phải xây lại nhà hoặc phá cửa thì mới nhận được “lòng tốt” của họ.

 

Thiết nghĩ, việc tặng quà nên là hành động xuất phát từ tấm lòng, chứ không phải chỉ dùng để làm hình ảnh. Đừng lợi dụng các đội tuyển để phục vụ mục đích PR bản thân một cách bất chấp.

 

Thầy Park xin được cho Văn Hậu về nước, SC Heerenveen nhất quyết từ chối

(Techz.vn) – HLV Park Hang Seo đã nhờ bầu Hiển ngỏ ý đưa Đoàn Văn Hậu về nước đá VCK U23 châu Á 2020 nhưng nhận được câu trả lời “phũ” của SC Heerenveen.