Thể thao

HLV Thái Lan bực tức, thẳng tay loại cầu thủ gốc Việt ra khỏi đội hình chính

HLV Thái Lan bực tức, thẳng tay loại cầu thủ gốc Việt ra khỏi đội hình chính
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Việt Nam – Thái Lan: Người quen của thầy trò ông Park
  • Ngoài trả lương cho thầy Park, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn làm gì cho bóng đá Việt Nam?
  • Bị phóng viên UAE hỏi xoáy, thầy Park đáp trả `cực thâm` khiến cả khán phòng vỗ tay

Mới đây, trang SMM Sport của Thái Lan tiết lộ rằng HLV Akira Nishino quyết định loại Tristan Do ra khỏi đội hình chính trong trận đấu gặp Việt Nam sắp tới vào 19/11. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ chơi sơ đồ 4 hậu vệ. Hai cầu thủ phải ngồi dự bị sẽ là Jusè Elias Dolah và Tristan Do, thế chỗ cho họ là Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon. Hàng thủ mà họ sử dụng sẽ tương tự trận chiến thắng 2-1 trước UAE.

tristan-do-2

Trở lại với trường hợp của Tristan Do. Cầu thủ gốc Việt chơi rất tệ trong trận thua ngược 1-2 trước Malaysia. Anh mắc lỗi lớn dẫn đến 2 bàn thua của đội nhà. Cũng sau trận đấu trên, Tristan Do bị NHM xứ chùa vàng “ném đá” rất nhiều. Anh chàng cũng đã lên tiếng xin lỗi NHM quê nhà: "Xin lỗi người hâm mộ tôi là người có lỗi ở bàn thua thứ 2 trong trận gặp Malaysia. Trận đấu gặp Việt Nam tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Thái Lan mới là đội đẳng cấp hơn hẳn Việt Nam. Và hơn hết để họ nhận ra rằng trình độ của họ không đủ để tôi chơi bóng cùng".

Tuy nhiên, fan của Voi chiến vẫn không thể nguôi ngoai, một số người nhắc lại việc trước đây anh từng từ chối thi đấu cho ĐT Việt Nam và mỉa mai: “Giờ có muốn dự bị cho Việt Nam cũng chẳng được nữa đâu”.

tristan-do-1

Tristan Do từng dõng dạc tuyên bố rằng sẽ giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với Malaysia và Việt Nam cách đây không lâu: “Hai trận tiếp theo hứa hẹn có nhiều khó khăn. Việc phải đá trên sân có 70 nghìn – 80 nghìn CĐV của Malaysia thật là áp lực. Trận trên sân Mỹ Đình với Việt Nam cũng thế. Nhưng điều đó không thể làm chúng tôi nao núng. Kể cả phải chơi sân khách thì tôi tin là Thái Lan vẫn sẽ chiến thắng. Đá liền 2 trận sân khách nhưng tôi biết CĐV Thái Lan sẽ đến sân cổ vũ chúng tôi. Đằng sau chúng tôi là sự cổ vũ của khán giả quê nhà. Đó là động lực lớn cho toàn đội chơi hết mình”.

tristan-do-4

Sau thất bại cay đắng trước Malaysia, Thái Lan đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Việt Nam để có hy vọng đi tiếp vào vòng sau. Chiều 16/11, thầy trò HLV Akira Nishino đã đến Hà Nội nhưng vì quá mệt nên đành hủy buổi tập đầu tiên.

 

Ngả mũ trước Việt Nam, CĐV châu Á khuyên Thái Lan nên "mang sách vở sang học"

(Techz.vn) – Là hai đại diện mạnh nhất Đông Nam Á nhưng kết quả Việt Nam và Thái Lan giành được sau lượt trận vừa qua rất trái ngược nhau. Điều này khiến NHM châu Á có sự so sánh khá thú vị.