Haaland thành “lá bài tranh cử”, ứng viên chủ tịch Real Madrid hứa mang sao Man City về Bernabeu
Ứng viên đối lập của Perez tạo “bom tấn” trước ngày bầu cử
Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Real Madrid đang bước vào giai đoạn quyết định trước cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 7/6. Trong khi đương kim chủ tịch Florentino Perez được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho nhiệm kỳ mới, đối thủ Enrique Riquelme đang tìm mọi cách để tạo nên cú hích lớn.
Xuất hiện trên chương trình truyền hình El Hormiguero, Riquelme gây chú ý khi cầm chiếc áo Real Madrid mùa giải 2026-27 với tên Haaland và số 9 phía sau lưng. Đây được xem là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về tham vọng đưa tiền đạo người Na Uy cập bến sân Bernabeu nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Không dừng lại ở đó, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo còn tuyên bố sẽ ký cam kết có công chứng về việc thực hiện các thương vụ mà ông đã công bố.
“Tôi cam kết bằng văn bản có công chứng cho hai bản hợp đồng đã được công bố. Nếu không thực hiện được, tôi sẽ thanh toán 100% phí hội viên cho toàn bộ 100.000 thành viên của Real Madrid. Haaland có điều khoản trong hợp đồng và cậu ấy muốn tới Real Madrid”, Riquelme khẳng định.
Kịch bản gợi nhớ thương vụ Luis Figo lịch sử
Lời hứa của Riquelme khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid năm 2000. Khi đó, Florentino Perez từng tạo nên cơn địa chấn khi cam kết đưa Luis Figo từ Barcelona đến Bernabeu.
Ở thời điểm đó, việc ngôi sao số một của Barcelona chuyển sang khoác áo đại kình địch được xem là điều không tưởng. Tuy nhiên, Perez đã biến lời hứa thành hiện thực, qua đó đánh bại Lorenzo Sanz trong cuộc bầu cử và mở ra kỷ nguyên “Galacticos” nổi tiếng của Real Madrid.
Đáng chú ý, Perez cũng từng đưa ra cam kết tương tự khi tuyên bố sẽ chi trả phí hội viên cho các socios nếu không thể hoàn tất thương vụ Figo. Cuối cùng, ông đã giữ đúng lời hứa và tạo nên một trong những bản hợp đồng gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Chính vì vậy, Riquelme đang cố gắng tái hiện công thức thành công từng giúp Perez bước lên đỉnh quyền lực tại Bernabeu.
Haaland có thực sự khả thi?
Dù vậy, thương vụ Haaland được đánh giá phức tạp hơn rất nhiều so với trường hợp của Figo.
Tiền đạo người Na Uy hiện vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Manchester City. Chân sút 25 tuổi còn hợp đồng với đội chủ sân Etihad tới năm 2034, một trong những bản giao kèo dài hạn nhất bóng đá châu Âu hiện nay.
Riquelme khẳng định Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng cho phép anh rời Man City để gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về sự tồn tại cũng như giá trị của điều khoản này.
Nếu thực sự tồn tại, mức phí để giải phóng Haaland chắc chắn sẽ ở ngưỡng kỷ lục thế giới. Điều đó khiến thương vụ trở thành bài toán tài chính cực kỳ khó khăn, ngay cả với một CLB giàu tiềm lực như Real Madrid.
Perez vẫn là ứng viên sáng giá nhất
Bên cạnh lời hứa chiêu mộ Haaland, Riquelme cũng đã công bố kế hoạch cải tổ bộ máy thể thao nếu đắc cử. Ông dự kiến bổ nhiệm Raul Gonzalez vào vị trí giám đốc thể thao, trong khi Fernando Hierro sẽ phụ trách học viện đào tạo trẻ.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định cơ hội chiến thắng của Riquelme là không cao. Florentino Perez vẫn nhận được sự ủng hộ lớn nhờ những thành công liên tiếp của Real Madrid trong nhiều năm qua, cả ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.
Nhiều ý kiến cho rằng tuyên bố về Haaland mang tính biểu tượng nhiều hơn là một kế hoạch chuyển nhượng thực tế. Đây có thể là bước đi nhằm giúp Riquelme xây dựng hình ảnh và tạo dựng uy tín với cộng đồng Madridista, từ đó chuẩn bị cho những cuộc bầu cử trong tương lai.
Dù kết quả cuộc bầu cử ra sao, việc tên tuổi của Haaland được đưa vào chiến dịch tranh cử cũng cho thấy sức hút đặc biệt của tiền đạo người Na Uy. Và nếu một ngày nào đó chân sút của Manchester City thực sự khoác áo Real Madrid, lời hứa táo bạo của Enrique Riquelme sẽ còn được nhắc lại như một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất lịch sử các cuộc bầu cử tại Bernabeu.