Thể thao

Đội tuyển Việt Nam lâm nguy vì kế hoạch của Thái Lan, Bầu Đức vẫn sẵn sàng 'cho không' HLV Kiatisak

Đội tuyển Việt Nam lâm nguy vì kế hoạch của Thái Lan, Bầu Đức vẫn sẵn sàng 'cho không' HLV Kiatisak

Tờ Siam Sport cách đây không lâu đã đưa tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đang lên kế hoạch tái ngộ với HLV Kiatisak để lấy lại vị thế lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam á từ tay Đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao của "Voi chiến" và cũng là người học trò rất thân thiết với Kiatisak - tiền đạo Chanathip Songkrasin là người đầu tiên khởi xướng kế hoạch này. Ý kiến của Chanathip sau đó cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ quan chức, cựu danh thủ cho tới hàng loạt nhà tài phiệt cũng như doanh nghiệp lớn ở xứ sở Chùa Vàng. 

Đội tuyển Việt Nam lâm nguy vì kế hoạch của Thái Lan, Bầu Đức vẫn sẵn sàng 'cho không' HLV Kiatisak
Sau khi thất bại thảm hại và phải ngồi nhà nhìn Đội tuyển Việt Nam dự vòng loại 3 World Cup 2022, rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức ở Thái Lan sẵn sàng bỏ tiền để giúp FAT phá vỡ hợp đồng của HAGL, đem Kiatisak về nước.

Nếu HAGL để mất HLV Kiatisak, điều này chắc chắn sẽ là mối hiểm họa cực lớn dành cho Đội tuyển Việt Nam bởi những lý do sau:

- Kiatisak quá am hiểu bóng đá Việt Nam và đặc biệt là các cầu thủ HAGL - những người đang đóng vai trò trụ cột của ĐTQG. Nếu Kiatisak đứng về phía bên kia chiến tuyến với chúng ta, sẽ vô cùng bất lợi cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi mọi điểm mạnh điểm yếu của Đội tuyển Việt Nam đều bị đối thủ nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Kiatisak là một HLV vô cùng tài năng. Điều này không còn gì phải bàn cãi. Chỉ sau vài tháng đặt chân tới Việt Nam, ông đã biến HAGL từ một đội bóng "dành cả thanh xuân để trụ hạng" trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V.League. Việc HAGL trở nên quá mạnh so với phần còn lại sẽ buộc các "ông lớn" khác như Hà Nội, Viettel, TP.HCM buộc phải chạy đua để không bị bỏ lại phía sau. Lúc đó cả bóng đá Việt Nam nghiễm nhiên sẽ phát triển như vũ bão và Đội tuyển đương nhiên sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Ngược lại, nếu mất Kiatisak, HAGL chắc chắn sẽ yếu đi trong thấy, kéo theo những trụ cột của ĐTQG như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường,... sa sút. Khi đó, Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đội tuyển Việt Nam lâm nguy vì kế hoạch của Thái Lan, Bầu Đức vẫn sẵn sàng 'cho không' HLV Kiatisak
Kiatisak quay lại dẫn dắt ĐT Thái Lan là kịch bản xấu nhất đe dọa tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên bất chấp hàng loạt những nguy cơ đe dọa tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam, mới đây Bầu Đức vẫn khẳng định ông sẵn sàng để Kiatisak về dẫn dắt ĐT Thái Lan mà không yêu cầu bất cứ khoản tiền đền bù nào:

"Tôi cho không Zico Thái đấy. Cho không nhé! Không lấy 1 đồng. Quan điểm của tôi lâu nay vẫn là đá cho vui mà. Làm bóng đá phải chơi cho đẹp, cho fair-play. Đặt tiền bạc lên trên quả bóng là không được rồi. Tôi không bao giờ làm thế".

Đội tuyển Việt Nam lâm nguy vì kế hoạch của Thái Lan, Bầu Đức vẫn sẵn sàng 'cho không' HLV Kiatisak
Bầu Đức sẵn sàng "cho không" HLV Kiatisak.

"Tôi chưa thấy LĐBĐ Thái Lan gọi điện thoại hay liên lạc với HAGL. Nếu họ thiện chí thì hãy sang Việt Nam thương thảo với tôi. Mà có lẽ tình hình dịch bệnh như thế này cũng khó qua đấy. Thôi thì cứ gọi điện ngỏ ý xem thế nào rồi tôi tính rõ ràng hơn" - ông chủ của HAGL tiết lộ thêm với các phóng viên.

Được biết, ngoài bản hợp đồng có giá trị tới hết năm 2022 mà Kiatisak đã ký với Bầu Đức, giữa đôi bên còn có một giao ước không chính thức: Bất cứ khi nào Zico Thái muốn chia tay HAGL để dẫn dắt một đội bóng khác, chỉ cần ngỏ lời thì mọi điều khoản trong hợp đồng coi như trở thành vô nghĩa. Chỉ cần Kiatisak muốn, Bầu Đức sẵn sàng "xé hợp đồng" giải phóng cho vị chiến lược gia trẻ tuổi ngay lập tức. Chính mối quan hệ vô cùng thân thiết và tôn trọng lẫn nhau của đôi bạn tri kỷ này mới là "điều khoản" khó phá vỡ nhất giữ chân Zico Thái ở lại Phố Núi.

Đội tuyển Việt Nam lâm nguy vì kế hoạch của Thái Lan, Bầu Đức vẫn sẵn sàng 'cho không' HLV Kiatisak
Một nhà báo thân thiết với HAGL kể lại rằng, khi nghe điện thoại và được Bầu Đức ngỏ lời mời sang Việt Nam giúp đội bóng Phố Núi, HLV Kiatisak chưa mất tới 5 giây để nhận lời mà không cần quan tâm đến bất cứ điều khoản, hợp đồng hay chế độ đãi ngộ như thế nào. Một HLV vừa có tài vừa có tâm như vậy, nếu để mất chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ giành cho cả HAGL lẫn nền bóng đá Việt Nam.

Viettel 0-3 HAGL: Kiatisak "phù phép" biến HAGL từ đội bóng trụ hạng trở thành ứng cử viên vô địch | V.League 2021

 

Hỗn loạn thông tin về mức lương của HLV Park Hang Seo: Truyền thông Thái Lan tiết lộ con số không lồ

(Techz.vn) Truyền thông Thái Lan tiết lộ HLV Park Hang Seo đang được trả mức lương "khổng lồ" để dẫn dắt Đội tuyển Thái Lan, cao hơn rất nhiều so với HLV Akira Nishino. Ý đồ thực sự của hành động này là gì?