Thể thao

Ám ảnh thất bại trước ĐT Việt Nam, Trung Quốc phạm phải điều cấm kỵ nhất ở Vòng loại World Cup 2022

Ám ảnh thất bại trước ĐT Việt Nam, Trung Quốc phạm phải điều cấm kỵ nhất ở Vòng loại World Cup 2022

Vòng loại 3 World Cup 2022 chỉ còn cách người hâm mộ chưa hơn 2 tuần nữa là sẽ chính thức khởi tranh. Ngay từ sau khi kết quả bốc thăm được công bố, màn chạm trán giữa Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông châu Á. 

Ám ảnh thất bại trước ĐT Việt Nam, Trung Quốc phạm phải điều cấm kỵ nhất ở Vòng loại World Cup 2022
Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc là một trong những cặp đấu đáng xem nhất tại bảng B vòng loại World Cup 2022.

Ngay cả báo chí Đại Lục cũng thừa nhận rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc và hoàn toàn đủ sức đánh bại một Trung Quốc từ lâu đã chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hơn nữa, ĐT Trung Quốc lại đang đối mặt với vô vàn khó khăn trước khi vòng loại 3 World Cup 2022 diễn ra.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng của ĐT Trung Quốc là HLV Li Tie cũng nhận rất nhiều áp lực xen lẫn chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ trong nước chỉ vì ông... là một HLV nội. Rất nhiều tờ báo Đại Lục đã khẳng định LĐBĐ Trung Quốc CFA phải tìm ngay cho ĐTQG một vị chiến lược gia người nước ngoài đủ đẳng cấp thì mới mong giành được vé dự World Cup. Tâm lý "sính ngoại" cũng là lý do khiến cho Trung Quốc từng chịu rất nhiều chỉ trích của truyền thông quốc tế khi sẵn sàng "bán rẻ bản sắc", nhập tịch ồ ạt các ngoại binh vì mục tiêu ngắn hạn là giành được suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar cuối năm sau.

Ám ảnh thất bại trước ĐT Việt Nam, Trung Quốc phạm phải điều cấm kỵ nhất ở Vòng loại World Cup 2022
Chưa trực tiếp so tài, ông Li Tie đã để thua trước HLV Park Hang Seo vì bị chính người hâm mộ trong nước quay lưng dù vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Truyền thông Trung Quốc mới đây rầm rồ thông tin LĐBĐ nước này đang chuẩn bị sa thải HLV Li Tie để nhường chỗ cho một nhà cầm quân mới đẳng cấp hơn, HLV ngoại Marcello Lippi. Theo tờ Sina, CFA đã âm thầm tiếp cận ông Marcello Lippi từ nhiều tháng trở lại đây và sẵn sàng trao cho vị chiến lược gia người Italia bản hợp đồng với mức đãi ngộ lên tới 136 triệu NDT mỗi năm (~500 tỷ VNĐ), với điều kiện ông Lippi phải ngay lập tức nhận lời dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc ở vòng loại Wolrd Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới đây.

"Trước khi ra trận mà trảm tướng là đại kỵ của binh gia". Vì quá ám ảnh với việc thất bại trước Đội tuyển Việt Nam, có vẻ như CFA đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Vòng loại World Cup 2022 chỉ còn khoảng 15 ngày nữa sẽ bắt đầu diễn ra trận đấu đầu tiên. Bất kể một vị HLV nào, dù tài năng đến đâu nhưng với một quỹ thời gian quá eo hẹp để chuẩn bị cho một giải đấu lớn đều khó có thể đem lại thành công. Nếu thương vụ này trở thành sự thật Trung Quốc gần như cầm chắc thất bại.

Ám ảnh thất bại trước ĐT Việt Nam, Trung Quốc phạm phải điều cấm kỵ nhất ở Vòng loại World Cup 2022
Trung Quốc đang vô cùng lo sợ sẽ để thua trước ĐT Việt Nam.

Trận lượt đi giữa Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 7/10/2021, trong khi đó trận lượt về sẽ rơi vào đúng ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần (1/2/2022 dương lịch) trên SVĐ Mỹ Đình. VFF đang rất tự tin có thể mở bán vé trận đấu này để khán giả vào sân tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Mục tiêu của Đội tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ là một chiến thắng trước đại kình địch Trung Quốc, như một lời khẳng định đanh thép nhất 

Ám ảnh thất bại trước ĐT Việt Nam, Trung Quốc phạm phải điều cấm kỵ nhất ở Vòng loại World Cup 2022
Dù không trực tiếp nói ra những chắc chắn HLV Park Hang Seo và các học trò đang ấp ủ tham vọng đánh bại Trung Quốc để khẳng định vị thế của ĐT Việt Nam trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Việt Nam vs Trung Quốc: Tiến Linh bùng nổ, HLV Park Hang Seo vượt tài thầy cũ

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/8: Đặng Văn Lâm lập kỷ lục vĩ đại nhất sự nghiệp tại Cerezo Osaka?

(Techz.vn) Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/8 và rạng sáng 16/8: Đặng Văn Lâm hướng đến kỷ lục vĩ đại nhất sự nghiệp trong màu áo Cerezo Osaka; Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - Tottenham vs Man City; Filip Nguyễn "chào hàng" bản thân với Đội tuyển Việt Nam.