Thể thao

Truyền thông Trung Quốc tự tố ĐTQG 'bán rẻ bản sắc' chỉ để không thua ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup

Truyền thông Trung Quốc tự tố ĐTQG 'bán rẻ bản sắc' chỉ để không thua ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup

ĐTQG Trung Quốc đang lên rất nhiều kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022 sắp tới. Bên cạnh tham vọng giành vé tới Qatar vào năm sau, mục tiêu tối quan trọng của thầy trò Li Tie là không được phép để thua Đội tuyển Việt Nam vì "thể diện quốc gia".

Truyền thông Trung Quốc tự tố ĐTQG 'bán rẻ bản sắc' chỉ để không thua ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup
Việt Nam vs Trung Quốc là trận đấu thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ lẫn truyền thông châu Á.

Có lẽ chính vì quá sợ phải đón nhận một thất bại muối mặt trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo nên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đã và đang thực hiện một kế hoạch vô cùng tiêu cực, khiến cho không chỉ người hâm mộ mà truyền thông Đại Lục cũng tỏ ra "xấu hổ" với cách làm bóng đá đầy phản cảm của nước nhà.

Cụ thể trong suốt nhiều tháng qua, CFA đã liên tục nhập tịch cho nhiều cầu thủ ngoại binh để triệu tập lên ĐTQG Trung Quốc. Điều này khiến cho Nhật Bản cũng phải tỏ ra quan ngại trước kế hoạch tuyển quân vô tội vạ của đối thủ cùng bảng B, đồng thời tỏ ý phê phán việc Đại Lục sẵn sàng "bán rẻ" bản sắc để đạt được những thành công ngắn hạn tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Truyền thông Trung Quốc tự tố ĐTQG 'bán rẻ bản sắc' chỉ để không thua ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup
Cách đây ít lâu, CFA vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền đạo gốc Brazil Alan Kardec để cầu thủ này đủ điều kiện được triệu tập lên ĐTQG Trung Quốc. 

Mới đây, một tờ báo lớn của Trung Quốc là PP Sport đã đăng tải bài viết với nhan đề: ""Từ bỏ cầu thủ bản địa? CFA muốn tạo ra một đội hình 11 cầu thủ nhập tịch. Hãy gọi ĐTQG Trung Quốc là Brazil phiên bản lỗi!"

Tờ báo bản địa này phân tích rằng nếu kế hoạch nhập tịch ồ ạt của Trung Quốc suôn sẻ, ĐTQG nước này hoàn toàn có thể trình làng một đội hình có tới... 10 - 11 cầu thủ ngoại binh ở vòng loại 3 World Cup 2022 sắp tới. Khi đó không chỉ ĐT Việt Nam, những "ông lớn" ở bảng B như Nhật Bản, Australia, Arab Saudi cũng đều phải cảm thấy bất an.

"Không có gì lạ khi nhiều người hâm mộ đã nói trên mạng xã hội rằng hoạt động của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc chỉ đơn giản là biến đội tuyển Trung Quốc thành đội hai Brazil" - Tác giả bài viết bình luận.

Truyền thông Trung Quốc tự tố ĐTQG 'bán rẻ bản sắc' chỉ để không thua ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup
Truyền thông Trung Quốc chỉ trích kế hoạch "đáng xấu hổ" của CFA và gọi ĐTQG nước này là "Brazil phiên bản lỗi".

Cả Đội tuyển Việt Nam lẫn Trung Quốc đều còn khoảng hơn 1 tháng để chuẩn bị trước khi chính thức bước vào chiến dịch vòng loại 3 World Cup 2022. Dù vẫn đang rất quyết tâm với kế hoạch "nhuộm màu" ĐTQG tuy nhiên theo các chuyên gia, cơ hội giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Trung Quốc gần như là vô vọng.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình sẽ diễn ra vào ngày 01/02/2022, tức là đúng vào mồng 1 Tết Nguyên Đán. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là "đại diện" cho hàng triệu CĐV, quyết tâm hạ gục "gã hàng xóm xấu tính" để làm "quà Tết" cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc tự tố ĐTQG 'bán rẻ bản sắc' chỉ để không thua ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup
Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Highlights Trung Quốc 0-2 Việt Nam | Tiến Linh hóa CR7 lập cú đúp - Trung Quốc thua đau ngay trên sân nhà

 

Messi Thái từ bỏ tham vọng, thừa nhận không thể vươn tới cột mốc lịch sử của Văn Hậu, Công Phượng

(Techz.vn) Dù là tài năng nổi bật của bóng đá Thái Lan nhưng Chanathip thừa nhận giấc mơ sang châu Âu thi đấu như 2 cầu thủ ĐT Việt Nam là Văn Hậu, Công Phượng là không khả thi.