Thể thao

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 dù còn hơn 4 tháng nữa mới chính thức khởi tranh tuy nhiên các đội tuyển đã rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch nhân sự ngay từ bây giờ. Thái Lan dự kiến sẽ mời 2 đại diện hàng đầu châu Á về tham dự King's Cup. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có 1-2 trận trận giao hữu với các đối thủ đến từ châu Âu ở đợt hội quân tháng 9 tới đây.

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022
VFF và HLV Park Hang Seo đang lên kế hoạch để giúp ĐT Việt Nam có ít nhất 1 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Ngày hôm qua 27/7, trụ cột quan trọng nhất của ĐT Thái Lan là Chanathip Songkrasin đã xác nhận sẽ không tham dự cả King's Cup lẫn AFF Cup 2022. Tiền đạo 28 tuổi cho biết muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sau mùa giải đầu tiên thi đấu không mấy ấn tượng trong màu áo Kawasaki Frontale:

"Tôi đã phải ra sân liên tục trong thời gian dài và thời gian nghỉ nhiều nhất chỉ có 1 tuần. Cơ thể tôi gần như đã chạm tới giới hạn, thể lực ngày càng giảm sút. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng rất có thể người hâm mộ Thái Lan sẽ không thấy tôi góp mặt ở AFF Cup 2022".

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022
Chanathip Songkrasin chắc chắn sẽ không cùng ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2022.

Ngoài Chanathip, một ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á khác là Quang Hải nhiều khả năng cũng vắng mặt ở giải đấu cuối năm nay. Ngôi sao số 1 Đội tuyển Việt Nam vừa hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Pau FC và cần dồn toàn bộ sự tập trung để thích nghi với môi trường mới. Bên cạnh đó, thời điểm diễn ra AFF Cup 2022 cũng trùng với lịch thi đấu Ligue 2. Sân chơi danh giá nhất khu vực ASEAN vẫn chưa nằm trong hệ thống các giải đấu được FIFA công nhận. Bởi vậy Pau FC hoàn toàn có quyền từ chối lệnh triệu tập của HLV Park Hang Seo để giữ chân Quang Hải.

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022
Giải vô địch Đông Nam Á năm nay nhiều khả năng vắng bóng hai ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải (Pau FC) và Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale).

Trong bối cảnh cả Đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan gần như chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ từ các trụ cột của mình. Phía Indonesia đang tỏ ra vô cùng tự tin về cơ hội cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2022. Đại diện xứ Vạn Đảo từ lâu đã ấp ủ tham vọng giành ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Cách đây không lâu, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa kiện Việt Nam và Thái Lan lên tận FIFA với cáo buộc dàn xếp tỷ số để loại đội tuyển U19 nước này khỏi giải U19 Đông Nam Á. Chủ tịch PSSI và HLV Shin Tae Yong thậm chí còn gây sức ép bằng cách "dọa" sẽ rời LĐBĐ Đông Nam Á nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng về vụ kiện này.

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022
Indonesia tự tin có thể vượt mặt ĐT Việt Nam và Thái Lan để giành chức vô địch Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo được cho là đang vô cùng lo lắng về việc tìm ra người thay thế vị trí mà Quang Hải để lại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự định sẽ triệu tập tới 35 cầu thủ trong đợt tập trung tháng 9 tới đây để thử nghiệm những nhân tố mới.

Dù vậy, kế hoạch này được đánh giá là sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi sức ảnh hưởng của Quang Hải ở Đội tuyển Việt Nam là rất lớn. Tại SEA Games 31 vừa qua khi kèo trái sinh năm 1997 vắng mặt, U23 Việt Nam bộc lộ những thiếu sót trên mặt trận tấn công. Bất kể HLV Park Hang Seo đã triệu tập 2 chân chuyền hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức để bổ sung sức sáng tạo cho hàng tiền vệ.

ĐT Việt Nam và Thái Lan tổn thất lớn sau nghi án 'bán độ': HLV Park lo mất ngôi vô địch AFF Cup 2022
Tầm quan trọng của Quang Hải đối với ĐT Việt Nam vô tình khiến HLV Park Hang Seo đối mặt bài toán nan giải để tìm ra người thay thế.

ĐT Việt Nam vs Thái Lan: Quang Hải rực sáng làm lu mờ Chanathip Songkrasin

 

Quang Hải không phù hợp với bóng đá Pháp, HLV Pau FC chỉ 'xã giao' với ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam?

(Techz.vn) Quang Hải đang cho thấy những bước tiến lớn kể từ khi đến Ligue 2 thi đấu. Mặc dù vậy, chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định ngôi sao số một ĐT Việt Nam không thực sự phù hợp với bóng đá Pháp và HLV Didier Tholot của Pau FC chỉ đưa ra những nhận xét xã giao.