Thể thao

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021

Ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã chính thức nói lời chia tay với Olympic Tokyo 2021 sau thất bại muối mặt 2-8 trước ĐT nữ Hà Lan. Trước sức tấn công như vũ bão của "cơn lốc màu da cam", Wang Shanshan và các đồng đội dù rất cố gắng nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời Thế vận hội với trận thua "đậm hơn cả một séc tennis".

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021
Truyền thông Trung Quốc xấu hổ giật tít "thất bại nhục nhã nhất lịch sử" để nói về thành tích của ĐT nữ nước này.

Với 8 lần phải vào lưới nhặt bóng ở trận đấu cuối cùng, ĐT nữ Trung Quốc đã phải vào lưới nhặt bóng tới 17 lần - thành tích tệ nhất giải đấu tính tới thời điểm hiện tại.

Ngoài ra thất bại 2-8 trước Hà Lan cũng là trận thua đậm thứ nhì trong lịch sử các lần tham dự Thế vận hội của bóng đá nữ Trung Quốc. Trước đó ở Olympic 2004, ĐT nữ nước này cũng từng để Đức nã vào lưới tới 8 lần nhưng không có bất kỳ bàn thắng danh dự nào.

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021
ĐT nữ Trung Quốc rời giải với thành tích không thể tệ hơn.

Thầy trò HLV Jia Xiuquan chỉ kiếm được 1 điểm duy nhất ở vòng bảng Olympic Tokyo 2021 nhờ trận hòa 4-4 với Zambia. Chung cuộc, ĐT nữ Trung Quốc ra về với tư cách đội bét bảng F.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Jia Xiuquan tỏ ra vô cùng chán nản và trả lời các phóng viên một cách ngắn gọn nhất, trước khi vội vã rút vào hậu trường:

"Với tư cách là HLV trưởng, tôi có trách nhiệm trong việc cả phòng ngự lẫn tấn công của đội đều không tốt. Tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Tuyển Trung Quốc để thua 8 bàn, đó cũng là trách nhiệm của tôi

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021
Ông Jia Xiuquan có lẽ sẽ sớm nói lời chia tay với ĐT nữ Trung Quốc trong ít ngày tới.

Liệu tôi có thể tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa hay không, điều đó phụ thuộc vào LĐBĐ Trung Quốc. Tôi không có tâm trạng để nghĩ tới điều đó vào lúc này" - HLV trưởng ĐT nữ Trung Quốc thất vọng nói.

Thất bại toàn tập của ĐT nữ Trung Quốc cũng cho thấy sự xuống cấp trong cách làm bóng đá của LĐBĐ nước này (CFA). Ở môn bóng đá nam, người hâm mộ Đại Lục đã liên tục chỉ trích và bày tỏ thái độ thất vọng khi CFA bỏ bê công tác phát triển bóng đá trẻ, thay vào đó lại đầu tư vào các kế hoạch "ăn xổi", bỏ tiền ra để đạt được những thành công ngắn hạn bằng cách nhập tịch cho hàng loạt cầu thủ ngoại quốc. 

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021
Truyền thông trong nước cũng bức xúc trước kế hoạch "bán rẻ bản sắc" để đổi lấy thành công của CFA và gọi ĐTQG nước này là "Brazil phiên bản lỗi".

Ở vòng loại 3 World Cup 2022 tới đây, Trung Quốc sẽ đối đầu với Đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ các trận đấu thuộc bảng B. Vì lo lắng sẽ để thua  đoàn quân của HLV Park Hang Seo, ngay từ bây giờ CFA đang gấp rút lên kế hoạch tuyển mộ ngoại binh và không hề dấu diếm ý định ra sân với đội hình lên tới... 10 - 11 cầu thủ nhập tịch. 

ĐT Trung Quốc thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng xấu hổ trong ngày bị loại khỏi Olympic Tokyo 2021
Đội tuyển Trung Quốc rất lo sợ để thua HLV Park Hang Seo và Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Highlights Trung Quốc 0-2 Việt Nam | Tiến Linh hóa CR7 lập cú đúp - HLV Park Hang Seo vượt tài thầy cũ Guus Hiddink

 

Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ bị loại trước khi kịp gặp Trung Quốc ở Vòng loại 3 World Cup 2022

(Techz.vn) Không loại trừ khả năng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bị loại sớm ở VL 3 World Cup 2022, trước khi Đội tuyển Việt Nam kịp đối đầu với "gã hàng xóm ồn ào" Trung Quốc.