Thể thao

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?

Thông tin về việc thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn có cơ hội nhập tịch để thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Mới đây, tờ Sina Sports đã đăng tải một bài viết tỏ ý "coi thường" nền bóng đá Việt Nam vốn có xuất phát điểm thua Trung Quốc khá xa: "Việt Nam muốn nhập tịch thủ thành người CH Séc nhưng chỉ trả lương có 10 vạn tệ/tháng. Bóng đá Trung Quốc vẫn quá mạnh so với họ".

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?
Trung Quốc ghen tị trước tin đồn ĐT Việt Nam chuẩn bị có được sự phục vụ của thủ môn "đẳng cấp châu Âu" Filip Nguyễn.

Bên dưới bài viết của mình, Sina Sports đưa ra những luận điểm cho rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong muốn những cầu thủ gốc Việt được tạo cơ hội về nước thi đấu. Dù vậy, mức đãi ngộ 10 vạn tệ ~ 15.000 USD/tháng đã là khoản thu nhập "trên trời" tại V.League tuy nhiên lại chẳng thấm tháp gì so với một ngôi sao "hạng A" ở China Super League.

"Thực lực tài chính của Việt Nam quá yếu kém. Ngay cả những cầu thủ Trung Quốc không được gọi vào ĐTQG cũng có mức thu nhập cao hơn một bản hợp đồng kỷ lục của V.League. Việt Nam chỉ có thể trả cho ngôi sao đẳng cấp châu Âu của họ mức lương 10 vạn tệ/tháng, tức là 1,2 triệu NDT/năm" - Tờ Sina Sports không ngớt lời chê bai.

"Nếu Filip Nguyễn có về nước, có lẽ cậu ta cũng chẳng thể vui với mức đại ngộ như vậy. Chi bằng hãy đầu quân cho ĐT Trung Quốc, cậu ấy chắc chắn sẽ có thu nhập lý tưởng hơn rất nhiều" - Truyền thông Đại Lục ngỏ ý chèo kéo thủ môn gốc Việt.

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?
HLV Park Hang Seo thờ ơ với Filip Nguyễn vì đã có Đặng Văn Lâm, truyền thông Đại Lục ngay lập tức mời chào thủ môn này đầu quân cho... ĐTQG Trung Quốc.

"Tiềm lực tài chính của Việt Nam là không đủ để hấp dẫn các ngôi sao đẳng cấp trên thế giới. Ngoài ra, việc nhập tịch ở Trung Quốc dễ dàng hơn rất nhiều. Với nền kinh tế hàng đầu thế giới, bóng đá Trung Quốc hoàn toàn đủ khả năng chi trả cho những ngôi sao hàng đầu như Messi hay Ronaldo."

Tuyên bố này của Sina Sports hoàn toàn có cơ sở nếu biết rằng CLB Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo (Guangzhou Evergrande) mới đây đã chi ra số tiền 870 triệu NDT (xấp xỉ 3.000 tỷ VND) để nhập tịch cho 6 ngôi sao của đội bóng này. Những cầu thủ bị coi là "hết thời" ở châu Âu như Marouane Fellaini, Paulinho, Graziano Pelle,... khi tới China Super League chơi bóng đều được hưởng những mức lương khổng lồ, gấp nhiều lần con số mà họ nhận được khi chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu.

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?
"Người thừa" của MU, tiền vệ Fellaini đang nhận mức lương xấp xỉ 375.000 Bảng/tuần ở Trung Quốc, cao hơn bất kỳ siêu sao Ngoại hạng Anh nào.

Dù vậy, Sina Sports có vẻ như đang cố tình quên mất một vấn đề là giải VĐQG Trung Quốc gần như không có cách nào khác để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng từ châu Âu ngoài việc đổ tiền tấn ra để hấp dẫn họ. Với tiềm lực tài chính hùng hậu, các CLB của China Super League hoàn toàn có thể làm được điều này. Tuy nhiên nếu thi đấu không hiệu quả, các ông chủ sẽ phải tự móc tiền túi ra để chi trả cho quỹ lương khổng lồ của CLB. Bóng đá Trung quốc cũng từng có nhiều phen khốn đốn vì nợ lương cầu thủ, đỉnh điểm là ở mùa giải 2020, khi có tơi... 16 đội bóng Trung Quốc phải lần lượt giải thể vì làm ăn thua lỗ trong khi vẫn phải trút hầu bao đều đặn hàng chục triệu NDT mỗi tuần để "cung phụng" các ngôi sao.

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?
Tiền đạo khét tiếng châu Âu một thời, Alexandre Pato từng bị CLB chủ quản nợ lương hàng năm trời.

Trở lại với việc truyền thông Trung Quốc mời chào Filip Nguyễn nhập tịch. Nếu thủ thành gốc Việt này thực sự muốn, chắc chắn việc có được tấm hộ chiếu Trung Quốc sẽ được hoàn tất một cách rất nhanh. Tuy nhiên chẳng ai đoán được các ông chủ người Hoa có thể "cung phụng" cho chàng thủ môn này được bao lâu. Filip Nguyễn muốn tiếp tục được chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, hay đầu quân cho Trung Quốc để sớm "dưỡng già" khi mới bước qua tuổi 28?

Được Trung Quốc mời chào nhập tịch, Filip Nguyễn sẽ đối đầu chính ĐT Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022?
Nếu không được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam để "so tài" với Văn Lâm, Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại châu Âu chơi bóng thay vì đầu quân cho ĐT Trung Quốc.

Hơn 10 lần Người Nhện Đặng Văn Lâm trổ tài bay nhảy cứu thua cho ĐT Việt Nam

 

Thăng tiến vượt bậc dưới thời HLV Park, ĐT Việt Nam vươn lên vị trí kỷ lục trên BXH châu Á

(Techz.vn) Với thành tích ấn tượng trong 2 lần gần nhất tham dự giải châu Á, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH của AFC.