Thể thao

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?

Tờ CNN Indonesia mới đây đã dẫn lại phát ngôn của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) - ông Mochamad Iriawan. Theo đó, PSSI đang lên kế hoạch tuyển huấn luyện viên mới cho ĐTQG và U23 Indonesia. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ Vạn Đảo cũng "chỉ đích danh" HLV Park Hang Seo như một trong những ứng viên tiềm năng nhất thay thế cho nhà cầm quân đồng hương Shin Tae Yong.

"HLV Shin Tae Yong đang cùng lúc đảm đương 3 nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG, U23 và U19 Indonesia. Khối lượng công việc quá lớn khiến ông Shin không thể phát huy tối đa năng lực của mình. Ưu tiên hàng đầu của PSSI lúc này là tìm kiếm một vị chiến lược gia mới san sẻ công việc ở các đội tuyển" - CNN Indonesia dẫn lời Chủ tịch Mochamad Iriawan.

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?
Cụ thể, kế hoạch thay thế HLV Shin Tae Yong sẽ chính thức được triển khai sau khi ĐT Indonesia kết thúc vòng loại Asian Cup 2023.

Tuyên bố trên của PSSI đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm khi HLV Park Hang Seo đã bước vào năm cuối hợp đồng dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong một phát ngôn mới đây nhất đã thừa nhận VFF chưa có kế hoạch gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân 64 tuổi. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm HLV Park Hang Seo chia tay Đội tuyển Việt Nam sẽ được ấn định là sau ngày 31/1/2023.

Học theo cách làm của VFF, phía PSSI được cho là cũng sẽ chọn một huấn luyện viên người Hàn Quốc để tiện cho các công việc chuyển giao với đội ngũ của HLV Shin Tae Yong. Việc HLV Park Hang Seo lọt vào tầm ngắm của các quan chức bóng đá Indonesia là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?
HLV Park Hang Seo nằm trong danh sách những ứng viên thay thế HLV Shin Tae Yong dẫn dắt ĐTQG Indonesia.

Một điều rất đáng chú ý khi ông Lê Huy Khoa - trợ lý thân cận của HLV Park Hang Seo cách đây không lâu từng tiết lộ kế hoạch chia tay Đội tuyển Việt Nam đã được nhà cầm quân 64 tuổi chuẩn bị sẵn. Vị trợ lý này còn khẳng định ông Park thậm chí đã nói thẳng với các cầu thủ về dự định tương lai của mình để làm công tác tư tưởng. Nếu điều này thực sự xảy ra, VFF chắc chắn đã có những tính toán riêng về cuộc chuyển giao lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Điều này lý giải vì sao quá trình đàm phán hợp đồng của HLV Park Hang Seo vẫn chưa được diễn ra dù hợp đồng hiện tại chỉ còn hơn 7 tháng nữa sẽ chính thức đáo hạn.

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?
Trợ lý Lê Huy Khoa là người xác nhận thông tin HLV Park Hang Seo chia tay ĐT Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng hiện tại với VFF.

Sự thành công của HLV Gong Oh Kyun trên cương vị dẫn dắt U23 Việt Nam có thể là một gợi ý cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ĐTQG trong tương lai. Tuy nhiên để thay thế một nhà cầm quân có sức ảnh hưởng lớn hàng đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam như HLV Park Hang Seo là điều không hề dễ dàng. Càng nguy hiểm hơn nếu chúng ta để "mất" chữ ký của thầy Park vào tay đại kình địch Indonesia. Động thái mới từ PSSI rất có thể sẽ khiến kế hoạch của VFF buộc phải thay đổi. Nhiệm vụ giữ chân HLV Park Hang Seo qua đó sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (?!).

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?
Kế hoạch táo bạo của PSSI có thể khiến VFF thay đổi ý định, quyết tâm giữ chân HLV Park Hang Seo bằng mọi giá?

HLV Park Hang Seo tiết lộ kế hoạch chia tay ĐT Việt Nam, giải nghệ sau khi hết hợp đồng với VFF

 

HLV Gong Oh Kyun bị coi thường trước VCK U23 châu Á 2022, tuyên bố mục tiêu khó tin với U23 Việt Nam

(Techz.vn) Giành quyền vào Tứ kết U23 châu Á 2022 sau chiến thắng trong trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, HLV Gong Oh Kyun tiết lộ từng bị coi thường khi mới nhận trọng trách thay thế HLV Park Hang Seo. Đồng thời khẳng định tham vọng vô địch VCK U23 châu Á năm nay.