Thể thao

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn từ Thái Lan, khắc tinh của HLV Park bị 'tẩy chay, quay lưng'

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn từ Thái Lan, khắc tinh của HLV Park bị 'tẩy chay, quay lưng'

Thất bại trước U23 Việt Nam trong 3 giải đấu liên tiếp là U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và VCK U23 châu Á khiến dư luận Thái Lan tỏ ra vô cùng tức giận. Truyền thông xứ Chùa Vàng liên tiếp đăng tải những bài viết chỉ trích nhắm vào chiến lược sai lầm của LĐBĐ nước này. Mới đây nhất, Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan là bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã bị người hâm mộ gây sức ép yêu cầu phải từ chức trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh.

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn từ Thái Lan, khắc tinh của HLV Park bị 'tẩy chay, quay lưng'
Madam Pang bị người hâm mộ và truyền thông Thái Lan tẩy chay, quang lưng.

Cụ thể, tờ Thairaith ngày hôm qua 21/6 đã đăng tải trên trang nhất bài viết với nội dung cho rằng Madam Pang đã can thiệp quá sâu vào các vấn đề chuyên môn. Nữ tỷ phú 56 tuổi bị "ném đá" vì khiến vai trò của LĐBĐ Thái Lan trở nên mờ nhạt bằng việc tham gia vào mọi kế hoạch của FAT. Từ tuyển chọn huấn luyện viên, kêu gọi cầu thủ hay thậm chí là... bỏ tiền túi ra để chiêu mộ các ngôi sao nhập tịch,...

Theo tiết lộ từ Thairaith, Madam Pang đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để trao quyền dẫn dắt U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á cho HLV Worrawoot Srimaka. Trước đó, ông Mano Polking cũng bị cho là có được chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ĐTQG Thái Lan nhờ vào mối quan hệ tốt với nữ doanh nhân sinh năm 1966.

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn từ Thái Lan, khắc tinh của HLV Park bị 'tẩy chay, quay lưng'
Madam Pang là người đã lựa chọn HLV Mano Polking vào vị trí huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan.

Việc quyền lực của Madam Pang ngày một lớn được coi là lý do chính dẫn đến sự xáo trộn trong cách xử lý công việc của FAT. Bên cạnh đó, không ít cầu thủ cũng lên tiếng "tố cáo" nữ tỷ phú này lựa chọn nhân sự đội tuyển Thái Lan theo cảm tính. Nhiều ngôi sao dù đang có phong độ tốt nhưng vẫn không được trao cơ hội ở ĐTQG.

Điển hình là trường hợp của thủ môn Kawin Thamsatchanan. Dù thi đấu sa sút nhưng "lão tướng" 32 tuổi vẫn có tên trong lực lượng đội tuyển Thái Lan tham ở nhiều giải đấu gần đây nhờ mối quan hệ thân thiết với Trưởng đoàn. Việc điền tên một thủ thành đã qua thời đỉnh cao vào danh sách cầu thủ quá tuổi khiến U23 Thái Lan không có được những sự bổ sung ở các tuyến còn lại. Qua đó đành chấp nhận nhìn U23 Việt Nam đăng quang chức vô địch SEA Games 31.

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn từ Thái Lan, khắc tinh của HLV Park bị 'tẩy chay, quay lưng'
Việt Nam vs Thái Lan: Cú lắc đầu lịch sử của Nhâm Mạnh Dũng giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp.

Nhờ tiềm lực tài chính "không đáy" của mình, Madam Pang thường xuyên kêu gọi được những cầu thủ tốt nhất về cho Thái Lan ở những giải đấu lớn. Điều này từng khiến nữ tỷ phú gốc Hoa được truyền thông xứ Chùa Vàng ca tụng là "khắc tinh của HLV Park Hang Seo".

Việc Madam Pang bị yêu cầu từ chức chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới sự chuẩn bị của Voi Chiến cho AFF Cup 2022. Điều này vô tình lại đem đến lợi thế cho Đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu danh giá nhất khu vực. Cơ hội đòi lại chức vô địch Đông Nam Á của HLV Park và các học trò vì thế cũng trở nên rộng mở hơn rất nhiều.

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn từ Thái Lan, khắc tinh của HLV Park bị 'tẩy chay, quay lưng'
Vô địch AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam là tham vọng của HLV Park Hang Seo.

Việt Nam vs Thái Lan | Tiến Linh lập cú đúp siêu đẳng tiễn Thái Lan về nước sớm

 

Lộ diện ngôi sao đầu tiên của ĐT Việt Nam vắng mặt ở AFF Cup 2022: HLV Park 'lo sốt vó' vì hàng thủ

(Techz.vn) Với việc Đoàn Văn Hậu chấn thương lâu ngày khó lấy lại phong độ đỉnh cao còn Lê Văn Xuân đứt dây chằng. HLV Park Hang Seo đang phải đối mặt với bài toán khó ở vị trí hậu vệ trái của Đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.