Thể thao

'Bầu Đức sẽ quyết định việc Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam'

'Bầu Đức sẽ quyết định việc Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam'

Piyapong Pue-on, cựu danh thủ huyền thoại của bóng đá Thái Lan mới đây đã đưa ra nhận định trên kênh truyền hình Sport Trueid của xứ sở Chùa Vàng: "Zico (Kiatisak) đã và đang sắm vai người hùng tại Việt Nam. Những màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy và HAGL tại V-League thật sự khó tin!"

'Bầu Đức sẽ quyết định việc Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam'
Kiatisak (Zico Thái) gây ấn tượng mạnh mẽ khi biến HAGL từ đội bóng vốn quen trụ hạng trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch V-League.

"Sức hút mà anh ấy tạo ra được là cực kỳ lớn. Tôi nghĩ sớm hay muộn Zico cũng sẽ có cơ hội dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam. Tại sao lại không chứ? Anh ấy hiểu rõ bóng đá Việt Nam còn hơn cả người bản xứ."

"Nếu HLV Park Hang Seo không thể thành công ở Vòng loại World Cup 2022 châu Á, tôi nghĩ cơ hội sẽ đến với Kiatisak. Đó sẽ là mối lo đối với ĐT Thái Lan."

Dù vậy lời nhận định cuối cùng này của cựu danh thủ người Thái ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ HLV Lê Thụy Hải. Chiến lược gia có biệt danh "Mourinho Việt Nam" này phản pháo:

"HLV Park Hang Seo là người đã định hình nên nền bóng đá Việt Nam như hiện tại. Ông có quá nhiều đóng góp giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Kể cả khi không thể cùng Đội tuyển  Việt Nam đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, ông Park vẫn xứng đáng được trao thêm nhiều cơ hội."

'Bầu Đức sẽ quyết định việc Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam'
Kiatisak chỉ mới đang đi đúng hướng, còn HLV Park Hang Seo đã có 4 năm đại thành công trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam.

"Hơn nữa, thời điểm Đội tuyển Việt Nam thi đấu xong vòng loại World Cup 2022 châu Á thì V-League 2021 sẽ trở lại, Kiatisak vẫn phải dẫn dắt HAGL cơ mà!" - Ông Hải nhấn mạnh.

"Kiatisak nằm trong kế hoạch xây dựng HAGL lâu dài của Bầu Đức. Hơn nữa cậu ấy cũng chỉ mới thành công ở giai đoạn ban đầu. Bầu Đức không đời nào để Kiatisak rời đi làm công việc khác khi mà vẫn đang đi đúng hướng ở công việc hiện tại" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Hơn nữa theo "Mourinho Việt Nam", kể cả khi ông Park rời khỏi "ghế nóng" ở Tuyển thì việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF trao cơ hội cho Kiatisak vẫn là bất khả thi, bởi đơn giản Kiatisak là huyền thoại bóng đá Thái Lan - đại kình địch lớn nhất của Đội tuyển Việt Nam.

'Bầu Đức sẽ quyết định việc Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam'
Bầu Đức cũng không muốn để Kiatisak bỏ dở công việc tại HAGL để thế chỗ HLV Park Hang Seo.

Cũng theo ông Hải, Kiatisak là một HLV có tài nhưng chưa thực sự "đẳng cấp cao". Với tất cả sự tôn trọng giành cho người đồng nghiệp trẻ tuổi, ông Hải cho rằng việc Đội tuyển Việt Nam chia tay với HLV Park Hang Seo rồi mời Kiatisak dẫn dắt chẳng khác gì một "bước lùi".

"ĐT Thái Lan từng rất thành công với Kiatisak, nhưng rồi khi thất bại thảm hại ở vòng loại World Cup 2018 châu Á thì FAT đã ngay lập tức sa thải cậu ấy. Họ muốn hướng tới đẳng cấp cao hơn nữa nên mới mời về những HLV ngoại.

Kể cả 5 năm, 10 năm nữa, Kiatisak có nhảy vọt về chuyên môn, trở nên đẳng cấp hơn thì cũng khó có chuyện cậu ấy dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam."

'Bầu Đức sẽ quyết định việc Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam'
Với quá nhiều lý do như vậy, việc Kiatisak ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐTQG Việt Nam để thay thế cho ông Park là điều hoàn toàn bất khả thi.

"Thái Lan là đại kình địch lớn nhất của Việt Nam trên mọi mặt trận. Nếu Kiatisak giỏi hơn, chưa bàn tới việc Việt Nam có mời cậu ấy hay không, Thái Lan cũng chẳng đời nào bỏ qua một tài năng như vậy cho vị trí HLV trưởng ĐTQG nước họ" - ông Lê Thụy Hải chốt lại nhận định của mình.

Park Hang-seo từ người bị hoài nghi trở thành HLV được mến mộ nhất lịch sử bóng đá Việt | VTV24

 

Đại diện HAGL: 'Công Phượng, Xuân Trường chưa nhận được đồng tiền thưởng nào từ Bầu Đức'

(Techz.vn) Thông tin Bầu Đức thưởng 'tiền tỷ' cho các cầu thủ HAGL đang khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên mới đây đích thân đại diện CLB Phố Núi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.