Thể thao

Bầu Đức làm ăn thua lỗ, ngân hàng giáng 'đòn cảnh cáo' lên Công Phượng và các đồng đội

Bầu Đức làm ăn thua lỗ, ngân hàng giáng 'đòn cảnh cáo' lên Công Phượng và các đồng đội

Theo báo cáo tài chính, do tình hình hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tiếp của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm chủ tịch, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chuyển cổ phiếu HAG của công ty từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Bầu Đức làm ăn thua lỗ, ngân hàng giáng 'đòn cảnh cáo' lên Công Phượng và các đồng đội
Công việc kinh doanh của Bầu Đức thời gian gần đây không được thuận lợi.

Cụ thể từ ngày 28/04 tới đây, cổ phiếu công ty của Bầu Đức sẽ bị đưa vào diện kiểm soát do mức lỗ ròng tính riêng trong năm 2020 là 1.256 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính tới hết ngày 31/12/2020 là hơn 6.300 tỷ đồng. Cổ phiếu HAG dự kiến sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được phép giao dịch trong các phiên buổi chiều - Theo báo Kinh tế.

Bầu Đức làm ăn thua lỗ, ngân hàng giáng 'đòn cảnh cáo' lên Công Phượng và các đồng đội
Việc mời Kiatisak về dẫn dắt HAGL là động thái đầu tư hiếm hoi cho đội bóng từ Bầu Đức trong 2 năm trở lại đây.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, báo cáo tài chính năm 2020 của Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận mức lỗ kỷ lục, tăng 209 tỷ đồng so với dự kiến. Như vậy, công ty của Bầu Đức đã lỗ sau thuế số tiền lên tới 2.380 tỷ đồng trong năm vừa qua. Điều này lý giải một phần nguyên nhân vì sao ở những kỳ chuyển nhượng gần đây, chính sách "thắt lưng buộc bụng" đã được Bầu Đức đặt ra để giảm bớt gánh nặng về chi phí.

Qua sự việc này, có thể thấy rằng việc Công Phượng và các đồng đội thi đấu thăng hoa, liên tục dẫn đầu BXH trong thời gian gần đây nhưng nội bộ HAGL xác nhận các cầu thủ vẫn chưa được nhận một khoản tiền thưởng nào từ Bầu Đức hoàn toàn là có nguyên nhân. 

Bầu Đức làm ăn thua lỗ, ngân hàng giáng 'đòn cảnh cáo' lên Công Phượng và các đồng đội
Bất chấp những khó khăn về tài chính, HAGL vẫn đang bay cao trên BXH nhờ phong độ tuyệt vời của Công Phượng và Văn Toàn.

Rất may, trong phiên giao dịch cuối ngày 20/04 vừa qua, cổ phiếu HAG chốt ở mức giá 5.810 đồng/cổ phiếu, tăng 12% trong một tháng trở lại đây, với khối lượng giao dịch bình quân lên tới hơn 10,8 triệu cổ phiếu/phiên. Đây là những dấu hiệu hồi phục vô cùng đáng mừng mà các tờ báo kinh tế ghi nhận được.

Bất chấp những khó khăn về tài chính, HAGL vẫn đang bay cao trên BXH nhờ phong độ tuyệt vời của các cầu thủ, đặc biệt là cặp song sát Công Phượng - Văn Toàn. Sau 10 vòng đấu, đội bóng Phố Núi có được thành tích 8 thắng, 1 hòa và 1 thua. Chuỗi bất bại của thầy trò Kiatisak hiện đang tạm dừng ở con số 9 với 6 chiến thắng liên tiếp, ghi được 15 bàn và giữ sạch lưới 5/6 trận đấu kể trên. Một thống kê vô cùng ấn tượng.

Highlights | HAGL – Hà Nội FC | Vòng 10 V.League 2021

 

Đại diện HAGL: 'Công Phượng, Xuân Trường chưa nhận được đồng tiền thưởng nào từ Bầu Đức'

(Techz.vn) Thông tin Bầu Đức thưởng 'tiền tỷ' cho các cầu thủ HAGL đang khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên mới đây đích thân đại diện CLB Phố Núi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.