Thể thao

NÓNG: Sao PSG và đồng đội có thể bị cấm thi đấu 5 năm vì cáo buộc bán độ và dàn xếp tỷ số

NÓNG: Sao PSG và đồng đội có thể bị cấm thi đấu 5 năm vì cáo buộc bán độ và dàn xếp tỷ số

Thủ thành trụ cột của PSG - Keylor Navas - mới đây đã dính vào một vụ bê bối trong màu áo đội tuyển quốc gia Costa Rica. Ngày hôm qua 15/03, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Costa Rica ông Eouard Li đã chính thức đưa ra phát ngôn về vụ việc này trước truyền thông trong nước.

NÓNG: Sao PSG và đồng đội có thể bị cấm thi đấu 5 năm vì cáo buộc bán độ và dàn xếp tỷ số
Người bạn thân của Neymar tại PSG vướng cáo buộc dàn xếp tỷ số khi thi đấu cho ĐTQG.

Cụ thể, Keylor Navas cùng hai cầu thủ kỳ cựu khác của ĐT Costa Rica là Bryan Ruiz và Celso Borges bị cáo buộc thường xuyên dùng sự ảnh hưởng trong phòng thay đồ của mình để tác động tới thành tích thi đấu của ĐTQG. Khi cảm thấy "không ưa" một HLV nào đó, ba trụ cột của ĐT Costa Rica sẽ "chỉ đạo" các đồng đội có tình để thua liên tục, qua đó khiến HLV bị sa thải. Chiến lược gia Luis Pinto - người từng dẫn dắt ĐT Costa Rica trong khoảng thời gian từ 2011-2014 - cũng từng là nạn nhân của quyền lực đen trong phòng thay đồ theo cách tương tự.

NÓNG: Sao PSG và đồng đội có thể bị cấm thi đấu 5 năm vì cáo buộc bán độ và dàn xếp tỷ số
(Từ trái qua phải) Bộ ba "bất trị" bị chỉ đích danh lần lượt là Celso Borges, Keylor Navas và Bryan Ruiz.

"Các cầu thủ biết rằng Pinto bị sa thải nếu để thua ba trận liên tiếp, đây là một điều khoản trong hợp đồng. Chính Keylor Navas là người đã chỉ đạo đồng đội cố tình để thua ba trận liên tiếp" - ông Eduardo Li khẳng định đanh thép trước truyền thông.

Một nhân chứng khác của vụ việc là cựu giám đốc Rafael Vargas tiết lộ: "Khi tôi đến Brazil (địa điểm tổ chức World Cup 2014), tôi đã có cuộc gặp với Eduardo Li và anh ấy nói với tôi rằng Ruiz, Borges và Navas sẽ gây nguy hiểm cho toàn đội nếu Pinto tiếp tục tại vị".

NÓNG: Sao PSG và đồng đội có thể bị cấm thi đấu 5 năm vì cáo buộc bán độ và dàn xếp tỷ số
Ngoài cáo buộc dàn xếp tỷ số, nhiều nguồn tin cho hay LĐBĐ Costa Rica cũng sẽ điều tra Keylor Navas và các đồng đội về tội danh bán độ. Nếu bị kết tội, 3 cầu thủ này hoàn toàn có thể đối mặt với án phạt cấm thi đấu lên tới 5 năm từ FIFA.

Keylor Navas từng gây ấn tượng cực mạnh với truyền thông thế giới khi chiếm được suất bắt chính trong khung gỗ Real Madrid và đẩy "thánh Iker Casillas" lên ghế dự bị. Dù vô cùng tài năng và đóng góp rất nhiều cho Kền Kền Trắng tuy nhiên cuối cùng thủ thành này vẫn phải khăn gói rời sân Bernabeu để nhường chỗ cho Thibaut Courtois. Hiện tại, Keylor Navas đang là sự lựa chọn số một ở vị trí thủ môn của PSG và cũng từng khiến một thủ thành huyền thoại khác là Gianluigi Buffon phải ngồi dự bị. Theo các chuyên gia, PSG định giá trụ cột của mình lên tới 50 triệu Euro - con số "khổng lồ" giành cho một thủ môn.

NÓNG: Sao PSG và đồng đội có thể bị cấm thi đấu 5 năm vì cáo buộc bán độ và dàn xếp tỷ số
Tài năng của Keylor Navas là không phải bàn cãi khi anh từng khiến 2 thủ thành "huyền thoại" là Casillas và Buffon phải dự bị cho mình.

Tài năng của Keylor Navas - thủ thành bị cáo buộc dàn xếp tỷ số từng được CĐV Real Madrid khẳng định "ngon hơn De Gea"

 

Thủ môn được MU nhắm đến để thay thế De Gea bất tỉnh sau chấn thương kinh hoàng do đồng đội gây ra

(Techz.vn) Thủ thành tài năng từng được MU liên hệ hỏi mua để thay thế De Gea trong khung gỗ mới đây đã gặp phải một chấn thương kinh hoàng do đồng đội gây ra trong trận đấu giữa Wolves và Liverpool tại vòng 29 Ngoại hạng Anh