Thể thao

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, tập thể số 1 châu Á chính thức gửi 'chiến thư'

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, tập thể số 1 châu Á chính thức gửi 'chiến thư'

Bóng đá Việt Nam có thể nói vừa trải qua một giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử. Không những thống trị các giải đấu khu vực, Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo và Những cô gái vàng của HLV Mai Đức Chung thậm chí còn gặt hái được rất nhiều thành công lớn. Có thể kể tới tấm vé tham dự VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử của Đội tuyển nữ Việt Nam, hay Đội tuyển Futsal Việt Nam lọt vào tới Tứ kết của 2 kỳ World Cup liên tiếp. Không quá khi cho rằng Việt Nam hiện tại đã là một cái tên nhận được rất nhiều sự nể trọng trên bản đồ bóng đá châu Á.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, tập thể số 1 châu Á chính thức gửi 'chiến thư'
SEA Games 30 là lần đầu tiên sau 60 năm ĐT Việt Nam vô địch cả 2 nội dung bóng đá nam và nữ.

HLV Park Hang Seo là "tướng tiên phong" đưa hình ảnh Đội tuyển Việt Nam lan ra toàn châu Á. Ngay trong giải đấu đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gây chấn động khi vào tới Chung kết U23 châu Á 2018 và giành ngôi Á quân chung cuộc. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng từng được xếp ở hạng 92 thế giới vào năm 2021 - Thứ hạng được xác nhận là kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Khi HLV Philippe Troussier thay HLV Park Hang Seo tiếp quản Đội tuyển Việt Nam, sự kỳ vọng chắc chắn sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Giới chuyên môn e ngại vị chuyên gia người Pháp sẽ khó thành công dưới cái bóng khổng lồ của người tiền nhiệm. Tuy nhiên nhìn vào những gì mà bóng đá Việt Nam đã và đang làm được, người hâm mộ có lý do để đưa ra ngưỡng kỳ vọng cao như vậy.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, tập thể số 1 châu Á chính thức gửi 'chiến thư'
Không chỉ là thứ bậc trên BXH FIFA. Người hâm mộ kỳ vọng HLV Philippe Troussier có thể thay HLV Park Hang Seo hiện thực hóa giấc mơ đưa ĐT Việt Nam dự World Cup.

Khi mà đợt tập trung FIFA Days đã tới gần, các liên đoàn bóng đá trên khắp thế giới đều sốt sắng chuẩn bị cho những giải giao hữu trong tháng 3. Với xu thế phát triển như vũ bão của bóng đá trẻ hiện nay, những giải đấu thuộc lứa U19 - U23 cũng rất được người hâm mộ quan tâm săn đón.

Xuất quân đầu tiên ở đợt tập trung lần này sẽ là Đội tuyển U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiệm vụ tối thiểu là vượt qua vòng bảng tại VCK U23 châu Á 2023. Trong khi đó U17 nữ Việt Nam cũng sẽ bước vào vòng sơ loại U17 châu Á 2024 với tư cách chủ nhà của bảng C, với các đối thủ: Palestine, Bahrain và Uzbekistan.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, tập thể số 1 châu Á chính thức gửi 'chiến thư'
HLV Hoàng Anh Tuấn và U20 Việt Nam đang có chuyến tập huấn dài ngày tại Dubai.

Mới đây nhất, U17 Việt Nam đã nhận được lời mời từ LĐBĐ Nhật Bản (JFA) về việc tham dự một giải giao hữu lớn, với khách mời là 9 đội tuyển chất lượng trên toàn châu Á. Phía JFA đặc biệt đánh giá cao chất lượng chuyên môn mà "Những cô gái vàng" có thể đem lại. Được biết, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16 - 24/3 tại Okinawa.

Đây được xem là cơ hội "quý như vàng" để U17 nữ Việt Nam có cơ hội học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, lời mời từ JFA cũng cho thấy hỉnh ảnh bóng đá Việt Nam đang được các liên đoàn lớn đánh giá rất cao. Điều này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về mọi mặt, tạo đà bứt phá để vượt qua được thành công hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, tập thể số 1 châu Á chính thức gửi 'chiến thư'
Thiện chí của JFA sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam tích lũy được những kinh nghiệm đắt giá mà không phải nền bóng đá đang phát triển nào cũng có được. 

HLV Philippe Troussier thay HLV Park Hang Seo làm HLV trưởng ĐT Việt Nam

 

HLV Philippe Troussier loại cầu thủ: Công Phượng, Quang Hải chính thức bị gạch tên khỏi ĐT Việt Nam?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đã phê duyệt kế hoạch loại cầu thủ để làm mới lực lượng sau khi HLV Philippe Troussier thay HLV Park Hang Seo dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam. Công Phượng (Yokohama) và Quang Hải (Pau FC) là 2 ngôi sao đầu tiên mất suất lên tuyển trong đợt hội quân tháng 3.