Thể thao

Thảm bại trước Việt Nam, Trung Quốc có hành động 'đáng xấu hổ' khiến truyền thông tẩy chay kịch liệt

Thảm bại trước Việt Nam, Trung Quốc có hành động 'đáng xấu hổ' khiến truyền thông tẩy chay kịch liệt

Nền bóng đá trị giá hàng tỷ Đô-la của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ gặp khủng hoảng lớn sau thất bại 1-3 trước thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022. Để thua Đội tuyển Việt Nam vào đúng ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán, Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc và HLV Li Xiaopeng đang đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức dữ dội từ người hâm mộ bóng đá nước này.

Thảm bại trước Việt Nam, Trung Quốc có hành động 'đáng xấu hổ' khiến truyền thông tẩy chay kịch liệt
Nền bóng đá Trung Quốc có nguy cơ khủng hoảng sau thất bại trước ĐT Việt Nam

Tờ QQ Sport - một trong những kênh truyền thông lớn nhất Đại Lục mới đây đã đăng tải một bài viết chỉ trích thậm tệ nền bóng đá Trung Quốc:

"Sau trận đấu với ĐT Việt Nam, người hâm mộ đang mong chờ một cuộc cải tổ mạnh mẽ để bóng đá Trung Quốc thôi dậm chân tại chỗ. Thất bại này là rất đáng xấu hổ, tuy nhiên chúng ta vẫn phải vượt qua. Hãy dừng ngay việc hướng tới những thành công ngắn hạn để ĐTQG được phát triển đúng với hướng đi đáng lẽ phải có" - QQ Sport "mỉa mai" chính sách nhập tịch ngoại binh thay vì đầu từ vào bóng đá trẻ của LĐBĐ Trung Quốc (CFA).

Thảm bại trước Việt Nam, Trung Quốc có hành động 'đáng xấu hổ' khiến truyền thông tẩy chay kịch liệt
Truyền thông Trung Quốc khẳng định CFA nên học theo mô hình phát triển bóng đá trẻ mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng cho ĐT Việt Nam, thay vì đầu tư để tìm kiếm thành công ngắn hạn.

"Thất bại trước ĐT Việt Nam là bài học để Trung Quốc nhận ra điều cần được đầu tư là tương lai chứ không phải hiện tại. Tâm điểm của sự chỉ trích đang là Chủ tịch CFA Chen Xuyuan và HLV Li Xiaopeng. Việc LĐBĐ và ĐTQG phải chịu trách nhiệm về điều này là không thể tránh khỏi.

Điều đáng nói, cho đến nay người hâm mộ vẫn chưa nhận được bất kỳ động thái nào tới từ CFA. Có vẻ như các quan chức Trung Quốc đang muốn phớt lờ để sự việc trôi qua thay vì đưa ra một lời xin lỗi chính thức về thất bại".

Thảm bại trước Việt Nam, Trung Quốc có hành động 'đáng xấu hổ' khiến truyền thông tẩy chay kịch liệt
Chủ tịch CFA Chen Xuyuan và HLV Li Xiaopeng bị yêu cầu từ chức.

Sau khi trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc khép lại, các ngôi sao Đại Lục đã bị chỉ trích thậm tệ khi... chỉ có duy nhất một cầu thủ bật khóc vì thất bại "đáng xấu hổ" này. Việc CFA bố trí chuyên cơ hạng sang để đón ĐTQG về nước cũng bị người hâm mộ phản đối kịch liệt.

Được biết để chuẩn bị cho trận đấu với đoàn quân của HLV Park Hang Seo, phía CFA đã bỏ ra hàng trăm triệu nhân dân tệ để nhập tịch "khẩn cấp" cho hàng loạt ngoại binh. Tuy nhiên những ngôi sao này gần như hoàn toàn im tiếng trong cả 2 trận đấu với Đội tuyển Việt Nam và không để lại bất cứ dấu ấn nào đáng kể.

Thảm bại trước Việt Nam, Trung Quốc có hành động 'đáng xấu hổ' khiến truyền thông tẩy chay kịch liệt
Người hâm mộ xứ tỷ dân đang "quay xe" xin lỗi HLV Li Tie và tổ chức các cuộc kêu gọi chiến lược gia này quay lại dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc | Văn Đức ghi siêu phẩm chấn động Châu Á - VN đại thắng TQ

 

Vượt mặt Ronaldo châu Á, ngôi sao ĐT Việt Nam lập kỳ tích khó tin ở cuộc đua Vua phá lưới VL WC 2022

(Techz.vn) Với thành tích ghi bàn ấn tượng trong màu áo Đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh thậm chí đã vượt qua thành tích ghi bàn của tiền đạo đồng hương HLV Park Hang Seo là Son Heung Min để lọt vào Top 5 cuộc đua Vua phá lưới Vòng loại World Cup 2022.