Thể thao

'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan

'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan

Có thể nói, chưa bao giờ Đội tuyển Việt Nam lại đối mặt với nhiều thiệt thòi như ở thời điểm hiện tại. Để mất chức vô địch AFF Cup 2021 vào tay Thái Lan, các trụ cột liên tục dính chấn thương khiến thành tích tại vòng loại World Cup 2022 không như mong muốn. Áp lực lên tới đỉnh điểm từ  truyền thông và người hâm mộ luôn đè nặng lên đôi chân của thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên vào thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh của Những chiến binh Sao Vàng đã lên tiếng đúng lúc.

'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan
Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh và Trọng Hoàng lần lượt chấn thương. Hàng thủ ưng ý nhất của HLV Park chỉ còn duy nhất Bùi Tiến Dũng đủ thể lực để ra sân trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc.

Thắng lợi lịch sử trước Trung Quốc không chỉ giúp Đội tuyển Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục mà còn giúp HLV Park Hang Seo cởi bỏ hoàn toàn áp lực. Khi sự hưng phấn lên cao, Quang Hải và các đồng đội chắc chắn sẽ còn thi đấu thăng hoa hơn nữa.

Như đã nói, kỷ lục 2 điểm sau 10 trận đấu ở vòng loại World Cup của Thái Lan đã chính thức bị Đội tuyển Việt Nam xô đổ sau chiến thắng trước Trung Quốc trên SVĐ Mỹ Đình hôm 1/2 vừa qua. Tuy nhiên các cầu thủ của chúng ta chắc chắn chưa muốn dừng lại ở đây. Mục tiêu sắp tới của thầy trò HLV Park chắc chắn sẽ là tích lũy thêm thật nhiều điểm số tại sân chơi "đẳng cấp quốc tế". 

'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan
3 điểm có được trước Trung Quốc giúp ĐT Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. Đồng thời phá luôn kỷ lục 2 điểm sau 10 lượt trận của đại kình địch Thái Lan.

Mới đây nhất, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã đem tới một thông tin không thể tuyệt vời hơn dành cho những người yêu mến Đội tuyển Việt Nam. Theo đó, ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC đã gần như bình phục hoàn toàn chấn thương. Sau khi trận đấu với Trung Quốc khép lại, các cầu thủ sẽ có gần 1 tháng nghỉ xả hơi trước khi quay trở lại hội quân vào đầu tháng 3. Khoảng thời gian này là quá đủ để Duy Mạnh lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất để tiếp tục cống hiến trong màu áo ĐTQG.

'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan
Duy Mạnh dính chấn thương vai tại Bán kết AFF Cup 2021, khi ĐT Việt Nam chạm trán chính Thái Lan. Trung vệ 25 tuổi thậm chí đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi trận đấu kết thúc.
'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan
Hình ảnh mới nhất được Duy Mạnh cập nhật trên trang Instagram cá nhân, cho thấy "người hùng U23 Việt Nam" đã gần như bình phục hoàn toàn chấn thương và không còn phải đeo nẹp cố định phần vai phải.

Dự kiến trong đợt tập trung tháng 3 tới đây, Đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột quan trọng như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Tuấn Anh,... Khi đó HLV Park Hang Seo sẽ chỉ còn 2 trường hợp chấn thương dài hạn là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng. Với lực lượng gần như hùng hậu nhất, Những chiến binh Sao Vàng hứa hẹn sẽ còn thiết lập thêm nhiều kỳ tích nữa để phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan. Cũng như tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân mình để đưa ĐT Việt Nam ghi tên mình lên bản đồ bóng đá thế giới.

'Người hùng U23' bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sáng cửa phá sâu kỷ lục vĩ đại nhất của Thái Lan
Kỷ lục mà người Thái luôn tự hào hứa hẹn sẽ bị ĐT Việt Nam phá sâu trong phần còn lại của vòng loại World Cup 2022.

VIỆT NAM vs TRUNG QUỐC | KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

 

Tin bóng đá trưa 2/2: Trung Quốc gọi Việt Nam là 'ĐT số 1 thế giới'; Filip Nguyễn gặp mặt HLV Park?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 2/2: Trung Quốc gọi Việt Nam là "đội tuyển số 1 thế giới"; Filip Nguyễn về Việt Nam nhập tịch theo lời HLV Park Hang Seo; Việt Nam vs Trung Quốc; Vòng loại World Cup 2022.