Thể thao

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu

Tiền vệ: Dylan Levitt

Được Ole để ý và tạo điều kiện cho ra mắt đội một cũng trong trận gặp Astana ở Europa League. Đó là trận đấu mà Dylan Levitt không thể hiện được nhiều, thậm chí còn lộ rõ điểm yếu về thể hình và thể lực. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn nhận xét rằng tài năng trẻ này sở hữu bộ kỹ năng chuyền và phân phối bóng rất ấn tượng. Hiện tại Dylan Levitt đang được MU gửi sang tu nghiệp ở Charlton Athletic theo dạng cho mượn một mùa giải.

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
Dylan Levitt ra mắt trong trận gặp Astana.

Tiền vệ: Ethan Galbraith

90 phút gặp Astana chắc chắn là một trong những màn "chiêu đãi" fan của Ole khi có tới phân nửa đội hình là tài năng trẻ của lò Carrington được cho ra mắt. Bên cạnh những Teden Mengi, Ethan Laird hay Di'Shon Bernard thì Ethan Galbraith cũng là một cái tên rất đáng chú ý. Tiền vệ trẻ này được CĐV MU yêu quý gọi là "Paul Scholes mới" nhờ phong cách chơi bóng tương tự người tiền bối huyền thoại, đặc biệt là những cú sút xa ghi bàn đẹp mắt. Ở tuổi 18, Galbraith đã được triệu tập lên đội tuyển Bắc Ireland. Điều này phần nào chứng minh được tiềm năng của ngọc thô này là lớn tới mức nào.

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
Ethan Galbraith - tài năng trẻ được các CĐV yêu quý gọi là "Scholes mới"

Tiền vệ: James Garner

Nếu như Ethan Galbraith được gọi là "Paul Scholes mới" thì người đồng đội cùng lứa U23 với cậu, James Garner lại được chính các tuyển trạch viên ở lò Carrington đặt biệt danh là "Carrick mới". Ở tuổi 20, James Garner có cho mình một phong thái thi đấu đĩnh đạc và bình tĩnh tới mức bất ngờ. Hy vọng rằng việc được gửi đi "du học" tại Nottingham Forest sẽ giúp tiền vệ này phát triển vượt bậc để trở về gánh vác tuyến giữa của MU trong tương lai.

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
James Garner ra mắt lần đầu trong màu áo MU ở trận gặp Crystal Palace.

Tiền đạo cánh:Tahith Chong

Từng được coi là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Hà Lan, Tahith Chong mang trong mình tình yêu rất lớn dành cho Manchester United và đã tự "tiến cử" bản thân vào lò Carrington năm 2016. Dù được tạo cơ hội thi đấu cho đội 1 khá nhiều tuy nhiên Chong lại cho thấy sự chững lại một cách khá thất vọng. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1999 đang thi đấu cho Werder Bremen dưới dạng cho mượn nhưng cũng không để lại được ấn tượng gì đáng kể.

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
Tahith Chong có mặt trong cú lội ngược dòng "lịch sử" của MU trước PSG.

Tiền đạo cánh: Shola Shoretire

Ngọc thô có cái tên khá khó đọc này đang là một trong những cái tên sáng giá nhất của học viện Carrington trong thời gian qua. Hai tuần trước, Shola Shoretire đã chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với Quỷ Đỏ và được cho ra mắt trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle ngày hôm qua. Dù vậy, màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2004 này được nhận xét là khá "tối" và không tạo được nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn.

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
Shola Shoretire không tạo được nhiều dấu ấn ở trận ra mắt.

Trung phong: Mason Greenwood

Đây chắc chắn là cái tên "nổi tiếng" nhất trong danh sách 11 ngọc thô trưởng thành từ lò đào tạo Carrington từng được Ole cho ra mắt. Sau mùa giải 2019/2020 bùng nổ khi ghi được tới 18 bàn trên mọi đấu trường, Mason Greenwood đang cho thấy dấu hiệu bị bắt bài ở mùa giải năm nay. Kể từ đầu mùa, Greenwood mới chỉ ghi được 4 bàn. Trong bối cảnh Daniel James đang ngày một thi đấu tiến bộ, số 11 mới của MU cần phải nhanh chóng lấy lại hình ảnh của một cây săn bàn hàng đầu nếu không muốn bị mất vị trí chính thức vào tay James thời gian tới.

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
Mason Greenwood đang bị chững lại sau mùa giải bùng nổ cùng Martial và Rashford.
Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P2): Vắng bóng Messi da màu
Đội hình 11 cầu thủ cây nhà lá vườn mà Ole từng cho ra mắt.

Mason Greenwood - "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" mới của Manchester United

 

Đội hình 'cây nhà lá vườn' xuất sắc nhất của MU mà Ole từng cho ra mắt (P1): Vắng bóng Messi da màu

(Techz.vn) Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, rất nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington đang được tạo điều kiện ra sân và thi đấu thường xuyên.