Thể thao

Không muốn gọi AFF Cup 2022 là giải đấu cuối với ĐTVN, liệu HLV Park sẽ 'quay xe', gia hạn hợp đồng?

Không muốn gọi AFF Cup 2022 là giải đấu cuối với ĐTVN, liệu HLV Park sẽ 'quay xe', gia hạn hợp đồng?

Trong cuộc họp báo trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh, HLV Park Hang Seo tỏ ý không hài lòng khi một số phóng viên gọi AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam. Dẫn lời nhà cầm quân người Hàn Quốc, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa phát biểu:

"Đối với bản thân mình, từ những ngày đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam tới bây giờ tôi đều luôn tự nhủ sẽ phải cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Tâm lý hay mọi công tác chuẩn bị đối với tôi đều không có gì thay đổi. Tôi không muốn gọi AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của mình với ĐT Việt Nam. Bởi vì tôi nghĩ giải đấu nào thì tôi và các cầu thủ cũng phải nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng các phóng viên hay truyền thông không sử dụng khái niệm này khi đặt câu hỏi cho tôi hoặc các cầu thủ".

Khẳng định AFF Cup 2022 không phải lần cuối dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park ngầm tỏ ý muốn gia hạn HĐ?
HLV Park Hang Seo, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và Đỗ Duy Mạnh trong buổi họp báo trước thềm AFF Cup 2022.

Tiếp lời HLV Park Hang Seo, cựu đội phó Đỗ Duy Mạnh nhấn mạnh thêm quan điểm của toàn bộ Đội tuyển Việt Nam cũng như Ban huấn luyện:

"Như mọi người cũng đã biết. Ở bất kỳ giải đấu nào, chúng em luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất đến từ mỗi cá nhân hay cả tập thể. Làm sao để tuân thủ đấu pháp và chiến lược mà Ban huấn luyện đề ra. Giải đấu nào cũng sẽ có những áp lực riêng. Nhưng tất cả đều có gắng cùng nhau đoàn kết về mặt tinh thần và lối chơi để thi đấu thật tốt. Mục tiêu là đạt được kết quả tốt nhất để đáp lại lòng tin cũng như tình cảm mà người hâm mộ dành cho chúng em".

Khẳng định AFF Cup 2022 không phải lần cuối dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park ngầm tỏ ý muốn gia hạn HĐ?
Duy Mạnh là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất ở các cấp độ ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Phát biểu của trên vô tình làm xuất hiện những tin đồn cho rằng HLV Park Hang Seo đổi ý muốn gia hạn hợp đồng với VFF. Qua đó tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam sau khi AFF Cup 2022 khép lại. Đây cũng là mong muốn của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam nên càng tạo điều kiện để tin đồn lan ra rộng rãi.

Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin lớn khẳng định, chắc chắn sẽ không có một cú "quay xe" nào như các cổ động viên hy vọng. VFF được cho là đã đàm phán xong xuôi tới 99% với một nhà cầm quân mới. Danh tính người kế nhiệm HLV Park Hang Seo sẽ chính thức được công bố sau khi Đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình AFF Cup năm nay.

Khẳng định AFF Cup 2022 không phải lần cuối dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park ngầm tỏ ý muốn gia hạn HĐ?
Kịch bản HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không xảy ra khi VFF đã đàm phán gần như xong xuôi với một nhà cầm quân mới.

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Malaysia vào ngày 27/12 sắp tới. Đây được xem là trận đấu khó khăn nhất vòng bảng khi Malaysia được xếp ở nhóm hạt giống số 2. Dự kiến trong ngày hôm nay, các cầu thủ sẽ đáp chuyến bay trở lại Hà Nội. Toàn đội còn 4 ngày tập luyện nữa trước khi bước vào loạt trận thứ 2. HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ tổ chức một trận giao hữu nội bộ để rèn chiến thuật trước khi đưa ra kế hoạch chuẩn bị nhân sự chuẩn bị cho trận Việt Nam vs Malaysia.

Khẳng định AFF Cup 2022 không phải lần cuối dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park ngầm tỏ ý muốn gia hạn HĐ?
Lịch thi đấu AFF Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam.

LÀO - VIỆT NAM: SIÊU PHẨM, CƠN MƯA BÀN THẮNG VÀ NHIỀU HƠN THẾ | FPT BÓNG ĐÁ VIỆT

 

Tin bóng đá sáng: ĐT Việt Nam vượt mặt Thái Lan; Quang Hải chấn thương nguy cơ nghỉ hết AFF Cup 2022

(Techz.vn) Tin bóng đá Việt Nam hôm nay 22/12: ĐT Việt Nam vượt mặt Thái Lan bằng chiến thắng 'hủy diệt' ngay trận ra quân. Quang Hải chấn thương nguy cơ nghỉ hết AFF Cup 2022. HLV Park Hang Seo lo lắng Đội tuyển Việt Nam 'khủng hoảng lực lượng'.