Thể thao

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam bị đau, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam bị đau, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022

Trong buổi tập chiều hôm nay 7/12, HLV Park Hang Seo có kế hoạch tổ chức buổi đá tập để các cầu thủ rèn kỹ - chiến thuật cũng như các mảng miếng phối hợp. Theo đó, Đội tuyển Việt Nam được chia đôi thành 2 nhóm để thi đấu giao hữu nội bộ. Theo ghi nhận của các phóng viên, trận đấu diễn ra với một tinh thần rất nghiêm túc. Các cầu thủ đều nỗ lực hết sức để thể hiện bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh AFF Cup 2022 chỉ còn khoảng nửa tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022
ĐT Việt Nam tập luyện chiều ngày 7/12 tại Vũng Tàu.

Đội hình 1:

- Hậu vệ: Văn Thanh -  Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Thành Chung - Đoàn Văn Hậu

- Tiền vệ: Hùng Dũng - Tuấn Anh - Văn Quyết

- Tiền đạo: Phan Văn Đức - Tiến Linh 

Đội hình 2:

- Hậu vệ: Hồ Tấn Tài - Bùi Hoàng Việt Anh - Thanh Bình - Bùi Tiến Dũng - Hồng Duy

- Tiền vệ: Hải Huy - Châu Ngọc Quang

- Tiền đạo: Văn Toàn - Tuấn Hải - Đức Chinh

3 cầu thủ: Đình Duy, Văn Khang, Thanh Nhân dự bị.

Đặng Văn Lâm và Nguyên Mạnh bắt đội 1, Văn Hoàng và Văn Toản bắt đội 2. Sau hiệp 1, HLV Park Hang Seo xáo trộn đội hình để thử nghiệm các vị trí. Người chơi ở đội 1 có thể sang chơi ở đội 2 và ngược lại.

Kết quả: Đội hình 1: 2-0 Đội hình 2 (Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài ghi bàn).

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022
HLV Park Hang Seo đang liên tục thử nghiệm chiến thuật để hướng tới chức vô địch AFF Cup 2022.

Đáng chú ý, ngôi sao sáng giá nhất hàng tiền vệ Đội tuyển Việt Nam - Hoàng Đức bất ngờ dính chấn thương trong lúc khởi động và không thể góp mặt trong trận giao hữu nội bộ. Kèo trái sinh năm 1998 phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ Choi Ju Young. Hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe của cầu thủ thuộc biên chế Viettel. HLV Park Hang Seo đang chờ kết quả từ buổi đánh giá chi tiết sáng ngày mai 8/12 để nắm được mức độ chấn thương mà Hoàng Đức gặp phải. Trước đó, kèo trái 24 tuổi cũng không thể tham dự giải Tam hùng diễn ra hồi tháng 6 vì lý do tương tự.

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022
Hoàng Đức chấn thương trong lúc khởi động và phải cần tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế.

AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20/12 tới đây, tức là chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa. Bất kỳ chấn thương nào gặp phải ở thời điểm này, dù nặng hay nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới phong độ cũng như cơ hội ra sân của các cầu thủ. Hoàng Đức thậm chí còn là hạt nhân đặc biệt quan trọng nơi tuyến giữa Đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp Hoàng Đức chấn thương nặng hơn dự kiến, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải đau đầu tìm kiếm phương án thay thế. Nhất là khi những cái tên khác ở hàng tiền vệ như Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy, Khuất Văn Khang,... Hoặc đang sa sút phong độ hoặc chỉ mới "chân ướt chân ráo" lên tuyển.

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022
Tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam tỏ ra khá mẫn cảm với các chấn thương trong giai đoạn nửa sau mùa giải 2022.

Vào ngày 14/12 tới đây, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Philippines. Đây được xem là màn "duyệt binh" cuối cùng của chúng ta trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2022. Mọi thông tin về tình hình lực lượng cũng như quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được Techz.vn cập nhật suốt 24 giờ trong chuyên mục Thể thao của chúng tôi. Kính mời quý vị độc giả chú ý đón đọc.

NGÔI SAO AFF CUP 2022: NGUYỄN HOÀNG ĐỨC - TRƯỞNG THÀNH TỪ VẤP NGÃ.

 

Filip Nguyễn chính thức gặp Chủ tịch VFF, rộng cửa nhập tịch để thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam?

(Techz.vn) Filip Nguyễn mới đây vừa đăng tải hình ảnh gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn. Người hâm mộ kỳ vọng Filip Nguyễn nhập tịch thành công để cùng HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.