Thể thao

Đặng Văn Lâm có thể chia tay Cerezo Osaka, đầu quân cho đại gia châu Âu để tìm kiếm cơ hội dự Cúp C1

Đặng Văn Lâm có thể chia tay Cerezo Osaka, đầu quân cho đại gia châu Âu để tìm kiếm cơ hội dự Cúp C1

Theo thông tin mới nhất, Đặng Văn Lâm gần như đã bình phục 99% chấn thương bả vai gặp phải hồi tháng 9. Dự kiến vào ngày 14/1/2022 tới đây, thủ thành 28 tuổi sẽ quay trở lại Nhật Bản hội quân cùng Cerezo Osaka, chuẩn bị cho mùa giải mới. Như vậy nếu không có điều gì thay đổi, gần như chắc chắn Văn Lâm sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại Đội tuyển Việt Nam để tham dự vòng loại 3 World Cup 2022 (bắt đầu từ trận Việt Nam vs Australia - 27/1/2022).

Đặng Văn Lâm có thể chia tay Cerezo Osaka, đầu quân cho đại gia châu Âu để tìm kiếm cơ hội dự Cúp C1
Trang Facebook chính thức của Đặng Văn Lâm xác nhận thông tin thủ thành 28 tuổi bình phục sớm hơn dự kiến và sẽ trở về Nhật Bản vào giữa tháng 1 năm sau.

Trải qua mùa giải đầu tiên thi đấu trong màu áo Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm gần như chưa để lại bất cứ dấu ấn nào đáng kể. Thủ môn số một Đội tuyển Việt Nam chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ, sau 2 lão tướng Kim Jin Hyeon và Kenya Matsui. Xuyên suốt mùa giải 2021, Lâm Tây chỉ được ra sân bắt chính vỏn vẹn 3 lần. Tuy nhiên đó đều là những trận đấu vô thưởng vô phạt, không mang nhiều ý nghĩa và dĩ nhiên cũng không có quá nhiều cơ hội để trò cưng của HLV Park Hang Seo thể hiện.

Đặng Văn Lâm có thể chia tay Cerezo Osaka, đầu quân cho đại gia châu Âu để tìm kiếm cơ hội dự Cúp C1
Năm 2021 là một năm đáng quên cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG đối với Đặng Văn Lâm.

 

Trong những diễn biến gần đây, Cerezo Osaka đã thanh lý hợp đồng với thủ môn số 2 Kenya Matsui. Đây chắc chắn là một động thái "bật đèn xanh" mở ra cơ hội bắt chính nhiều hơn giành cho Đặng Văn Lâm. Lão tướng Kim Jin Hyeon năm nay cũng đã 34 tuổi và không thể thi đấu đỉnh cao được lâu nữa. Nếu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cánh cửa để Đặng Văn Lâm nắm chắc vị trí "bất khả xâm phạm" trong khung gỗ Cerezo Osaka chắc chắn đang rất rộng mở.

Đặng Văn Lâm có thể chia tay Cerezo Osaka, đầu quân cho đại gia châu Âu để tìm kiếm cơ hội dự Cúp C1
Văn Lâm giờ đây chỉ còn phải cảnh tranh với một mình người đàn anh Kim Jin Hyeon cho suất bắt chính tại Cerezo Osaka.

Tuy nhiên theo một vài nguồn tin chưa chính thức, đội bóng giàu truyền thống của Nga - Lokomotiv Moscow đang có ý định "giải thoát" cho Đặng Văn Lâm khỏi kiếp dự bị tại Nhật Bản. Dù chỉ là một tin đồn chưa được xác thực tuy nhiên thông tin này vẫn được giới phê bình đánh giá là có cơ sở.

Lokomotiv Moscow là đội bóng cũ mà Đặng Văn Lâm từng gắn bó thuở mới bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số. Cả gia đình của thủ thành 28 tuổi cũng đang định cư tại Nga. Chưa kể tới việc trò cưng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân ở Cúp C1 châu Âu - UEFA Champions League nếu Lokomotiv kết thúc mùa giải trong top 2 Russia Premier League (Giải Ngoại hạng Nga).

Đặng Văn Lâm có thể chia tay Cerezo Osaka, đầu quân cho đại gia châu Âu để tìm kiếm cơ hội dự Cúp C1
Vừa được trải nghiệm môi trường bóng đá đẳng cấp hơn, vừa ở gần gia đình và trên hết là có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở Champions League. Tất cả điều này sẽ thành sự thật nếu Đặng Văn Lâm nhận lời chuyển tới Lokomotiv Moscow thi đấu.

Trong trường hợp tin đồn này là đúng sự thật, Đặng Văn Lâm chắc chắn sẽ phải đưa ra quyết định lớn nhất giữa ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Hoặc chia tay Cerezo Osaka và chấp nhận bị coi như một bản hợp đồng "hớ", nhưng bù lại sẽ có cơ hội thi đấu ở châu Âu. Hoặc tiếp tục ở lại, chiến đấu giành vị trí chính thức và tự ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Nhật Bản.

CEREZO OSAKA vs GUANGZHOU FC | VĂN LÂM GIỮ SẠCH LƯỚI TRẬN RA MẮT AFC CHAMPIONS LEAGUE

 

AFF Cup 2021 'có biến': ĐT Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 trước Malaysia vì đối thủ 'khinh địch'

(Techz.vn) Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Đội tuyển Việt Nam vs Malaysia - 19h30 ngày 12/12/2021. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đứng trước cơ hội giành chiến thắng 3-0 mà không đổ giọt mồ hôi nào.