Thể thao

Trận Man City - Everton chính thức bị hủy vì hàng loạt cầu thủ mắc COVID-19, MU gián tiếp hưởng lợi?

Trận Man City - Everton chính thức bị hủy vì hàng loạt cầu thủ mắc COVID-19, MU gián tiếp hưởng lợi?

Cách đây ít phút, truyền thông xứ sở sương mù bất ngờ đưa tin trận đấu giữa Manchester City và Everton trong khuôn khổ vòng 15 giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã chính thức bị hủy, chỉ vọn vẹn chưa đầy 4 tiếng trước khi hai đội ra sân thi đấu.

Trận Man City - Everton chính thức bị hủy vì hàng loạt cầu thủ mắc COVID-19, MU gián tiếp hưởng lợi?
Bên dưới bài đăng của Squawka, một tài khoản đặt câu hỏi: "Có bao nhiêu cầu thủ Man City dương tính?". Một tài khoản khác trả lời: "Nghe đồn là khoảng 5 ca".

Cụ thể, trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ hai bên đã phải làm một cuộc xét nghiệm bắt buộc để kiểm tra COVID-19. Một số nguồn tin khẳng định bên phía Everton không có gì bất thường tuy nhiên về phần Man City đã phát hiện thêm tới... 5 ca nhiễm mới. Nếu tin đồn này là thật, tổng số cầu thủ Man City được xác nhận dương tính với coronavirus đã lên tới 7 người bởi cách đây ít ngày, Kyle Walker và Gabriel Jesus đã được CLB thông báo nhiễm bệnh và phải thực hiện cách ly bắt buộc.

Trận Man City - Everton chính thức bị hủy vì hàng loạt cầu thủ mắc COVID-19, MU gián tiếp hưởng lợi?
Cơn đau đầu không hề dễ chịu của Pep cũng là mối lo giành cho Carlo Ancelotti cũng như hàng chục HLV khác đang làm việc ở xứ sở sương mù.

Theo quy định của Chính phủ Anh, tất cả các trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc tối thiểu 10 ngày. Sau thời gian này, các ca bệnh sẽ được thực hiện xét nghiệm. Nếu cho kết quả âm tính, bệnh nhân sẽ được trở lại với cuộc sống bình thường ngay lập tức. Tuy nhiên nếu kết quả xét nghiệm vẫn là dương tính thì vẫn sẽ phải cách ly tới khi nào... âm tính mới thôi.

Xét theo quy định trên, những ca dương tính mới nhất của Man xanh sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc kể từ hôm nay, 28/12/2020 cho tới 06/01/2021. Đây là khoảng thời gian tối thiểu, chưa kể những trường hợp vẫn cho kết quả dương tính sau 10 ngày cách ly. Trận đại chiến giữa Man City và Man United trong khuôn khổ Bán kết Cúp Liên đoàn sẽ diễn ra sau đó chỉ một ngày, tức 07/01/2021.

Trận Man City - Everton chính thức bị hủy vì hàng loạt cầu thủ mắc COVID-19, MU gián tiếp hưởng lợi?
MU đang có ít nhiều có lợi thế về mặt lực lượng trước thềm đại chiến với Man City?

Như vậy kể cả khi toàn bộ đội hình Man xanh đều âm tính với COVID-19 và đủ điều kiện ra sân thì thể lực của các học trò Pep Guardiola cũng chưa chắc đã được đảm bảo. Đây chắc chắn là một cơn đau đầu không hề dễ chịu giành cho Pep, nhưng sẽ là một "tin mừng" đối với Quỷ Đỏ bởi nhiều khả năng thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ không phải mất quá nhiều công sức mà vẫn có thể hạ gục đối thủ và giành quyền vào chơi Chung kết Cúp Liên đoàn.

 

Hòa Minzy ngầm thừa nhận sinh con cho bạn trai thiếu gia, CĐM ầm ầm: 'Cuối cùng cũng chịu thừa nhận'

(Techz.vn) Động thái mới nhất của tình cũ Công Phượng - Hòa Minzy trên mạng xã hội được cho làm ngầm thừa nhận cô đã sinh cho bạn trai thiếu gia một cậu "quý tử".