Thể thao

Vượt Trung Quốc, ĐT Việt Nam đạt vị trí khủng trên BXH đặc biệt của châu Á

Vượt Trung Quốc, ĐT Việt Nam đạt vị trí khủng trên BXH đặc biệt của châu Á

Chuyên trang Transfermarkt mới đây đã công bố bảng xếp hạng 20 đội tuyển quốc gia được định giá cao nhất châu Á. Theo đó, Đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 14 với tổng giá trị lên tới 7,18 triệu euro. Điều bất ngờ là Trung Quốc chỉ được xếp thứ 19, áp chót BXH khi chỉ hơn mỗi đại diện đến từ Tây Á là Oman.

Hạ Trung Quốc ở VL World Cup 2022, ĐT Việt Nam đạt thứ hạng cực 'khủng' trên BXH đặc biệt của châu Á
Bảng xếp hạng 20 ĐTQG đắt giá nhất châu Á. ĐT Việt Nam xếp ở vị trí thứ 14, hơn 5 bậc so với Trung Quốc.

Ảnh: Elite Football.

Hai ngôi sao đắt giá nhất của Đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đều có giá trị là 400.000 euro. Bên cạnh đó, những học trò ưu tú khác của HLV Park Hang Seo như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh,... cũng được định giá rất cao, từ 250 - 350.000 euro. Có thể nói việc lọt vào tới vòng loại cuối World Cup 2022 đã giúp các ngôi sao Đội tuyển Việt Nam gia tăng giá trị của mình một cách đáng kể. 

Hạ Trung Quốc ở VL World Cup 2022, ĐT Việt Nam đạt thứ hạng cực 'khủng' trên BXH đặc biệt của châu Á
Quang Hải vẫn là ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tại vòng loại 3 World Cup 2022 vừa qua, Đội tuyển Việt Nam giành được 4 điểm sau 10 lượt trận. Dù xếp cuối bảng B tuy nhiên đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn thiết lập rất nhiều kỷ lục mang tính lịch sử. Trong đó đáng kể nhất là chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ngay trên "thánh địa" Mỹ Đình vào ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán. Trước đó, chưa có bất cứ đại diện nào của Đông Nam Á giành được chiến thắng khi đặt chân tới vòng loại cuối của một kỳ World Cup.

Hạ Trung Quốc ở VL World Cup 2022, ĐT Việt Nam đạt thứ hạng cực 'khủng' trên BXH đặc biệt của châu Á
Việt Nam 3-1 Trung Quốc: Thầy trò HLV Park Hang Seo đi vào lịch sử với tư cách là đại diện Đông Nam Á đầu tiên và duy nhất giành chiến thắng ở vòng loại World Cup 2022.

Ảnh: Sport5.

Dẫn đầu bảng xếp hạng các ĐTQG đắt giá nhất châu lục vẫn là Hàn Quốc (gần 160 triệu euro) khi sở hữu siêu sao Son Heung Min. Trong Top 5 đều là những ông lớn "sừng sỏ" như Nhật Bản, Iran, Australia và Ả Rập Xê Út. Philippines thậm chí còn được định giá cao hơn cả Đội tuyển Việt Nam khi sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch. Đáng chú ý nhất là chuyên gia chạy cánh Gerrit Holtmann - người đang thi đấu ở Bundesliga cho CLB Bochum với giá trị lên tới 4,5 triệu euro.

Việt Nam vs Trung Quốc | Văn Đức ghi siêu phẩm chấn động Châu Á - ĐT Việt Nam đại thắng TQ

 

Indonesia đồng ý để HLV Shin Tae Yong thay HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Đại diện LĐBĐ Indonesia được cho là sẵn sàng để HLV Shin Tae Yong chuyển tới dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam, thay thế cho HLV Park Hang Seo sẽ chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023.