Thể thao

LĐBĐ Thái Lan thua kiện, phải đền bù hàng chục tỷ trước thềm AFF Cup 2022

LĐBĐ Thái Lan thua kiện, phải đền bù hàng chục tỷ trước thềm AFF Cup 2022

Không chỉ liên tục lép vế trước Đội tuyển Việt Nam những năm gần đây, Thái Lan cũng cho thấy sự bất ổn nơi thượng tầng LĐBĐ nước này (FAT). Lo lắng cho tương lai của nền bóng đá nước nhà, người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã liên tục kêu gọi cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo. Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung là người bị chỉ trích nhiều nhất và thường xuyên hứng chịu những làn sóng phản đối cũng như yêu cầu từ chức.

Thất thế trước ĐT Việt Nam, Thái Lan bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất trước thềm AFF Cup 2022
Voi Chiến chưa thể giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc so tài trực tiếp giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan ở cấp độ bóng đá trẻ những năm trở lại đây.

Mới đây nhất, LĐBĐ Thái Lan lại tiếp tục vướng phải một bê bối về mặt tài chính. Cụ thể, tổ chức bóng đá xứ Chùa Vàng vừa bị tòa án nước này xử thua trong vụ kiện với Esan United từ... gần 10 năm trước. Trước đó hồi tháng 2/2013, FAT cáo buộc Esan làm giả giấy tờ và yêu cầu đội bóng này phải đổi lại tên cũ là Sisaket. Bên cạnh đó, Esan cũng bị FAT cấm tham dự các giải vô địch quốc gia vô thời hạn.

Phía Esan United đương nhiên không đồng ý với án phạt này và quyết đưa vụ việc lên tòa án Thái Lan để tìm lại công bằng. Sau gần 1 thập kỷ kiên trì theo đuổi, ngày hôm qua 3/11/2023, đội bóng này đã được tuyên thắng kiện và được bồi thường 32 triệu bath (gần 1 triệu USD).

Thất thế trước ĐT Việt Nam, Thái Lan bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất trước thềm AFF Cup 2022
Chủ tịch Somyot từng dính cáo buộc tham nhũng khiến ngân sách của FAT tổn thất lớn.

Phán quyết của tòa án Thái Lan khiến FAT không kịp trở tay và buộc phải đưa ra thông báo nợ khoản tiền thưởng cho các CLB tại Thai League 2022. Được biết tài khoản của FAT sẽ bị đóng băng từ nay cho tới khi thanh toán đầy đủ số tiền bồi thường cho Esan United.

Đây được xem là một tổn thất nặng nề cả về hình ảnh lẫn tài chính của LĐBĐ Thái Lan. Trong bối cảnh người hâm mộ đang mất dần niềm tin, khả năng quản lý yếu kém của các quan chức bóng đá càng khiến cho giới CĐV cảm thấy thất vọng. 

Thất thế trước ĐT Việt Nam, Thái Lan bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất trước thềm AFF Cup 2022
LĐBĐ Thái Lan đối mặt bài toán khó về kinh tế, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất sau khi bị xử thua kiện.

Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa, AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh. FAT đang đứng trước nhiệm vụ đầy khó khăn là bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Sức mạnh của Voi Chiến hiện tại bị cho là chưa đủ cạnh tranh với những đối thủ cứng cựa như Đội tuyển Việt Nam hay Indonesia. Cộng thêm bê bối thua kiện càng làm cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng bùng lên làn sóng phẫn nộ.

Mới đây nhất, HLV Mano Polking đã lên danh sách triệu tập sơ bộ tới 75 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đáng chú ý nhất là việc trụ cột quan trọng nhất của Thái Lan - Chanathip Songkrasin từ chối về nước hội quân. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ để Đội tuyển Việt Nam ấp ủ tham vọng đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ tay đại kình địch số 1 khu vực.

Thất thế trước ĐT Việt Nam, Thái Lan bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất trước thềm AFF Cup 2022
ĐT Việt Nam đang vô cùng quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2022 để làm "quà chia tay" HLV Park Hang Seo.

Việt Nam vs Thái Lan | Siêu phẩm chấn động Đông Nám Á đưa ĐT Việt Nam đi vào lịch sử

 

Vượt Trung Quốc, ĐT Việt Nam đạt vị trí khủng trên BXH đặc biệt của châu Á

(Techz.vn) Thắng lợi trong cuộc so tài giữa Đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc - Vòng loại World Cup 2022 đã giúp các học trò của HLV Park Hang Seo gia tăng giá trị vượt bậc trên bảng xếp hạng những ĐTQG đắt giá nhất châu Á. Theo Transfermarkt.