Thể thao

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc

Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngày 20/10 tới đây, các quan chức của VFF sẽ có một cuộc họp bàn về kế hoạch mở cửa đón người hâm mộ vào sân cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực VFF - ông Trần Quốc Tuấn sẽ là người trực tiếp báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những mục tiêu, dự định tổ chức các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo trên sân nhà một cách hiệu quả, đúng quy định và trên hết là đảm bảo an toàn tối đa trong thời điểm dịch bệnh.

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc
2 vạn khán giả sẽ có cơ hội vào sân tiếp sức cho Đội tuyển Việt Nam thi đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia hay Trung Quốc.

Nếu kế hoạch này được thông qua, Đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của gần 20.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình. Ít nhất là trong 2 trận đấu gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Với việc tình hình dịch bệnh trong nước đang dần ổn định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng có thể đón người hâm mộ vào sân trong tất cả các trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình. Đặc biệt là cuộc so tài giữa Việt Nam vs Trung Quốc ở lượt về (1/2/2022, tức đúng ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần). Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với đoàn quân của HLV Park Hang Seo và hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc
VFF đang nỗ lực để đem về mọi lợi thế dù là nhỏ nhất cho ĐT Việt Nam.

Trước đó vào ngày 11/10, VFF đã gửi công văn số 3748 lên Bộ VH, TT & DL cùng các ban ngành liên quan để đề xuất phương án mở cửa SVĐ Mỹ Đình. Sức chứa của sân Mỹ Đình hiện đang là 40.192 chỗ ngồi. Việc đón khoảng 20.000 khán giả vào sân đảm bảo đúng yêu cầu về an toàn giãn cách. Tất nhiên, người hâm mộ sẽ cần hoàn thành một số thủ tục mang tính bắt buộc như đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19,...

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc
Tốc độ bao phủ vaccine nhanh "kỷ lục" của Việt Nam là cơ sở để tin tưởng rằng kế hoạch của VFF có cơ hội rất lớn để trở thành hiện thực.

Sau trận đấu với Australia, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được đầu tư gần 1000 tỷ đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn của ban tổ chức vòng loại World Cup 2022. Tính tới thời điểm hiện tại, các công tác thi công đang được diễn ra đúng tiến độ dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách. Ban quản lý sân cũng cam kết sẽ hoàn thành 100% kế hoạch nâng cấp trước khi trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Nhật Bản (11/11) diễn ra.

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc
SVĐ Quốc gia Mỹ Đình "lột xác" sau khi được đầu tư gần 1000 tỷ để nâng cấp lên "tiêu chuẩn châu Âu".

Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là cú huých mạnh mẽ để Quang Hải và các đồng đội có được trạng thái hưng phấn nhất về mặt tinh thần. Điều này cũng sẽ phần nào gây sức ép về phía các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo. Mục tiêu là giúp Đội tuyển Việt Nam có được mọi lợi thế dù là nhỏ nhất để hướng tới những điểm số đầu tiên ở vòng loại 3 World Cup 2022.

VFF họp khẩn, quyết tâm giúp HLV Park và Đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước Nhật Bản, Trung Quốc
ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu giành được những kết quả khả quan trong phần còn lại của giải đấu.

Màn hát quốc ca kinh điển của hơn 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình ngày Việt Nam lên ngôi vương

 

Kết quả bóng đá hôm nay 18/10: HLV Park trở lại, ĐT Việt Nam thắng 'hủy diệt' trước thềm giải châu Á

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 17/10 và rạng sáng 18/10: Giao hữu trước vòng loại U23 châu Á 2022: ĐT Việt Nam vùi dập đối thủ Trung Á. Ngoại hạng Anh, La Liga chứng kiến bất ngờ lớn.