Thể thao

Bị VFF giao nhiệm vụ bất khả thi: HLV Park sẽ hy sinh AFF Cup 2022 để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?

Bị VFF giao nhiệm vụ bất khả thi: HLV Park sẽ hy sinh AFF Cup 2022 để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?

Với việc World Cup 2026 nâng số đội tham dự từ 32 lên 48, châu Á sẽ có tối đa 9 suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thay vì 5 như trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội dành cho Đội tuyển Việt Nam sẽ được tăng lên gần gấp đôi. VFF cũng xác nhận sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho công tác đào tạo trẻ để hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026.

Bị VFF giao nhiệm vụ bất khả thi: HLV Park sẽ hy sinh AFF Cup 2022 để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?
VFF đặt trọn niềm tin về việc HLV Park Hang Seo sẽ giúp ĐT Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026.

Ngay sau khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang Seo nhanh chóng trở lại công việc khi liên tiếp dự khán nhiều trận đấu để "xem giò" các cầu thủ tiềm năng. Hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có mặt ở Bình Dương để theo dõi U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Quốc tế 2020. Bộ đôi Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường được cho là đang lọt vào tầm ngắm của vị chiến lược gia 64 tuổi. Không loại trừ khả năng 2 tài năng trẻ này sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào tháng 9 tới đây.

Bị VFF giao nhiệm vụ bất khả thi: HLV Park sẽ hy sinh AFF Cup 2022 để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?
Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đang là bộ đôi tài năng trẻ được HLV Park Hang Seo quan tâm.

Theo nhà báo Minh Hải, HLV Park Hang Seo đang đứng trước quyết định vô cùng khó khăn về vấn đề lực lượng trước thềm AFF Cup 2022. Nếu sử dụng đội hình mạnh nhất, Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để cạnh tranh chức vô địch nhưng đồng nghĩa với việc các cầu thủ trẻ gần như không được ra sân học hỏi kinh nghiệm. Trong khi đó nếu ưu tiên sử dụng các tân binh chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta bị lép vế so với đối thủ. Đặc biệt là đại kình địch Thái Lan - những người đang rất quyết tâm đòi lại ngôi đầu Đông Nam Á từ tay Đội tuyển Việt Nam.

Bị VFF giao nhiệm vụ bất khả thi: HLV Park sẽ hy sinh AFF Cup 2022 để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?
ĐT Việt Nam cần phải dốc toàn lực trước Thái Lan nếu muốn giành lại chức vô địch AFF Cup 2022.

Trước đó, Tổng thư ký Lê Hoài Anh từng thừa nhận Đội tuyển Việt Nam rất khó cạnh tranh suất tham dự World Cup trừ khi lọt vào Top 10 châu Á. Đây có thể xem như một "nhiệm vụ bất khả thi" bởi bóng đá Việt Nam hiện tại vẫn chưa sản sinh ra những ngôi sao mới có phẩm chất vượt trội như Quang Hải, Công Phượng,... Khi vòng loại World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh cũng là lúc các trụ cột Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng bước qua thời đỉnh cao. Nếu không sớm bắt tay vào kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa, các CĐV có lẽ cần phải chờ thêm rất lâu để được chứng kiến Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bị VFF giao nhiệm vụ bất khả thi: HLV Park sẽ hy sinh AFF Cup 2022 để ĐT Việt Nam dự World Cup 2026?
Nhiệm vụ khó khăn mà VFF giao phó chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo phải cân nhắc thật kỹ về kế hoạch của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo gặp khó về nhân sự, nhiều tên tuổi lớn vắng mặt ở đợt tập trung ĐT Việt Nam

 

Tin bóng đá trưa 9/8: Thái Lan lôi kéo ngôi sao Việt Nam nhập tịch; HLV Park Hang Seo gặp khó vì VFF

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 9/8: Thái Lan lôi kéo ngôi sao Việt Nam nhập tịch bằng đãi ngộ ngang ngửa Quang Hải ở Pau FC; Đội tuyển Việt Nam gặp khó vì VFF; U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan; Cựu sao ĐT Việt Nam sa sút khó tin sau cuộc gọi từ HLV Park Hang Seo; Tin bóng đá Việt Nam.