Xe máy

VMRC 2022 Chặng 3: Gian nan rèn giũa nhân tài

VMRC 2022 Chặng 3: Gian nan rèn giũa nhân tài

VMRC 2022 chặng 3 mang đến những pha tranh tài hấp dẫn

Ở hạng mục Vietnam Talent Cup, dù không có nhân tố mới đột biến nhưng hai tay đua thay nhau đứng lên vị trí cao nhất trên bục podium chặng trước là Gia Huy và Vũ Phương vẫn tiếp tục cống hiến cho khán giả màn tranh tài đẹp mắt, cạnh tranh gay gắt, thay nhau luân chuyển vị trí dẫn đầu trong từng vòng đua. 

Hạng mục thi đấu Vietnam Talent Cup chứng kiến màn đua song mã đầy kịch tính

Blade 110 là hạng đua thú vị khi có sự góp mặt của cả các tay đua nữ, thậm chí ở chặng 2 Nguyễn Trương Hải Yến còn đứng lên bục cao nhất. Chặng thứ 3 bắt đầu với màn cạnh tranh gay gắt giữa Trần Tiến Dũng, Dương Ngọc Vương và Nguyễn Hoài Nam. Đáng tiếc Dương Ngọc Vương đã bị trượt ngã tạo ra nhiều lợi thế cho Kim Thành vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi Tiến Dũng về nhất bỏ xa vị trí thứ 2 là Hoài Nam với cách biệt 10s. 

Sức mạnh của Winner X 150 khiến khoảng cách giữa các tay đua ngày càng lớn

Hạng Winner X 150 cũng là màn trình diễn thú vị với sự tham gia của cô gái Võ Huyền Thiên Thư khi liên tiếp cán mốc vị trí thứ 2, đứng đầu về tổng điểm sau 2 chặng đua. Sức mạnh từ Winner X 150 khiến khởi đầu trở lên kịch tính hơn bao giờ hết, những tay đua kỹ thuật tốt dễ dàng bứt phá, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Sau một hồi “rình rập” đầy kịch tính, “chú hổ” Thành Nhơn đã chiến thắng nữ tay đua Thiên Thư giành vị trí thứ 3. Vị trí thứ 2 không ai khác là Minh Di và Minh Phụng xuất sắc về nhất lần thứ 2 liên tiếp.

CBR150R chứng kiến màn tranh tài đầy kịch tính

Hấp dẫn không kém là hạng mục thi đấu CBR150R dưới sự dẫn đầu của Nguyễn Nhựt Linh nhưng lợi thế này không duy trì được lâu vì sự bám sát liên tục giữa 3 tay đua Nguyễn Tôn Anh Phú, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và Nguyễn Vũ Thanh.

Đây là có thể được coi là hạng mục thi đấu “khó đoán” nhất của chặng 3 khi vị trí dẫn đầu liên tục bị thay đổi nhưng với việc tận dụng tốt những khúc cua cuối cùng đã giúp Vũ Thanh về nhất. Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về Anh Phú, Nhật Trường. 

Khả năng tối ưu xe của từng đội có vai trò quan trọng bên cạnh khả năng của tay đua

Hạng UB150 không gây nhiều bất ngờ về kết quả bởi hạng thi này không chỉ phụ thuộc vào bản lĩnh, kỹ thuật của tay đua mà còn đến từ những tối ưu của từng đội với khả năng độ chế không giới hạn trên những chiếc Winner X 150. Kết quả chung cuộc tiếp tục thuộc về Lê Hùng Hữu Tín với thành tích, vị trí thứ 2 là Lê Phụng và Nguyễn Hoàng Tiến cán mốc vị trí thứ 3.

Honda Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò là nhà sản xuất xe hai bánh đi đầu trong việc góp phần tạo ra sân chơi, đóng góp cho sự chuyên nghiệp hóa của bộ môn đua mô tô thể thao tại Việt Nam.

 

Honda VN tổ chức thành công 'Hội thi Trải nghiệm Khách hàng xuất sắc 2022'

(Techz.vn) Ngày 14 tháng 10 vừa qua, Vòng Chung kết “Hội thi Trải nghiệm Khách hàng xuất sắc 2022” dành cho lĩnh vực xe máy do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phát động đã diễn ra tại Trụ sở chính Công Ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ nhân viên tại các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đến từ khắp mọi miền tổ quốc.