Việt Nam

Campuchia gây sốc với mục tiêu dự World Cup, ĐT Việt Nam bị đe dọa mất ngôi ở AFF Cup?

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa công bố lộ trình chiến lược đến năm 2046, đặt mục tiêu trọng tâm là giành vé dự World Cup và chinh phục ASEAN Cup, bất chấp những thách thức lớn về nguồn lực tài chính và nhân sự.

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa chính thức công bố chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu đầy tham vọng: giành vé dự World Cup vào năm 2042 hoặc 2046. Tại Đại hội lần thứ 20 của FFC, Chủ tịch Sao Sokha đã vạch ra một "hải trình" vươn tầm châu lục, khẳng định quyết tâm thay đổi vị thế của bóng đá xứ sở Chùa Tháp trên bản đồ quốc tế thông qua các cột mốc cụ thể.

Theo lộ trình này, Campuchia đặt mục tiêu ngắn hạn là góp mặt tại bán kết ASEAN Cup trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Xa hơn, trong giai đoạn 2031-2035, đội tuyển quốc gia phải vượt qua vòng loại để ghi tên mình tại Vòng chung kết Asian Cup 2032, trước khi hướng tới đỉnh cao là sân chơi World Cup vào hai thập kỷ tới. Tuy nhiên, đằng sau những con số đầy kỳ vọng, người đứng đầu FFC vẫn giữ cái nhìn thực tế khi yêu cầu toàn liên đoàn thẳng thắn nhìn nhận ba "nút thắt" cốt lõi quyết định sự thành bại của chiến dịch.

Campuchia gây sốc với mục tiêu dự World Cup, ĐT Việt Nam bị đe dọa mất ngôi ở AFF Cup?
ĐT Campuchia lập kế hoạch khủng.

Yếu tố đầu tiên được Đại tướng Sao Sokha nhấn mạnh là chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm cả cầu thủ lẫn đội ngũ huấn luyện viên. Ông cho rằng bóng đá Campuchia cần đánh giá chính xác năng lực hiện tại để biết liệu nền tảng con người có đủ sức gánh vác những mục tiêu lớn hay không. Bên cạnh đó là bài toán về thời gian và năng lực cạnh tranh, khi đội tuyển Campuchia hiện chỉ xếp thứ 8 tại khu vực Đông Nam Á. Khoảng cách trình độ với nhóm dẫn đầu vẫn còn rất lớn, đòi hỏi nỗ lực bứt phá ghê gớm để thu hẹp chênh lệch trong một quỹ thời gian hữu hạn.

Thách thức lớn nhất nằm ở vấn đề tài chính khi FFC thừa nhận bóng đá nước nhà vẫn chưa thể tự tạo ra nguồn thu bền vững để tái đầu tư. Thậm chí, việc duy tu và bảo dưỡng các sân vận động quốc gia cũng đang gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào ngân sách. "Không có tài chính, không thể nói đến phát triển dài hạn", Chủ tịch Sao Sokha khẳng định. Dẫu vậy, FFC cam kết những mục tiêu trên không phải là khẩu hiệu suông mà sẽ được cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động rõ ràng qua từng giai đoạn.

Khép lại đại hội với sự chứng kiến của đại diện FIFA, AFC và AFF, Đại tướng Sao Sokha đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối để giữ chức Chủ tịch FFC nhiệm kỳ 2026 - 2030. Đây được xem là bước đệm quan trọng để ông và cộng sự bắt tay vào thực hiện hóa giấc mơ World Cup cho bóng đá Campuchia.