Việt Nam

Mất quyền tự quyết tại VL World Cup 2026, ĐT Việt Nam nguy cơ chung bảng với ‘đại kình địch’ ở giải châu Á

Mất quyền tự quyết tại VL World Cup 2026, ĐT Việt Nam nguy cơ chung bảng với ‘đại kình địch’ ở giải châu Á

ĐT Việt Nam mất quyền tự quyết ở VL World Cup 2026 sau 2 thất bại liên tiếp trước Indonesia. Điều này khiến những ‘chiến binh sao vàng’ có thể sớm tái ngộ ‘đại kình địch’ ngay ở giải châu Á.

Cánh cửa đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trở nên rất hẹp khi để thua 0-3 trước ĐT Indonesia trong trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình tối 26/3. Thất bại này khiến VFF buộc phải chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng F, kém Indonesia tới 4 điểm. 

dtvn-17114644367121953585406-1711682304.jpg
Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 là rất hẹp

Một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là ĐT Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, sau 4 lượt trận ‘Voi chiến’ tiếp tục xếp thứ 3 bảng C với 3 điểm ít hơn ĐT Trung Quốc. Thầy trò HLV Masatada Ishii buộc phải giành chiến thắng trước chính Trung Quốc để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng khi Thái Lan phải thi đấu trên sân của đối thủ ở trận đấu tới.

433042338-707340154893063-964503844103238478-n-1711682379.jpg
ĐT Thái Lan có thể nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027

Dễ dàng nhận thấy, cánh cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam và Thái Lan là rất hẹp. Không loại trừ khả năng cả hai sẽ phải xuống thi đấu ở vòng loại 3 Asian Cup 2027 diễn ra từ 3/2025 - 6/2026. Bởi vậy, kịch bản hai đội nằm chung bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo quy định từ AFC đưa ra ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, 24 đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội để thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà/sân khách nhằm chọn ra đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé tham dự VCK được tổ chức tại Saudi Arabia.

konbkamh-aisancup-1-copy-6388jp-1711682758.jpg
ĐT Việt Nam khả năng cao phải tham dự vòng loại 3 Asian Cup 2027

Hiện tại, VFF đang cân nhắc lựa chọn người thay thế HLV Troussier ở ĐT Việt Nam. Theo Phó chủ tịch VFF - Trần Anh Tú, trong hai tháng tới, nếu tìm được ứng cử viên phù hợp thì có thể tiến hành trong dịp FIFA days tháng 6, nếu không thì cũng sẽ có phương án HLV tạm quyền.

Tin nóng 29/3: Truyền thông Pháp đồng ý khi Troussier bị sa thải; Tên tuổi lớn ứng cử HLV tuyển VN