Thể thao

Việt Nam nguy cơ mất quyền tổ chức SEA Games 31 vì lý do bất khả kháng

Việt Nam nguy cơ mất quyền tổ chức SEA Games 31 vì lý do bất khả kháng

Mới đây, BTC SEA Games 31 của Việt Nam có cuộc họp trực tuyến với Văn phòng điều phối SEAGF để thảo luận về công tác tổ chức SEA Games 31. Việt Nam đã báo cáo về công tác tổ chức, chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đồng thời xin ý kiến các quốc gia trong khu vực về 2 phương án.

Việt Nam nguy cơ mất quyền tổ chức SEA Games 31 vì lý do bất khả kháng
Kỳ SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai làm chủ nhà có nguy cơ bị hoãn, thậm chí là không thể tổ chức.

Một là lùi SEA Games 31 sang năm 2022 và trường hợp 2, xin đăng cai sau năm 2023 (năm Campuchia đăng cai SEA Games) nếu như năm 2022 vẫn khó khăn. Tuy nhiên, năm 2022 có quá nhiều sự kiện thể thao, và việc lùi lịch làm ảnh hướng tới sự chuẩn bị cho SEA Games 2023 của Campuchia.

Việt Nam nguy cơ mất quyền tổ chức SEA Games 31 vì lý do bất khả kháng
Việt Nam đã xin được rời SEA Games 31 sang năm 2022 thay vì tổ chức đúng năm 2021 như dự kiến.

Như đã xác nhận trước đó, kỳ SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào năm 2021, với chủ nhà Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức. Dù vậy những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 khiến cho công tác chuẩn bị gặp rất nhiều khó khăn. Cộng thêm nhiều chiến dịch như vòng loại World Cup 2022, VCK U23 châu Á, AFF Cup bị dồn vào năm nay khiến cho lịch trình của Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam nói riêng và Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam nói chung trở nên vô cùng bận rộn. nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình tổ chức và chuẩn bị cho SEA Games 31.

Việt Nam nguy cơ mất quyền tổ chức SEA Games 31 vì lý do bất khả kháng
Thầy trò HLV Park Hang Seo đang có một năm 2021 vô cùng bận rộn với ít nhất 4 chiến dịch cần phải thi đấu.

Vấn đề kinh phí cũng là một bài toán khó đặt ra cho Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Trong suốt hơn 1 năm qua, ngân sách quốc gia đã phải gồng mình chi trả một khoản tiền khổng lồ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc tiếp tục bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để chuẩn bị cho SEA Games 31 mà chưa biết có đủ điều kiện tổ chức hay không là một khoản đầu tư vô cùng mạo hiểm.

Việt Nam nguy cơ mất quyền tổ chức SEA Games 31 vì lý do bất khả kháng
Công tác nâng cấp SVĐ Mỹ Đình để tổ chức SEA Games 31 vẫn còn ngổn ngang do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

HLV Park Hang Seo và lời giải cho bài toán vắng Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Toàn trong trận Việt Nam vs Malaysia | Vòng loại World Cup 2022

 

HLV Park Hang Seo trải lòng sau đám tang 'em trai': Tôi thất vọng vì không được trở về Hàn Quốc

(Techz.vn) HLV Park Hang Seo đang vô cùng suy sụp sau sự ra đi đột ngột của người em trai thân thiết. Tuy nhiên vì đang cùng Đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại vòng loại World Cup 2022 khiến ông không thể về Hàn Quốc dự tang lễ.