Thể thao

Vì lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, các đội bóng trong nước bị BTC V.League đẩy vào thế khó

Vì lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, các đội bóng trong nước bị BTC V.League đẩy vào thế khó

Cùng với việc AFF Cup 2021 chắc chắn sẽ diễn ra bình thường từ 5/12/2021-1/1/2022, ĐT Việt Nam gần như sẽ kín lịch trong khoảng thời gian từ 23/8/2021 đến tháng 2/2022. Chính vì vậy, VPF đã đưa ra đề xuất về việc hoãn V.League 2021 từ vòng đấu thứ 13 (giai đoạn 1) tới hết tháng 2 năm sau.

Vì lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, các đội bóng trong nước bị BTC V.League đẩy vào thế khó
Việc đưa V.league trở lại trong năm 2021 là rất khó khăn, đặc biệt với tình hình dịch bệnh hiện tại.

Cụ thể, vòng 13 giai đoạn 1 thi đấu vào ngày 12/2. Giai đoạn 2 vẫn chia giải đấu ra thành 2 nhóm tranh chức vô địch (6 đội) và tránh xuống hạng (8 đội), thi đấu từ 16/2 đến 12/3. Cúp quốc gia 2021 thi đấu vòng 1/8 từ ngày 17/1, tứ kết ngày 8/2, bán kết ngày 15/3 và chung kết ngày 18/3. Hiện cúp Quốc gia mới chỉ đá xong vòng loại hồi cuối tháng 4 vừa qua.

VPF nhấn mạnh việc quãng thời gian mà ĐT Việt Nam kín lịch thi đấu cũng như phải tiến hành cách ly sau khi thi đấu các giải quốc tế, điều này khiến việc sắp xếp lịch thi đấu V.League 2021 vào giữa trở nên khó khăn. Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ 2-7/9, 7-12/10, 11-16/11 và 27/1-1/2/2022. Cộng với AFF Cup diễn ra vào tháng 12/2021, việc tổ chức giải quốc nội là điều không thể.

Vì lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, các đội bóng trong nước bị BTC V.League đẩy vào thế khó
Các giải đấu quốc tế mà ĐT Việt Nam tham gia trải dài từ tháng 9/2021 đến đầu tháng 2/2022.

VPF cũng cho biết nếu hủy V.League 2021 sẽ mang đến những "hậu quả" nghiêm trọng, tuy nhiên việc hoãn quá lâu cũng gây ra rất nhiều khó khăn. Những ngày qua, đại diện các CLB đều lên tiếng phản đối việc V.League 2021 hoãn tới tháng 2/2022. Sau khi gửi đề nghị đến các CLB, VPF yêu cầu đại diện đội bóng có câu trả lời trước hạn chót là trưa ngày 23/7. Sau thời gian này, CLB nào không đưa ra ý kiến thì coi như đồng thuận với phương án mà VPF đưa ra.

Vì lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, các đội bóng trong nước bị BTC V.League đẩy vào thế khó
Bài toán tài chính khi V.League kéo dài quá lâu khiến các đội bóng gặp khó.

Với khó khăn về tài chính nếu hoãn V.League quá lâu, các đội bóng sẽ rất khó gật đầu. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức V.League từ 31/7-22/8 coi như đã phá sản. Trong khi 1 số CLB vẫn đang duy trì tập luyện, CLB TP. HCM ở tâm dịch đã cho các cầu thủ xả trại đến tháng 12. Việc duy trì ngân sách để trả lương cho các cầu thủ khi không có giải đấu sẽ ngốn một khoản tiền rất lớn, đặc biệt là với các ngoại binh.

Highlights Viettel vs HAGL | Công Phượng ghi siêu phẩm cứa lòng tuyệt đỉnh - Văn Thanh lập cú cúp

 

Thăng tiến vượt bậc dưới thời HLV Park, ĐT Việt Nam vươn lên vị trí kỷ lục trên BXH châu Á

(Techz.vn) Với thành tích ấn tượng trong 2 lần gần nhất tham dự giải châu Á, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH của AFC.