Thể thao

VFF lên kế hoạch chưa từng có, 'người thay thế' HLV Park nhận nhiệm vụ mới ngay trước SEA Games 31

VFF lên kế hoạch chưa từng có, 'người thay thế' HLV Park nhận nhiệm vụ mới ngay trước SEA Games 31

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh nhưng đến thời hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn chưa chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ được chọn. Thậm chí trong 2 ngày vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc còn triệu tập thêm 6 cầu thủ, nâng tổng quân số hiện tại lên con số 38.

VFF lên kế hoạch chưa từng có, 'người thay thế' HLV Park nhận nhiệm vụ mới ngay trước SEA Games 31
HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục bổ sung cầu thủ lên ĐT U23 Việt Nam.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ nhà báo Hoàng Trí Công (Target Man), số cầu thủ được bổ sung có thể vẫn chưa dừng lại ở con số 6. Được biết, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục có những sự bổ sung cho U23 Việt Nam với tổng quân số dự kiến không dưới 50 người, con số chưa từng có trong các đợt tập trung ở các cấp độ ĐTQG.

Ngoài những cái tên sẽ lên đường di chuyển tới Phú Thọ vào ngày 1/5 để chuẩn bị cho vòng bảng SEA Games 31, những cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục duy trì tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Nhóm cầu thủ ở lại Hà Nội được duy trì tập luyện với mục đích dự phòng cho SEA Games 31, đồng thời có sự chủ động về mặt lực lượng cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan từ đầu tháng 6.

VFF lên kế hoạch chưa từng có, 'người thay thế' HLV Park nhận nhiệm vụ mới ngay trước SEA Games 31
Đội dự phòng của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại VFF dưới sự chỉ đạo của HLV Gong Oh Kyun.

HLV Park Hang-seo sẽ chỉ chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31 vào 5/5, 1 ngày trước khi bước vào trận mở màn với U23 Indonesia. Đến thời điểm hiện tại, 12/20 cầu thủ chắc suất đã dần lộ diện.

Dự kiến, đội dự phòng U23 Việt Nam sẽ được trực tiếp chỉ đạo bởi HLV Gong Oh Kyun - người thay thế HLV Park Hang-seo sau SEA Games 31. Đây cũng là phương án giúp tân thuyền trưởng của U23 Việt Nam có thêm thời gian làm việc riêng với các học trò, nhằm hướng tới VCK U23 châu Á cũng như ASIAD 2022, thay vì chỉ làm trợ lý cho người tiền nhiệm tại SEA Games 31.

VFF lên kế hoạch chưa từng có, 'người thay thế' HLV Park nhận nhiệm vụ mới ngay trước SEA Games 31
Ngoài dự phòng cho SEA Games 31, đây là cơ hội để HLV Gong Oh Kyun có thời gian làm việc trực tiếp với chính những cầu thủ sẽ cùng ông tham dự VCK U23 châu Á vào tháng 6.

Ngoài lực lượng chính tập luyện và thi đấu ở Phú Thọ, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể thay thế nhân sự bất cứ lúc nào nếu trong đội xuất hiện ca dương tính với Covid-19. Theo quy định của ban tổ chức SEA Games 31, mỗi đội bóng được phép thay thế tối đa 15 cầu thủ. Với lợi thế sân nhà và có đội dự phòng ở Hà Nội, việc thay thế cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ được thực hiện vô cùng nhanh chóng.

Trong khi các đối thủ chính như Thái Lan, Indonesia,... đều đang gặp những khó khăn về mặt lực lượng, sự chủ động từ VFF và HLV Park Hang-seo sẽ giúp Đội tuyển U23 Việt Nam luôn có đủ quân số thi đấu xuyên suốt SEA Games 31.

NGUYỄN HAI LONG - MÀN TRÌNH DIỄN XUẤT SẮC GÓP CÔNG LỚN GIÚP VIỆT NAM GIÀNH VÉ DỰ VCK U23 CHÂU Á 2022

 

Kết quả bóng đá hôm nay 27/4: 'Ronaldo mới' lập kỷ lục ở Champions League;Gã khổng lồ dừng bước sớm?

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 26/4 và rạng sáng 27/4: Man City vs Real Madrid: 'Ronaldo mới' lập kỷ lục ở Champions League; Gã khổng lồ châu Âu dừng bước sớm.