Thể thao

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup

Như đã đưa tin, Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng cách đây không lâu đã chính thức nộp đơn gửi lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để xin được đăng cai 2 trận đấu đầu năm 2022 của Đội tuyển Việt Nam trên sân nhà (gặp Trung Quốc - 1/2 và Oman (24/3). 

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
Văn bản phía CLB Hải Phòng gửi lên Tổng Cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xin cho SVĐ Lạch Tray được đăng cai quyền sân nhà ở vòng loại 3 World Cup 2022.
VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
Mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình lồi lõm, thiếu thẩm mỹ trong trận Việt Nam vs Australia (7/9).

Để thể hiện quyết tâm của mình, đội bóng thành phố cảng đã cho trang hoàng lại toàn bộ cơ sở vật chất. Những trang thiết bị như hệ thống chiếu sáng, ghế ngồi, phòng thay đồ, mặt cỏ,... đều được làm mới hoàn toàn theo "tiêu chuẩn châu Âu". Theo nhiều nguồn tin, CLB Hải Phòng cũng đã cho khởi công xây dựng thêm 2 sân tập mới để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức vòng loại World Cup 2022.

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
Trái ngược với hình ảnh... trồng rau trên mặt sân Lạch Tray trước kia, đại bản doanh của CLB Hải Phòng giờ đây lột xác với diện mạo hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn châu Âu, mặt sân sử dụng loại cỏ Bermuda đắt tiền được nhập trực tiếp từ Mỹ.

Dù vậy, thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ khiến cho Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Văn Trần Hoàn phải buồn lòng. Theo đó, VFF xác nhận phương án tổ chức các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray sẽ không được lựa chọn. Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vẫn sẽ tiếp tục là "đại bản doanh" của HLV Park Hang Seo trong thời gian tới, ít nhất là đến hết vòng loại World Cup 2022.

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
Với gần 1000 tỷ tiền đầu tư, SVĐ Mỹ Đình cũng đang được cải tạo để xứng tầm với "gương mặt đại diện" cho thể thao Việt Nam.

Song song với văn bản gửi lên VFF để xin quyền đăng cai sân nhà, phía CLB Hải Phòng cũng cam kết sẽ "thưởng nóng" cho Đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng sau mỗi trận mà Những chiến binh Sao Vàng thi đấu trên sân Lạch Tray. Đồng nghĩa với việc theo quyết định mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta sẽ "thiệt hại" tổng cộng 2 tỷ đồng tiền thưởng. 

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
ĐT Việt Nam "thiệt hại" 2 tỷ đồng tiền thưởng. Tất nhiên việc được thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình sẽ đem lại cho các cầu thủ cảm giác quen thuộc, "giống với sân nhà" hơn.

Bình luận về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng khoản tiền thưởng này là một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên so với gần 1000 tỷ vừa được phê duyệt để nâng cấp, cải tạo SVĐ Mỹ Đình thì... chưa bõ bèn gì. Bản thân SVĐ Lạch Tray cũng có những yếu điểm không thể khắc phục để đáp ứng yêu cầu từ phía ban tổ chức, ví dụ như khoảng cách từ sân bay quốc tế gần nhất tới địa điểm thi đấu là quá xa. 

Song song với quyêt định của mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đang lên kế hoạch bán vé để người hâm mộ vào sân cổ vũ cho ĐTQG trong những trận đấu trên sân nhà (gặp Nhật Bản - 11/11 và Saudi Arabia - 16/11). Dự kiến sẽ có khoảng 17 - 20.000 vé được bán ra, tương đương 40 - 50% sức chứa của sân Mỹ Đình. Được thi đấu trước sự động viên của các khán giả sẽ là một cú huých về mặt tinh thần không hề nhỏ, giúp HLV Park Hang Seo và các học trò cải thiện thành tích của mình tại sân chơi quốc tế.

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
Các giảm rùng mình trước những khán đài đầy ắp tiếng hò reo sắp trở lại với thầy Parkr và các học trò.

Một tin vui khác cũng đến với Đội tuyển Việt Nam khi tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng sẽ chính thức tái xuất sân cỏ vào đầu tháng 11 tới đây. Tất nhiên, Quả Bóng Vàng 2019 vẫn cần một thời gian nữa để tập luyện lấy lại phong độ. Dù vậy nhiều nguồn tin lớn cũng đã xác nhận rằng rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ gọi cậu học trò cưng trở lại ĐTQG vào đầu năm 2022 như một sự khích lệ giành cho cầu thủ này. Nếu Hùng Dũng sẵn sàng ra sân, Đội tuyển Việt Nam sẽ có được hàng tiền vệ với đầy đủ những cái tên chủ lực để hướng đến mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tay tại sân chơi quốc tế.

VFF đưa ra quyết định 'gây tranh cãi', Đội tuyển Việt Nam mất 2 tỷ tiền thưởng ở vòng loại World Cup
Hùng Dũng có thể tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận đấu với Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết trên sân nhà Mỹ Đình.

Màn hát quốc ca kinh điển của hơn 4 vạn khán giả trên SVĐ Mỹ Đình ngày Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương

 

Trọng tài Makhadmeh nhận 'án phạt' từ AFC sau trận Việt Nam vs Oman: HLV Park phần nào được an ủi

(Techz.vn) Sau những quyết định gây bất lợi cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Oman, trọng tài Makhadmeh đã phải nhận những án phạt đầu tiên tới từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.